Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 7

Song Hân |

Ngày 4.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 khoá X (mở rộng). Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung như: Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và công tác kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; kết quả thực hiện Chương trình số 2494/CTr-TLĐ ngày 19.12.2018 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018- 2023”; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 1734/CTr-TLĐ ngày 14.11.2019 của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023”.

Năm 2020, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”. Nhờ đó, 24/24 chỉ tiêu Nghị quyết của LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam giao đều đạt và vượt. Nhiều Công đoàn cơ sở đã tích cực chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động nhân dịp lễ, Tết, đại dịch COVID-19 vừa qua với tổng số quà, hiện vật và tiền trị giá gần 3 tỉ đồng; đồng thời, phối hợp thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Năm 2021, LĐLĐ tỉnh tập trung tổ chức một số hoạt động như: Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” tại 3 điểm lớn và các điểm nhỏ lẻ nhân dịp Tết Tân Sửu 2021; các hoạt động nhân Tháng Công nhân - tháng 5; tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân viên chức-lao động giỏi, lao động sáng tạo và công nhân viên chức-lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình công nhân viên chức-lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2021; hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông...

Các đại biểu đã nhất trí đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã thông tin về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2020. Hội nghị đã bầu bổ sung 7 đồng chí vào BCH LĐLĐ tỉnh khóa X và chia tay 5 đồng chí chuyển công tác khác.

Cũng nhân dịp này, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020; tặng cờ thi đua cho tập thể Liên đoàn Lao động thị xã Ayun Pa vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào thi đua năm 2020; công nhận danh hiệu thi đua Nhà nước năm 2020 trong các cơ quan Liên đoàn Lao động huyện, thị xã cho 7 tập thể và 32 cá nhân.

Song Hân
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Gần Tết, nông dân mong giá cà phê tăng để... bớt khổ

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cà phê là một trong 13 nông sản chủ lực Quốc gia, với lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Tuy vậy, với một vụ mùa khó khăn như những năm gần đây, hơn bao giờ hết, người nông dân Gia Lai mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nguồn giống, và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây cà phê, đảm bảo ổn định đời sống bà con.

Không khí se lạnh, đẹp trong ngày đầu năm mới tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Tại tỉnh Gia Lai, sáng ngày đầu năm mới 2021, không khí lạnh từ phía bắc đã tràn về trên mảnh đất cao nguyên. Người dân được nghỉ Tết dương lịch nên ít ra đường hơn mọi ngày bình thường.

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNLĐ

Song Hân |

Chiều ngày 29.12, tại Làng Xóa, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho bà H’Thanh - Đoàn viên công đoàn thuộc CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai.

Gia Lai: Lính Công binh làm đường "giải cứu" cho nhiều hộ dân bị cô lập

THANH TUẤN |

Những ngày qua, các chiến sĩ của Lữ đoàn công binh 7, Quân đoàn 3, đóng chân tại địa bàn tỉnh Gia Lai đã cùng với người dân làng Đê Kôn, xã Hra, huyện Mang Yang cùng chung tay làm lại đường. Trước đó, người dân phải đi bộ trên những đoạn đường lầy lội, ngập trong bùn đất khiến họ gặp khó khăn khi giao thương với thế giới bên ngoài.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Gia Lai: Gần Tết, nông dân mong giá cà phê tăng để... bớt khổ

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cà phê là một trong 13 nông sản chủ lực Quốc gia, với lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Tuy vậy, với một vụ mùa khó khăn như những năm gần đây, hơn bao giờ hết, người nông dân Gia Lai mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nguồn giống, và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây cà phê, đảm bảo ổn định đời sống bà con.

Không khí se lạnh, đẹp trong ngày đầu năm mới tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Tại tỉnh Gia Lai, sáng ngày đầu năm mới 2021, không khí lạnh từ phía bắc đã tràn về trên mảnh đất cao nguyên. Người dân được nghỉ Tết dương lịch nên ít ra đường hơn mọi ngày bình thường.

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNLĐ

Song Hân |

Chiều ngày 29.12, tại Làng Xóa, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho bà H’Thanh - Đoàn viên công đoàn thuộc CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai.

Gia Lai: Lính Công binh làm đường "giải cứu" cho nhiều hộ dân bị cô lập

THANH TUẤN |

Những ngày qua, các chiến sĩ của Lữ đoàn công binh 7, Quân đoàn 3, đóng chân tại địa bàn tỉnh Gia Lai đã cùng với người dân làng Đê Kôn, xã Hra, huyện Mang Yang cùng chung tay làm lại đường. Trước đó, người dân phải đi bộ trên những đoạn đường lầy lội, ngập trong bùn đất khiến họ gặp khó khăn khi giao thương với thế giới bên ngoài.