Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh phối hợp tập huấn chính sách dân số

Thanh Ngọc - T. Tuấn |

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Nữ công về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, ngày 13.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Phụ nữ, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới cho hơn 250 cán bộ nữ công Công đoàn.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng Truyền thông và giáo dục Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã chuyển tải những kiến thức cơ bản về công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình đến các học viên, trong đó tập trung vào những nội dung chính như: Tình hình dân số của Việt Nam và thế giới; kiến thức cơ bản và các văn bản về chính sách dân số trong tình hình hiện nay của Đảng và nhà nước; Vấn đề nâng cao chất lượng dân số, sàng lọc trước sinh và sơ sinh…

Thông qua lớp tập huấn toàn thể đội ngũ cán bộ nữ công được tiếp cận, trao đổi nhiều thông tin về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh công tác truyền thông đến các đối tượng và có kế hoạch tuyên truyền vận động phù hợp, giúp thực hiện, chấp hành tốt chính sách về Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hương - Trưởng ban kinh tế - gia đình xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã truyền đạt những nội dung về “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em”, trao đổi một số nội dung về thực trạng bạo lực học đường, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Thông qua tập huấn chuyên đề, đội ngũ cán bộ nữ công được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng để tích cực tuyên truyền phòng chống xâm hại phụ nữ, xâm hại tình dục trẻ em. Hướng dẫn các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm bắt việc triển khai kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em và tuyên truyền thực hiện những điều cấm trong vệ sinh An toàn thực phẩm ở cơ sở.

Thanh Ngọc - T. Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.