Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 của cán bộ, công chức, người lao động tại TPHCM

Phương Minh |

UBND TPHCM đã có thông báo về lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2.9 đối với cán bộ, công chức, người lao động làm việc trên địa bàn.

UBND TPHCM ban hành Thông báo 252/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2.9.2023, cụ thể như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ sáu ngày 1.9.2023 đến hết thứ Hai ngày 4.9.2023.

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Lễ bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Lễ nêu trên.

Theo đó, đối với người lao động tại doanh nghiệp:

Theo hướng dẫn tại Thông báo 5034/TB-LĐTBXH, đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 như sau:

Thứ Bảy ngày 2.9.2023 Dương lịch và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Sáu ngày 1.9.2023 hoặc Chủ Nhật ngày 3.9.2023 Dương lịch.

Như vậy, lịch nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2.9.2023 của người lao động như sau:

Người lao động có chế độ nghỉ hàng tuần là Chủ nhật:

Nếu chọn nghỉ ngày thứ 6 (ngày 1.9.2023) thì nghỉ lễ Quốc khánh 2023 từ thứ 6 (ngày 1.9.2023) đến hết Chủ nhật (ngày 3.9.2023).

Nếu chọn nghỉ ngày Chủ nhật (ngày 3.9.2023) thì nghỉ lễ Quốc khánh 2023 từ thứ Bảy (ngày 2.9.2023) đến hết thứ Hai (ngày 4.9.2023).

Người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật:

Nếu chọn nghỉ ngày thứ Sáu (ngày 1.9.2023) thì nghỉ lễ Quốc khánh 2023 từ thứ Sáu (ngày 1.9.2023) đến hết thứ Hai (ngày 4.9.2023).

Nếu chọn nghỉ ngày Chủ nhật (ngày 3.9.2023) thì nghỉ lễ Quốc khánh 2023 từ thứ Bảy (ngày 2.9.2023) đến hết thứ Ba (ngày 5.9.2023).

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Công chức giữ nhiều chức danh được hưởng bao nhiêu mức phụ cấp kiêm nhiệm?

Quế Chi (T/H) |

Khoản 2 Mục II Thông tư 78/2005/TT-BNV quy định về điều kiện và nguyên tắc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm của công chức kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

Trở thành Chủ tịch xã có yêu cầu phải tốt nghiệp đại học không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Theo quy định hiện nay, muốn trở thành Chủ tịch xã có cần tốt nghiệp đại học không?

Lịch nghỉ cụ thể dịp Quốc khánh 2.9 năm nay

LƯƠNG HẠNH |

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông báo việc nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2023.

Cần làm gì khi bị chủ xe cũ gây khó trong quá trình định danh biển số

KHÁNH AN |

Do gặp một số vướng mắc với chủ cũ của chiếc xe, nhiều người đã không thể làm định danh biển số. Trong những trường hợp này, họ cần làm gì?

Neymar - Người “phức tạp hóa món quà của Chúa”

TAM NGUYÊN |

Con đường sự nghiệp của Neymar không bằng phẳng và lên đỉnh cao chói lọi vì anh luôn chọn bước đi theo cá tính của mình.

Định giá của VinFast vượt Ford và General Motors khi lên sàn chứng khoán Mỹ

Thanh Hà |

Cổ phiếu của VinFast tăng vọt trong giao dịch ra mắt sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq ngày 15.8.

Cha lái xe ôtô đi làm về vô tình đụng trúng khiến con gái tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 16.8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về sự việc đau lòng khi người cha lái xe ôtô đi làm về vô tình đụng trúng khiến con gái tử vong.

Ghi bàn từ hơn 30m, Messi đưa Inter Miami vào chung kết Leagues Cup

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi nối dài chuỗi trận ghi bàn và đưa Inter Miami vào chơi trận chung kết Leagues Cup.

Công chức giữ nhiều chức danh được hưởng bao nhiêu mức phụ cấp kiêm nhiệm?

Quế Chi (T/H) |

Khoản 2 Mục II Thông tư 78/2005/TT-BNV quy định về điều kiện và nguyên tắc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm của công chức kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

Trở thành Chủ tịch xã có yêu cầu phải tốt nghiệp đại học không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Theo quy định hiện nay, muốn trở thành Chủ tịch xã có cần tốt nghiệp đại học không?

Lịch nghỉ cụ thể dịp Quốc khánh 2.9 năm nay

LƯƠNG HẠNH |

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông báo việc nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2023.