Bắc Giang là vùng vải thiều lớn nhất toàn quốc, với diện tích 28.300ha, trong đó có trên 16.000ha được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 nhưng vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc và bước đầu sang một số thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Mỹ, Australia...
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã liên tục có Thư ngỏ, Công văn về việc giúp nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều .
Với sự ủng hộ giúp đỡ của các nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nên lượng vải thiều được tiêu thụ trong nước đã đạt số lượng lớn (chiếm 1/3 tổng sản lượng).
Năm 2022, sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 180 nghìn tấn. Thời gian thu hoạch khoảng từ nay cho đến 30.7.2022. UBND tỉnh Bắc Giang đã chủ động, tích cực kết nối với tham tán thương mại các nước, với các tỉnh biên giới Việt - Trung, các tập đoàn, các doanh nghiệp, chợ đầu mối, thương nhân để tiêu thụ vải thiều. Tỉnh Bắc Giang đã phối hợp bán vải thiều trên một số sàn thương mại điện tử.
Tuy nhiên, do tình hình hiện nay ở Trung Quốc nên vải thiều rất khó vào thị trường nội địa nước này. Mặt khác, lượng vải thiều tiêu thụ ở các thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU... chưa nhiều. Dự báo việc tiêu thụ vải thiều năm nay sẽ rất khó khăn.
Do đó, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh vừa tiếp tục có Thư ngỏ kêu gọi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng chung tay tiêu thụ vải thiều cho tỉnh này.