Lê Xuân Tú - công nhân trẻ làm theo lời Bác

LINH NGUYÊN |

Ở Cty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, trong phong trào “Làm theo lời Bác trong công việc thường xuyên hằng ngày của mọi người”, Lê Xuân Tú nổi lên là một điển hình. Bởi chỉ trong 4 năm, Xuân Tú có tới gần 20 sáng kiến làm lợi cho Cty hàng chục tỉ đồng. Nhưng Tú rất khiêm tốn: Đấy là nỗ lực của bản thân và công sức của cả tập thể.

Khi vào Cty, năm 2014, làm công nhân điện, Lê Xuân Tú mới học xong trung cấp. Chính sự đam mê kỹ thuật và lòng nhiệt tình trong công việc của Tú là yếu tố quan trọng để lãnh đạo xưởng thống nhất cử đi học thêm ở bên ngoài. Biết đây là cơ hội hiếm có trong điều kiện vừa học vừa làm, Tú đã cố gắng tranh thủ hết sức để thu nạp kiến thức. Tú cũng rất chủ động trong nghiên cứu khoa học (chi phí để nghiên cứu khoa học do xưởng chi, coi đây là đầu tư chi phí ban đầu).

Từ nhiệm vụ đấu điện công nghiệp đơn giản, Tú được lãnh đạo xưởng giao nhiệm vụ thiết kế và lập trình hệ thống điện cho các thiết bị dây chuyền. Nhớ lại thời điểm đó, Tú bảo giữa lý thuyết và thực tế khác nhau một trời một vực, trong khi Tú và đồng nghiệp phải đạt hiệu quả thực sự. Một lỗi sẽ tác động ngay đến kết quả sản xuất hàng ngày của dây chuyền và hàng loạt công nhân bị ảnh hưởng. Ý thức được trách nhiệm đó, Tú lao vào nghiên cứu cùng nhóm.

Vấn đề tương đối phức tạp của điều khiển lại là đảm bảo đường truyền dữ liệu không bị nhiễu. Nếu bị nhiễu, thiết bị sẽ hoạt động không chuẩn, thậm chí không lấy được dữ liệu. Năm 2016, xưởng thuê chuyên gia của một trường đại học. Họ cũng đã bắt tay vào nghiên cứu thử nghiệm hệ thống đo kiểm thông số Driver cho ngành Điện tử tự động nhưng chưa có kết quả. Năm 2017, Tú cùng nhóm cơ điện bắt tay vào triển khai làm hệ thống đo và lưu trữ thông số đèn để kiểm soát chất lượng tại ngành lắp ráp sản phẩm led thành công. Sau đó khoảng 1 năm nghiên cứu thử nghiệm thì nay, hệ thống đang được áp dụng rộng rãi tại ngành LR led.

Trong số các sáng kiến của mình, Tú tâm đắc nhất là dây chuyền đèn led. Trước đó chỉ là băng chuyền với quá nhiều thao tác, sau thời gian nghiên cứu, Tú đã tìm ra cách rút ngắn quy trình mà vẫn đảm bảo chất lượng...

Từ những giải pháp truyền thống công nghiệp và hệ thống điều khiển tự động hóa, Tú đã cùng nhóm cơ điện xưởng cải tiến thành công hệ thống những dây chuyền sản xuất hiện đại hoàn chỉnh không kém gì các dây chuyền ngoại nhập. Lãnh đạo xưởng từng nhận xét về một nghiên cứu thành công của Tú rằng: “Vấn đề không chỉ là chi phí tiết kiệm mà chúng tôi đã làm chủ được công nghệ. Nếu nhập dây chuyền từ nước ngoài, trường hợp có vấn đề, chúng tôi lại phải mời chuyên gia sang. Như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc”.

Việc của Tú và nhóm thiết kế nhiều khi phải “lăn” ra dây chuyền để thử nghiệm nhưng cũng có khi cần không gian yên tĩnh. Tú kể có thời điểm, một mình đóng chặt cửa vì sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ, rồi ở lỳ trong đó cả ngày lẫn đêm để tìm tòi, lập trình, thiết kế.

Cty phát động phong trào Con người Rạng Đông mới; tổ chức lớp tiếng Anh cho cán bộ kỹ thuật trở lên với việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị tìm thầy, tổ chức cho anh em trong đơn vị..., cùng với đó là phong trào làm theo lời Bác đã làm nên môi trường tạo động lực cho mỗi người, dù công tác ở vị trí nào cũng nỗ lực phấn đấu, mà Lê Xuân Tú là điển hình.

Từ người công nhân, đến nay, Tú đã được đề bạt làm trưởng nhóm. Hơn 4 năm, từ chàng thanh niên 21 tuổi, nay Tú đã trưởng thành. Tú chia sẻ: “ Sự đam mê và lòng kiên trì, dám vượt qua thất bại giúp tôi đạt được thành công. Nhưng điều vô cùng quan trọng là lãnh đạo công ty, lãnh đạo xưởng, lãnh đạo ngành đã hết sức tin tưởng động viên và tạo điều kiện môi trường cho tôi thể hiện. Tôi thực rất tự hào ở môi trường Rạng Đông”.

LINH NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 18.000 ý tưởng và 1.300 tỷ đồng tiền làm lợi cho Tập đoàn

H.V.M |

90 cán bộ Công đoàn và lao động tiêu biểu, đại diện cho hơn 25 ngàn lao động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam được tuyên dương nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tôn vinh công nhân viên chức - lao động giỏi, lao động sáng tạo

Xuân Trường |

Thực hiện nội dung cam kết phối hợp hoạt động năm 2019; Kế hoạch Liên tịch số 719/LT-ĐS-CĐĐS ngày 22.3.2019 giữa Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Tổng Giám đốc đốc Tổng công ty ĐSVN năm 2019 tổ chức thực hiện Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2019 và kỷ niệm 90 năm CĐVN, vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh CNVC - lao động giỏi, lao động sáng tạo ngành Đường sắt giai đoạn 2013 – 2018.

LĐLĐ TP. Huế tuyên dương 90 "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.5, LĐLĐ TP. Huế tổ chức Hội nghị tuyên dương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hơn 18.000 ý tưởng và 1.300 tỷ đồng tiền làm lợi cho Tập đoàn

H.V.M |

90 cán bộ Công đoàn và lao động tiêu biểu, đại diện cho hơn 25 ngàn lao động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam được tuyên dương nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tôn vinh công nhân viên chức - lao động giỏi, lao động sáng tạo

Xuân Trường |

Thực hiện nội dung cam kết phối hợp hoạt động năm 2019; Kế hoạch Liên tịch số 719/LT-ĐS-CĐĐS ngày 22.3.2019 giữa Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Tổng Giám đốc đốc Tổng công ty ĐSVN năm 2019 tổ chức thực hiện Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2019 và kỷ niệm 90 năm CĐVN, vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh CNVC - lao động giỏi, lao động sáng tạo ngành Đường sắt giai đoạn 2013 – 2018.

LĐLĐ TP. Huế tuyên dương 90 "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.5, LĐLĐ TP. Huế tổ chức Hội nghị tuyên dương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2019.