Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Ngọc Ánh |

Sáng 17.1, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tới thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công nhân viên và bệnh nhân Bệnh viện ung bướu Hà Nội.

Tại đây, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đã biểu dương những kết quả năm 2019 tập thể Bệnh Ung bướu Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua như: công tác nghiên cứu khoa học; phát triển được nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh cho nhân dân; công tác đào tạo nâng cao trình độ đã được bệnh viện chú trọng; bệnh viện đã làm tốt công tác đoàn kết nội bộ trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên; đặc biệt là đã tạo được lòng tin cũng như sự hài lòng của người dân mỗi khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Đồng chí cũng đề nghị với bệnh viện cần có chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời về vật chất cũng như tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên lao động trực tại Bệnh viện trong dịp Tết Canh Tý; làm tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân, cũng như chủ động sẵn sàng thuốc men, trang thiết bị phục vụ cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gửi lời chúc mừng sức khỏe, công tác tốt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và tặng quà cho tập thể Bệnh viện (5.000.000 đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 1.000.000 đồng), tặng 2.000.000 đồng và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Bệnh viện.

Xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thị Kim Thoa – công tác tại Bệnh viện bày tỏ: “Tôi thực sự cảm ơn động viên thường xuyên kịp thời cả về vật chất và tinh thần của Công đoàn nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Điều đó giúp cho mỗi người lao động như tôi có thể đón 1 cái Tết ấm áp, trọn vẹn. Tôi nguyện cố gắng cống hiến hơn nữa trong công việc để đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo Bệnh viện cũng như công đoàn”.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa thăm (áo vàng) trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa thăm (áo vàng) trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà cho 50 bệnh nhân (mỗi suất 300.000 đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 300.000 đồng, tổng giá trị 60 triệu đồng) với mong muốn người bệnh vượt qua những cơn đau, điều trị tích cực, sớm được xuất viện về ăn Tết với gia đình.
Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động

Ngọc Ánh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý,  Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến  và Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã tới thăm, tặng quà cho hơn 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long, Tổng Công ty vận tải Hà Nội và Xí nghiệp xe buýt Hà Nội.

Động viên người lao động Dầu khí trên các công trình trọng điểm

L.Nguyên |

Với sự hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt nam, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Nghĩa tình Dầu khí năm 2020 cho toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trên công trường nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công trường nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và các đơn vị tại Thanh Hóa.

Công nhân Hà Nội đã vui, còn có thưởng

T.E.A |

Được sự đồng ý của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Thành ủy, ngày 12.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình “Tết Sum Vầy” cho đoàn viên Công đoàn, người lao động Thủ đô nhằm thực hiện phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động

Ngọc Ánh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý,  Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến  và Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã tới thăm, tặng quà cho hơn 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long, Tổng Công ty vận tải Hà Nội và Xí nghiệp xe buýt Hà Nội.

Động viên người lao động Dầu khí trên các công trình trọng điểm

L.Nguyên |

Với sự hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt nam, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Nghĩa tình Dầu khí năm 2020 cho toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trên công trường nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công trường nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và các đơn vị tại Thanh Hóa.

Công nhân Hà Nội đã vui, còn có thưởng

T.E.A |

Được sự đồng ý của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Thành ủy, ngày 12.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình “Tết Sum Vầy” cho đoàn viên Công đoàn, người lao động Thủ đô nhằm thực hiện phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”.