Cuộc thi viết “Viết về người lao động - viết cho người lao động”

Liên đoàn lao động huyện Tam Nông: Chỗ dựa vững chắc của công đoàn viên và công nhân lao động

TRẦN TRỌNG TRUNG (Đài Phát thanh huyện Tam Nông, Đồng Tháp) |

Ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp), ngoài các hoạt động xã hội, Công đoàn các cấp còn chăm lo tốt đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ)…

Thành tích thi đua

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông cho biết: Qua 5 năm phát động, đã có 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) và Nghiệp đoàn đăng ký thi đua đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh, nhiều CĐCS đăng ký đạt danh hiệu tập thể lao động tiến tiến, hàng ngàn lượt CNVCLĐ đăng ký thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo và được khen thưởng các danh hiệu thi đua cấp tỉnh, cấp huyện; nhiều chị em đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và nhiều cá nhân đăng ký người cán bộ - công chức - viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Ông Nguyễn Hoàng Minh nhấn mạnh: “Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ trong CNVCLĐ có nhiều tiến bộ, trở thành nhu cầu cần thiết của CNVCLĐ để nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ hội nhập và yêu cầu mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.”

Qua các phong trào thi đua, đã có 5 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 3 tập thể nhận Bằng khen Chính phủ, 10 tập thể nhận Cờ thi đua UBND Tỉnh, 150 tập thể được tặng bằng khen và tặng danh hiệu lao động xuất sắc của UBND Tỉnh; 309 tập thể được tặng danh hiệu lao động tiên tiến của UBND huyện.

Về cá nhân, có 1 đồng chí nhận Huân chương lao động hạng nhất, 1 đồng chí nhận Huân chương lao động hạng nhì, 8 đồng chí nhận Huân chương lao động hạng ba, 14 đồng chí nhận Bằng khen Chính phủ, 421 đồng chí được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua và Bằng khen UBND Tỉnh, 3082 chiến sĩ thi đua cơ sở, 2.525 cá nhân đạt lao động tiên tiến cấp huyện.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua do Công đoàn phát động luôn gắn liền với các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của Huyện. Công đoàn tỉnh khen thưởng 77 tập thể, 131 cá nhân, Công đoàn huyện khen 94 tập thể, 133 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn...

Làm tốt công tác xã hội

Năm năm qua, LĐLĐ huyện đã vận động gần 3 tỉ đồng góp vào các quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa… để chăm lo cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng khó khăn; trao tặng quà và học bổng cho con em CĐV, công nhân nghèo, hỗ trợ tiền trị bệnh cho các công đoàn viên khó khăn chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nghèo; ủng hộ nhiều tập sách, quần áo cho nhiều học sinh nghèo hiếu học; cứu trợ kịp thời cho các hộ công đoàn viên nghèo do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt…

LĐLĐ huyện phát động trong toàn thể CNVCLĐ đóng góp, tổ chức cất tặng 42 căn nhà “mái ấm công đoàn” cho các hộ CNVCLĐ nghèo trong huyện và và sửa chữa 12 căn nhà khác.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện còn vận động cất tặng 3 căn nhà “mái ấm công đoàn” ngoài chỉ tiêu chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội X Đảng bộ huyện Tam Nông và Công đoàn huyện. Sau khi nhận được nhà, đại diện các gia đình đều bày tỏ lòng trân trọng biết ơn đối với chính quyền địa phương, LĐLĐ huyện Tam Nông đã quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của gia đình công đoàn viên nghèo, giúp đỡ có được căn nhà ấm áp nghĩa tình thật khang trang, rộng rãi để che mưa, tránh nắng…

Hộ anh Phạm Văn Hùng và hộ chị Võ Thị Ngọc Lan - đoàn viên CĐCS Cty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến thủy sản Hoàng Long, xã Phú Cường - mỗi hộ vừa được trao tặng căn nhà tường “mái ấm công đoàn” diện tích từ 58,8m2 đến 60m2, trị giá 70 triệu đồng, trong đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 35 triệu đồng, gia đình đối ứng 35 triệu đồng.

Anh Hùng xúc động bày tỏ: “Gia đình tôi được LĐLĐ tỉnh, huyện và Công đoàn Cty Hoàng Long xây tặng căn nhà “mái ấm công đoàn” khang trang, thoáng đẹp, tôi rất mừng. Nếu không có sự quan tâm hỗ trợ này thì không biết chừng nào tôi mới cất được nhà. Có được mái ấm tình thương này, tôi xin hứa sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo, vươn lên khá giả, an tâm lao động gắn bó với Cty nhiều hơn…”

Chị Lan chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui và cảm ơn các cấp Công đoàn đã quan tâm chăm lo đến đời sống, sinh hoạt của công đoàn viên chúng tôi - nhất là lo về nơi ăn chốn ở được ổn định. Có an cư mới lạc nghiệp. Tôi thấy Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của công đoàn viên chúng tôi để chúng tôi có được cuộc sống ổn định an tâm lao động. Mong muốn của tôi, LĐLĐ sẽ tiếp tục giúp cho những anh chị em công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn khác nữa…”.

Các hoạt động xã hội và chăm sóc trẻ em cũng thường xuyên được đẩy mạnh, công đoàn các cấp vận động các doanh nghiệp, cơ quan đến thăm tặng tiền, quà, học bổng cho hàng ngàn trẻ em là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng lũ, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; vận động góp vốn xoay vòng không tính lãi, giúp CNVCLĐ làm kinh tế gia đình, mua sắm phương tiện làm việc, mua sắm vật dụng gia đình...

Toàn huyện Tam Nông hiện có 103 CĐCS, với 3.893 đoàn viên, tăng 1.165 đoàn viên so với nhiệm kỳ VII. Hầu hết CBCNVCLĐ trong huyện đều an tâm, tin tưởng và xem tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của mình. Với những kết quả khả quan trên, LĐLĐ huyện Tam Nông đã được Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ VN và UBND tỉnh Đồng Tháp tặng thưởng Bằng khen về thành tích tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Viết về người lao động - viết cho người lao động” 

Báo Lao Động mời bạn đọc tham gia cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Đối với các ấn phẩm trên báo in Báo Lao Động

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời. Mỗi tác phẩm không quá 1.700 chữ và ít nhất 1 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh.

- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm dự thi gửi qua email hay đường bưu điện phải ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự thi.

Đối với tác phẩm video:

- Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút.

- Ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hòm thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Ban TKTS, Báo Lao Động, số 6 phố Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi “Viết về người lao động - viết cho người lao động”.

Thư điện tử theo địa chỉ: thivietvelaodong@laodong.com.vn

Kính mời bạn đọc cả nước tham gia.

BBT BÁO LAO ĐỘNG

TRẦN TRỌNG TRUNG (Đài Phát thanh huyện Tam Nông, Đồng Tháp)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.