Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt trên 48.800 đoàn viên

Phan Kiên |

Chiều 16.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, bà Ngô Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái chia sẻ về một số nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội công đoàn tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong đó, các cấp công đoàn phải cố gắng, tập trung thực hiện ba khâu đột phá gồm:

Tập trung thực hiện thương lượng tập thể, đối thoại với doanh nghiệp nhằm đem lại nhiều lợi ích nhất cho đoàn viên, người lao động; Chú trọng vào mức lương - thưởng xứng đáng với công sức mà người lao động đã bỏ ra; Thời gian làm việc vừa đủ, không để xảy ra trường hợp đoàn viên, công nhân bị bóc lột sức lao động.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo công đoàn cơ sở có năng lực tốt, có trách nhiệm cao trong công việc, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và quản lý tài chính.

Về chỉ tiêu, LĐLĐ tỉnh Yên Bái phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 48.800 đoàn viên (hiện tại có hơn 43.000 đoàn viên).

Ngoài ra, ít nhất 85% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể.

75% số vụ đoàn viên giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Bà Ngô Hồng Hạnh, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Kiên
Bà Ngô Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Kiên

100% cán bộ công đoàn chuyên trách được chuẩn hoá về nghiêp vụ, 100 % cán bộ công đoàn chuyên trách và 90% cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách khai thác và sử dụng dữ liệu trên nền tảng công nghệ số theo tiêu chí của tỉnh Yên Bái.

Thường xuyên thực hiện công tác, tổ chức chương trình hướng đến đoàn viên, người lao động.

Thường xuyên tổ chức hội nghị, những buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, kỹ năng thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động… đến cán bộ công đoàn cơ sở nhằm đem lại những lợi ích hợp pháp cho công nhân lao động, đoàn viên.

Chủ động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà động viên cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục triển khai các chương trình hướng đến người lao động như “Mái ấm Công đoàn”, “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy” và một số chương trình phúc lợi khác.

“Mong rằng các cấp công đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và thành tích đã đạt được trong những năm qua để vượt mọi khó khăn, thách thức và mang lại nhiều lợi ích thiết thực nhất cho đoàn viên, người lao động” - bà Ngô Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Phan Kiên
TIN LIÊN QUAN

Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái

Phan Kiên |

Nhiều phần quà ý nghĩa của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái được trao cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán 2024.

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tạo việc làm cho hơn 7.000 người lao động

Phan Kiên |

Trong năm 2023, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái đạt tổng doanh thu hơn 25 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 7.000 người lao động trên địa bàn.

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái

Thanh Thọ |

Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam do ông Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch - dẫn đầu đến thăm hỏi và động viên cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái.

Nhiều đoạn hàng rào kẽm gai bảo vệ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị tháo dỡ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nhiều vị trí hàng rào lưới thép gai để bảo vệ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị tháo dỡ gây mất an toàn cho đường cao tốc.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan nhận lương sau phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 tháng đi làm không có lương, đến ngày 17.1, cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan đã được nhận lương của tháng 9 và tháng 10.2023.

Dân Hà Nội chi tiền triệu, săn phật thủ nhiều ngón trưng Tết

Thảo Trang |

Để kịp phục vụ Tết Nguyên Đán 2024, những ngày này các chủ nhà vườn trồng phật thủ Đắc Sở, (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang hối hả cắt tỉa cây, dưỡng quả chuẩn bị cho vụ thu hoạch lớn nhất năm.

Hai công viên quy mô khủng ở quận Cầu Giấy xuống cấp sắp được cải tạo

Ngọc Thùy |

Hiện nay, hai công viên có quy mô khủng tại quận Cầu Giấy là công viên Cầu Giấy và công viên Nghĩa Đô trong tình trạng xuống cấp. Theo cơ quan chức năng, sẽ hoàn thành cải tạo, sửa chữa hai công viên này trong năm 2024 - 2025.

Xác định Trưởng phòng VKSND tỉnh Quảng Bình nhận hối lộ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, đã nhận thông báo kết thúc điều tra vụ án liên quan đến hành vi "nhận hối lộ" của một trưởng phòng trực thuộc.

Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái

Phan Kiên |

Nhiều phần quà ý nghĩa của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái được trao cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán 2024.

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tạo việc làm cho hơn 7.000 người lao động

Phan Kiên |

Trong năm 2023, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái đạt tổng doanh thu hơn 25 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 7.000 người lao động trên địa bàn.

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái

Thanh Thọ |

Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam do ông Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch - dẫn đầu đến thăm hỏi và động viên cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái.