Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế"

Nhóm PV |

Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế" được tổ chức sáng 24.7 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp trên Báo Lao Động Điện tử (laodong.vn), Fanpage Báo Lao Động và Cổng thông tin Công đoàn Việt Nam (congdoan.vn) 

11h15: Đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Phó Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam phát biểu bế mạc buổi lễ:

Sau một buổi sáng làm việc nhiệt tình và ý nghĩa, cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y tế năm 2020 “Do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng 8; Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam 28.7, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã kết thúc tốt đẹp.

Tinh thần trách nhiệm rất cao, những hành động, cử chỉ đẹp của cán bộ, nhân viên y tế Việt Nam trong việc phòng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân... là nội dung chính của hàng trăm tác phẩm tham gia cuộc thi, mà tiêu biểu là 40 tác phẩm được xuất hiện tại buổi lễ trọng thể này.

Điều đáng quý cần được nhấn mạnh là những hình ảnh, nhân vật trong các tác phẩm là những hành động thật, con người thực, không hề được hư cấu và bịa đặt. Điều đáng quý và rất khác các cuộc thi khác được tổ chức, trưng bày ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành, các cuộc thi dành cho những người cầm máy chuyên nghiệp, đó là các tác phẩm của những tác giả được biểu dương hôm nay tại hội trường này là những đoàn viên, người lao động trong ngành Y tế, họ chụp chính các đồng nghiệp, đồng chí của mình, ghi lại những hình ảnh đẹp, những hành động có trách nhiệm cao với người bệnh trong chiến dịch phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Những ngày tháng diễn ra chiến dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam là thời gian sẽ không bao giờ quên trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, khi toàn dân Việt Nam thực hiện nghiêm túc, tự giác và đầy trách nhiệm công dân trước lời kêu gọi, các Chỉ thị của Chính phủ, của lãnh đạo ngành Y tế với khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”, “Không để lại người nào ở phía sau”.

Đúng là chưa bao giờ như những ngày vừa qua, vẻ đẹp của cán bộ, nhân viên y tế Việt Nam được thể hiện rõ và được ghi nhận như lần này. Họ được toàn dân kính trọng, yêu quý. Từ khi thành lập nước, trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Lương y như từ mẫu”, người thầy thuốc hy sinh cho mục tiêu giữ gìn sức khoẻ cho chiến sĩ, cho nhân dân, cho tất cả những ai có mặt trên đất nước Việt Nam, cho nhân dân các nước bạn bè, làng xóm của Việt Nam. Những hi sinh cao quý ấy được toàn dân biết tới một phần nhờ đóng góp của hệ thống truyền thông của báo chí, trong đó có các nhà nhiếp ảnh gia, các cuộc vận động sáng tác.

Chúng tôi đánh giá rất cao ý tưởng và cách tổ chức thực hiện cuộc thi có ý nghĩa này. Trân trọng ghi lại trung thực những vẻ đẹp của người thầy thuốc nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh ở đô thị, các thành phố lớn, ở miền núi xa xôi hẻo lánh, không chỉ tại các viện nghiên cứu, các trung tâm y tế lớn, các bệnh viện trung ương mà ngay cả các đơn vị y tế cơ sở.

Những bức ảnh có tại cuộc trưng bày này nổi trội hơn ở cách lựa chọn đề tài, biết tập trung vào chủ đề chính, biết tận dụng các phương tiện ghi hình có sẵn, từ máy chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp tới điện thoại thông minh,… Với các mục đích: khẳng định tấm lòng và ý thức trách nhiệm của toàn ngành Y tế trước cộng đồng.

Xin cảm ơn Ban tổ chức đã mời chúng tôi tham gia chọn lựa và thẩm định giá trị các bức ảnh tham gia dự thi, Xin chúc mừng tất cả những tác giả đã gửi ảnh và đóng góp vào cuộc thi lần này. Chúng ta đã cùng chiến thắng. Những bức ảnh có giá trị này không chỉ cần tuyên truyền trong ngành Y tế mà cần được đến với các tầng lớp nhân dân ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trong nước. Cán bộ, nhân viên ngành Y tế luôn là những người được nhân dân yêu quý và kính trọng. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của mọi người.

11h14: Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và nhà báo Vũ Huyến trao Giải Đặc biệt cho tác giả Phạm Thị Phương Thảo - Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí với tác phẩm “Sự sống nảy mầm trong đại dịch COVID-19”. 

Giải Nhất  được trao cho tác giả Đào Thị Phúc - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Trao giải Đặc biệt và Giải nhất cho các tác giả.
Trao giải Đặc biệt và giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Danh Nhân 

11h10: Ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhà báo Phạm Quang Hải lên trao giải Nhì cho 3 tác giả, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng:

Phạm Hào Hiệp – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Lương An Mỹ - Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Võ Ngươn Kiết – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An.

Trao giải Nhì cho các tác giả.
Trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Danh Nhân 

11h05: Đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch Công đoàn y tế lên trao giải Ba cho 5 tác giả, mỗi giải trị giá 2.000.000:

Tác giả: Bế Thị Hồng Mai - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang. 

Tác giả: Phan Quang Huy - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Điều - Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Cần Thơ.

Tác giả: Đoàn Thế Anh - Phòng Công tác xã hội, BV Bạch Mai.

Tác giả Võ Thị Việt Phương - Khoa Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An.

Trao giải 3 cho các tác giả.
Trao giải 3 cho các tác giả. Ảnh: Danh Nhân 

11h00: Trao giải giải Nhì tương tác mạng xã hội trị giá 7.000.000 đồng cho tác giả Vũ Thị Trang - Trung tâm Kiểm soát Bệnh viện Lai Châu.

10h57: Trao giải Nhất tương tác mạng xã hội trị giá 10.000.000 cho tác giả Phạm Thị Phương Thảo - Công đoàn Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, Uông Bí. 

10h55: Trao giải cho các tác giả có nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội:

- Nguyễn Hải Hưng – Giám đốc điều hành Công ty THHH Deloitte lên trao Giải 3 (5.000.000 đồng).

- Phạm Thị Hồng Thuỷ - Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm Y tế.

- Nguyễn Hải Triều – BV Bạch Mai.

10h55: Trao giải Khuyến khích cho 30 tác giả, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

 
Trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Danh Nhân 

10h52: Trao giải cho 4 tập thể có nhiều tác phẩm có nhiều tác phẩm tham dự và vào phần chung kết:

- Công đoàn ngành y tế tỉnh Lai Châu.

- Công đoàn ngành y tế tỉnh Quảng Ninh.

- Công đoàn  y tế BV Bạch Mai.

- Công đoàn y tế BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. 

10h43: Nhà báo Vũ Huyến - đại diện Ban giám khảo nhận xét 40 tác phẩm dự thi.

Nhà báo Vũ Huyến - đại diện Ban giám khảo nhận xét 40 tác phẩm dự thi.
Nhà báo Vũ Huyến - đại diện Ban giám khảo nhận xét 40 tác phẩm dự thi. Ảnh: Danh Nhân 

9h14: Trình bày các bài thi:

Tác giả: Đỗ Thị Oanh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lai Châu       

1. Tác phẩm: “Đội phản ứng nhanh của TT CDC luôn sẵn sàng phòng chống dịch”          

Ngay sau khi tỉnh Lai Châu xác nhận có ca bệnh dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh vào 17h30 ngày 24.3, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh và Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức triển khai việc điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc có liên quan đến ca bệnh xác định (từ F1-F4), tổ chức cách ly, lấy mẫu theo quy định.

Để điều tra, làm rõ căn nguyên, giúp khoanh vùng các ca bệnh nghi ngờ và các trường hợp có tiếp xúc gần, thực hiện cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên y tế Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành điều tra, giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm ngay trong đêm tối ngày 24.3, đáp ứng nhanh cho việc chẩn đoán bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Những người đảm nhận nhiệm vụ này phải đến tận vùng dịch, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, người có nghi ngờ mắc bệnh. Đây là hình ảnh đội điều tra, xác minh các F có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 đang chuẩn bị vào BVĐK tỉnh Lai Châu để điều tra, lây mẫu.

2. Tác giả: Vũ Thị Châu -Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lai Châu    

Tác phẩm: “Vận chuyển bệnh nhân về khu cách ly của BVĐK tỉnh”

Không chỉ đến thời điểm này, chúng ta mới thấy được mối nguy hiểm khủng khiếp của đại dịch COVID-19 đang phủ đen trên tất cả các châu lục và hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch. Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Sở Y tế diễn tập tình huống giả định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Qua cuộc diễn tập đã phát huy vai trò của các cấp, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch; tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền để Nhân dân trên địa bàn chủ động phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan, không hoang mang trước dịch bệnh.

3. Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lai Châu.

Tác phẩm: “Phun khử khuẩn tại khu cách ly tập trung”          

Cùng đồng hành với đội ngũ trực tiếp tiếp xúc với người nghi nhiễm, các mẫu bệnh phẩm là lực lượng làm công tác khử khuẩn, sau mỗi ca điều tra, lấy mẫu, đều phải được phun khử khuẩn làm sạch môi trường tại nơi đó tránh để lại mầm bệnh. Đội ngũ này thực hiện việc khử khuẩn môi trường từ khi bắt đầu có ca bệnh trong cả nước.

Trong thời gian chưa có dịch, Trung tâm tổ chức phun khử khuẩn tại các bến xe, trường học, khu chợ để phòng dịch. Ngay sau khi có ca bệnh xảy ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức phun khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu vực khoanh vùng kiểm soát, Trung tâm hành chính công của tỉnh, Trụ sở hợp khối các cơ quan tỉnh và một số nơi có các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định. Đội phun khử khuẩn của trung tâm luôn phải hoạt động hết công suất. Đây là hình ảnh cán bộ đội phun khử khuẩn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của tỉnh Lai Châu.

4. Tác giả: Lê Thị Phương Thảo - BVĐK TW Quảng Nam     

Tác phẩm: “Những chiến binh thầm lặng”        

Dịch COVID-19 bùng phát, khoảng 90.000 bác sĩ và 125.000 điều dưỡng trên cả nước được điều động để tham gia chống đại dịch này. Trong cuộc chiến phòng, chống dịch, đến nay đã đọng lại nhiều hình ảnh xúc động, chạm đến trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Đây là hình ảnh của bệnh nhân COVID-57 cúi đầu cảm ơn và tặng hoa ê kíp y, bác sĩ điều trị khu cách ly ngày xuất viện, tận mắt chứng kiến chúng tôi không thể kìm nén cảm xúc.

“Chúng tôi ở đây để hỗ trợ ông bà” là câu nói đầu tiên khi đội ngũ nhân viên y tế khu cách ly-Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận vợ chồng người Anh nhiễm COVID-19 thứ 57 Hành trình 21 ngày trong khu cách ly đặc biệt là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với họ, không phải là một kỳ nghỉ dưỡng thật đẹp như kế hoạch đã vạch ra trước đó nhưng đổi lại họ nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự chăm sóc chu đáo, chuyên nghiệp và sự tử tế của đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam.

Ngày bệnh nhân xuất viện, không còn những khoảng cách về ngôn ngữ, về văn hóa, không còn sự hoang mang, sợ hãi như những ngày đầu bệnh nhân mới đến thay vào đó là cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc của cả bệnh nhân và cả đội ngũ y bác, sĩ khu cách ly.

Giờ đây, bệnh nhân đã về nhà nhưng những người chiến sĩ ấy vẫn còn phải ở lại để tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi thực sự biết ơn những hy sinh thầm lặng của những “chiến binh áo trắng”. Hy vọng các y, bác sĩ có thật nhiều sức khỏe, thật vững tin và thật nhiều bình an.

5. Tác giả: Trần Thị Thu Hằng - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Tác phẩm: “Đoàn kết vững tin thành công sẽ đến”

Đây là bức ảnh chúng tôi ghi lại ekip phẫu thuật trước khi thực hiện một ca phẫu thuật đặc biệt. Người bệnh thuộc diện cách ly do có yếu tố dịch tễ. Trước dịch bệnh, chẳng ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi biết trong cuộc chiến này, sự đoàn kết, phối hợp tốt các biện pháp cách ly trong phẫu thuật, cùng với sự quyết tâm chúng tôi sẽ giành chiến thắng.

6. Tác giả: Phạm Thị Phương Thảo - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí  

Tác phẩm: “Sự sống nảy mầm trong đại dịch COVID-19”       

Là giây phút thiêng liêng người mẹ được ngắm con yêu chào đời, trong những ngày đại dịch. Mỗi cá nhân, tập thể thầy thuốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí luôn vững chuyên môn, chủ động, đoàn kết, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Không để người bệnh nào không được cứu chữa. Hình ảnh ánh mắt hạnh phúc của mẹ, nét mặt ngây thơ của bé, giọt mồ hôi thấm đẫm trong những lớp áo chống dịch là niềm tin tất thắng của người chiến sĩ áo trắng trên mặt trận bảo vệ sức khỏe nhân dân.

7. Tác giả: Phạm Thị Hồng Thủy - Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

Tác phẩm: “Thực hiện thử nghiệm kiểm tra chất gây sốt trong sinh phẩm dùng điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 ngày 14.3.2020” 

Những tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh cả nước đang tích cực phòng chống dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây nên, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế cùng toàn ngành Y tế nỗ lực từng ngày, chung sức chiến đấu với dịch bệnh. Khi chưa có vắc xin để phòng bệnh đặc hiệu, thì các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu và công tác điều trị bệnh nhân đóng vai trò quan trọng.

Trong một ngày có nhiều cảm xúc, chúng tôi đã ghi lại hình ảnh của người đồng nghiệp khi cô ấy đang thực hiện công việc kiểm tra chất gây sốt trong sinh phẩm Albiomin. Đây là một chế phẩm từ máu người chứa Albumin, được chỉ định trong hội chứng suy hô hấp cấp ở người lớn, chấn thương nặng hoặc phẫu thuật. Các sản phẩm tương tự như sản phẩm này khi đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, được đưa vào sử dụng, sẽ là một cơ hội cứu sống bệnh nhân mắc COVID-19. Do đó, mỗi ngày có thêm người mắc bệnh là mỗi ngày làm việc của chúng tôi phải có trách nhiệm hơn vì chúng tôi biết rằng có rất nhiều bệnh nhân nặng đang chờ được điều trị bằng các sinh phẩm đạt chất lượng.

Tham gia cuộc thi “Nét đẹp công đoàn công đoàn và người lao động ngành Y tế năm 2020” nhằm tôn vinh những chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận phòng chống bệnh dịch COVID-19, qua bức ảnh này chúng tôi mong muốn truyền tải và chia sẻ góc nhìn tới các quý vị độc giả về một khía cạnh khác của y tế dự phòng – đó là công tác kiểm định - nơi những đồng nghiệp của chúng tôi vẫn đang thầm lặng miệt mài đóng góp sức lực cho công tác phòng chống, điều trị các dịch bệnh nguy hiểm.

8. Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuyển - Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội   

Tác phẩm: “Đoàn kết chống dịch”           

GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược HN ,Trao tặng dung dịch nước rửa tay khô cho Đại sứ quán Pháp.

9. Tác giả: Trần Minh Quân - Phó trưởng Phòng khám, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Tác phẩm: “Khẩn trương cấp cứu”          

Đó là những bức ảnh chụp trong phòng bệnh Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Trong môi trường lây nhiễm nên máy ảnh/ điện thoại phải được bọc trong túi nilon kín nên ảnh bị rung, mờ, mất nét nhưng đó là những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến chống dịch của các chiến sĩ áo trắng.

10. Tác giả: Nguyễn Trung Cấp – Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương        

Tác phẩm: Tận tình.

Tác giả thuyết trình về tác phẩm dự thi.
Tác giả thuyết trình về tác phẩm dự thi.Ảnh: Danh Nhân 

11. Tác giả: Trần Trương Diễn - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh

Quảng Ninh Nơi ấy bình yên Các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện ca sinh mổ đặc biệt cho sản phụ T., được chẩn đoán song thai lần 2, thai 37 tuần, thai phụ đang trong thời gian cách ly tại bệnh viện.

12. Tác giả: Phí Thị Thu Hà - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh 

Tác phẩm: Chiến sỹ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch        

Chúng tôi ở đây: "Để không một ai bị bỏ lại phía sau, không một ai phải ra đi, không một gia đình nào phải mất đi người thân". "Con người ta có nhiều điều để tiếc nuối, tiếc nhất là thời gian qua đi không thể lấy lại được. Tôi mong mọi người làm tròn bổn phận, thương nhau, thông cảm, chia sẻ. Bác sĩ cũng cầu chúc cho các bạn đang nhiễm COVID-19 cũng như các bạn đang cách ly cùng nhân viên y tế chóng khỏe mạnh. Tất cả hãy vững vàng vượt qua nhé!". Bs Nguyễn Quốc Hùng.

13. Tác giả: Lê Thị Thùy Trang - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh       

Tác phẩm: Ngọt ngào sữa mẹ, san sẻ yêu thương      

Hình ảnh các bà mẹ san sẻ nguồn sữa một cách an với một niềm tin mạnh mẽ: “Mẹ có thể chỉ sinh ra một em bé, nhưng mẹ có thể nuôi sống được nhiều em bé khác”. Các chiến sỹ áo trắng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh sẽ đồng hành cùng mẹ để giúp nhiều em bé có thể tiếp cận với nguồn sữa mẹ an toàn khi chưa có sữa mẹ ruột.

14. Tác giả: Đặng Kim Nguyên - Khoa Truyền thông GDSK - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang           

Tác phẩm: Công đoàn viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang hướng dẫn mặc trang phục bảo hộ đúng cách để phòng ngừa lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 cho các nhân viên trong đội phục vụ tại khu cách ly Quân sự tỉnh.

Để phục vụ tốt cho việc chăm sóc y tế và theo dõi sức khỏe đối với công dân nhập cảnh vào Việt Nam được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang, thì việc bảo vệ cho cán bộ y tế tuyến đầu trong hoạt động chống dịch là rất cần thiết. Công đoàn viên Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang đã hướng dẫn cho các nhân viên trong đội phục vụ khu cách ly tại Trường Quân sự tỉnh mặc trang phục bảo hộ đúng cách để phòng ngừa lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2

15. Tác giả: Phạm Hào Hiệp - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh     

Tác phẩm: Sáng tối

Khoảnh khắc giao nhận mẫu xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại Khoa Xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Để đảm bảo an toàn sinh học khu Xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được thiết kế tách biệt với các khu chức năng khác.

Bức ảnh được chụp lúc 21h tối ở khoảng cách 50m khi bắt gặp hình ảnh 2 cán bộ xét nghiệm đang thực hiện quá trình vận chuyển và giao nhận mẫu để thực hiện. Ngay sau khi được Bộ Y tế công nhận phòng xét nghiệm đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV các cán bộ xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh không quản ngày đêm để thực hiện các mẫu xét nghiệm của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gửi về để sàng lọc SARS-CoV-2. Chủ đạo của bức ảnh là khoảng tối nhưng nổi bật là ánh sáng của khu xét nghiệm và 2 cán bộ đang thực hiện quy trình giao nhận mẫu.

16. Tác giả: Công Sơn - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh           

Tác phẩm: “Chiến binh” nơi tuyến đầu chống “giặc COVID -19"      

Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, phòng xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật sáng đèn xuyên đêm. Để nhanh chóng có kết quả cho hàng nghìn người được rời khu cách ly, trở về cùng gia đình, tại đây ai cũng trong trạng thái căng mình để có thể đưa ra được những kết quả xét nghiệm sớm và chính xác nhất. Mỗi mẫu bệnh phẩm đều được ghi chép, mã hóa, tách chiết, phân loại, bất hoạt virus…một cách tỉ mỉ, thận trọng, khẩn trương.

Bức ảnh ghi lại cảnh những chiến binh quả cảm, kiên cường của Khoa vi sinh huyết học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh trên mặt trận chống lại đại dịch COVID-19.

17. Tác giả: Mạnh Hùng - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh        

Tác phẩm: “Sạch môi trường – sạch COVID-19”          

Với đặc thù chuyên môn của khoa trực tiếp tham gia phòng chống và xử lý phun khử khuẩn môi trường tại các ổ dịch. Công việc phải tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất độc hại cũng như các yếu tố có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Trong cuộc chiến chống COVID-19, có những ngày các cán bộ trong khoa đi phun khử khuẩn hàng chục nghìn m2 tại các khu dân cư, trụ sở, nhà máy, xí nghiệp… trên địa bàn tỉnh.

Tuy công việc rất vất vả và độc hại nhưng mọi người luôn nhiệt tình, luôn hết lòng trong công việc, Khi có lệnh là lên đường bất kể thời gian, đáp ứng nhanh, kịp thời trong mọi điều kiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xử lý, cùng chung tay đẩy lùi dịchCOVID-19.  Bức ảnh ghi lại cảnh Y sĩ Ngô Quang Hiếu trực tiếp phun khử khuẩn tại nhà bệnh nhân số 50.

18. Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu - Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang          

Tác phẩm: Những người mẹ hiền          

Bức ảnh chụp em bé con bà Mai Thị Diễm tại Đơn nguyên Sơ Sinh , khoa Nhi Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang , trong những ngày dịch COVID-19 đang diễn ra. Ngày 15.4.2020, Mẹ bé đến ngày sinh, bị nhiễm trùng ối, không có dấu sinh, phải can thiệp phẩu thuật để cứu bé. Bé bị suy hô hấp phải chuyển đến Đơn nguyên Sơ sinh khoa Nhi Bệnh viện ĐKKV tỉnh An Giang để hồi sức. Với sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi bé đã có tiến triển tốt.

Bức ảnh chụp 3 ngày sau khi sinh, Bác sĩ Cao Hoàng Trân đang khám cho bé. Trong khi Nữ hộ sinh Dương Thị Bích Trâm đang chăm sóc bé, cho bé bú sữa bình. Hình ảnh thân thương trìu mến như những người mẹ hiền!

19. Tác giả: Nguyễn Thị Diễm - Trạm y tế thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre

Tác phẩm: Chung tay phòng chống dịch COVID-19     

Thạnh Phú là một trong ba huyện vùng ven biển của Bến Tre, kinh tế đặc biệt khó khăn với những phương tiện và dụng cụ thô sơ như: Xe đạp, máy phun hóa chất, máy đo thân nhiệt, loa tuyên truyền, tờ bướm... làm phương tiện truyền thông để đi đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng. Trong suốt thời gian qua cùng với cả nước phòng chống dịch COVID-19 qua những ngày cách ly, giãn cách xã hội.

Đây là việc làm rất thiết thực, cũng là trách nhiệm của tập thể trạm y tế, nhằm phát hiện sớm, kịp thời cách ly, không để dịch bệnh Covid-19 có điều kiện lây lan trong cộng đồng, góp phần đưa nước Việt Nam trở thành một trong những nước chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Danh Nhân

20. Tác giải: Võ Thị Việt Phương - Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An

Tác phẩm:  Ngăn ngừa mầm bệnh COVID-19  

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế được thực hiện thường xuyên nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh do lây nhiễm chéo (giữa người bệnh (NB) với NB, giữa NB với thầy thuốc và giữa NB, thầy thuốc với cộng đồng). Nhằm chủ động phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, công tác này được tăng cường, chú trọng hơn.

COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và lây truyền từ người sang người. Do đó, kiểm soát nhiễm khuẩn ngay từ lúc này là nhiệm vụ quan trọng để không lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Các cơ sở y tế cần làm tốt công tác cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, không để xảy ra trường hợp tử vong, lây nhiễm chéo. Đây là một trong những biện pháp ngừa lây nhiễm ra cộng đồng, đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

Không ngại khó khăn, vất vả, những “chiến sĩ áo trắng” của cả hệ thống y tế đang “căng mình” trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

21. Tác giả: Võ Ngươn Kiết - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An  

Tác phẩm: Vững bước tại Khu cách ly tập trung          

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh; trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế; rà soát nguồn nhân lực phục vụ công tác chống dịch.

Là những người trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với người trở về từ vùng dịch, Khoa Xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng các đồng nghiệp của mình “căng mình” thực hiện công tác phòng, chống. Những nhân viên y tế được điều phối đi lấy mẫu bệnh phẩm cũng như vận chuyển, bảo quản mẫu. Dù khó khăn, vất vả nhưng các “chiến sĩ blouse trắng” vẫn luôn vững tinh thần, toàn tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường nhưng với sự tận tâm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế sẽ góp phần ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Họ chính là những “chiến binh” vững bước thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch.

22. Tác giả: Trần Thảo My – Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tác phẩm “Màu xanh hy vọng”

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài dẫn đến tình trạng khan hiếm máu trở nên trầm trọng; trong tháng 4/2020, các chiến sĩ công an, cảnh sát đã đồng lòng cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức góp tặng gần 2.400 đơn vị máu dành cho người bệnh. Trân trọng cảm ơn tình cảm mà các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đã dành cho người bệnh. Từng giọt máu hồng cho đi là tình yêu thương san sẻ, mang lại cơ hội sống cho những người bệnh đang cần máu để duy trì sự sống. Hiến máu tình nguyện vì sức khoẻ của mọi người và sức khoẻ của chính mình. Mỗi cá nhân, tập thể hãy cùng chung tay hưởng ứng tinh thần hiến máu nhân đạo: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.

23. Tác giả: Trần Công Thắng – Viện Huyết học truyền máu trung ương

Tác phẩm “Người mẹ ung thư máu vượt cạn trong đại dịch”

24. Tác giả: Nguyễn Lương Mỹ An – Bệnh viện Chợ Rẫy

Tác phẩm “Ân cần – Trìu mến với người bệnh nhiễm COVID-19

Sau 66 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TP HCM, bệnh nhân số 91 nhiễm virus SARS-CoV-2 được bác sỹ hai Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh và Chợ Rẫy hội chẩn và phối hợp vận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Cận cảnh hình ảnh hai nữ điều dưỡng đang chăm sóc và gọi người bệnh nhìn theo hướng bàn tay với cử chỉ ân cần và ánh mắt trìu mến trong ngày 28/5/2020 tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung tối đa mọi nguồn lực, thiết bị để cứu chữa cho bệnh nhân.

25. Tác giả: Nguyễn Thị Thắm – Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Tác phẩm “Thành công của chúng tôi”

Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trợ giúp bệnh nhân Covid 19 là người nước ngoài xuất viện. Đây là 1 trong 5 Bệnh nhân đặt ống thở máy tại Bệnh viện. Được rút ống Nội khí quản ngày 30/3. Bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 và đã trở về quê hương Anh Quốc.

26. Tác giả: Vũ Ngọc Thanh – Văn phòng Công đoàn Y tế Việt Nam

Tác phẩm “Động viên chốt kiểm dịch y tế nơi biên cương Tổ quốc”

Ngày 22.4.2020, tại Lào Cai, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động VN, CĐYT VN, Ban CĐ Quốc phòng, CĐ Công an nhân dân, CĐ Công thương VN, đại diện cho khối thi đua 11 ngành trung ương do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động VN, đại biểu Quốc hội; PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế, khối trưởng khối thi đua dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho cán bộ y tế, công an, bộ đội tuyến đầu biên giới phía Bắc thực hiện công tác kiểm dịch tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai và chốt kiểm soát dịch bệnh trên đèo Ô Quý Hồ.

Các chốt kiểm dịch của cán bộ y tế, bộ đội, công an đang ngày đêm phối hợp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đặc biệt tại huyện Sa Pa là địa điểm du lịch, rất đông du khách trong nước và nước ngoài đến địa bàn đông, lực lượng chống dịch mỏng, công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn do địa hình, dân cư phân bố xa xôi, đông đồng bào dân tộc, đường sá đi lại khó khăn, thời tiết đặc biệt về đêm khi nhiệt độ xuống thấp…

27. Tác giả: Bế Thị Hồng Mai – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang

Tác phẩm “Tuyên truyền nơi rẻo cao biên giới”

Cán bộ y tế “Đi từng ngõ gõ từng nhà” tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19.

28. Tác giả: Lê Thị Luân – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

Tác phẩm “Đội lấy mẫu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu COVID-19”

Đội lấy mẫu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

29. Tác giả: Hoàng Đức Minh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Tác phẩm “Đoàn kết – Tự tin – Sẵn sàng trong mọi cuộc chiến”

Nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đang diễn tập, hướng dẫn đặt oxy cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19.

30. Tác giả: Đặng Thị Thanh – Phòng Công tác biên tập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương

Tác phẩm “Chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân COVID-19”

Đây là hình ảnh các Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chăm sóc Bệnh nhân COVID-19 số 19. Đây là BN nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này. BN đã từng phải can thiệp thở máy xâm nhập, ECMO, bệnh nhân đã từng ngừng tim 3 lần khiến các y bác sĩ phải cấp cứu liên tục hơn 40 phút mới có thể tái lập tuần hoàn cho người bệnh. Vì thế các Đièu dưỡng tại Khoa phải thay gia đình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Cho đến ngày 27.5, Bệnh nhân đã hồi phục, được công nhận khỏi bệnh và đã được xuất viện.

31. Tác giả: Lường Thị Chuyển – Công đoàn ngành Y tế Sơn La

Tác phẩm “Tiếng nói đoàn viên trong những ngày chống dịch COVID-19”

Sơn La là một tỉnh miền núi, có 250 km đường biên giới Việt – Lào và 125 mốc giới với 3 cửa khẩu, có 12 dân tộc anh em, địa bàn giữa các bản, xa cách nhau, đường xá đi lại khó khăn, bất đồng về ngôn ngữ, nhận thức về dịch bệnh còn hạn chế do đó khó khăn trong công tác điều tra khai báo dịch tễ.

Trước khó khăn đó, ngay từ ngày đầu công bố dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam và các Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Sở Y tế phối hợp với Công đoàn ngành Y tế Sơn La phát động phong trào thi đua “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo phòng chống dịch COVID -19, hướng về cơ sở đồng hành cùng các chiến sỹ áo trắng, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh”.

Ngày 26.4.2020, đoàn công tác của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Sơn La do đồng chí Nguyễn Hữu Hùng Phó giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Sơn La làm trưởng đoàn đến tặng quà tiếp sức cho đoàn viên công đoàn, Cán bộ Y tế, Bộ đội, Công An đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID 19 tại chốt kiểm dịch bản Phiêng Mựt, xã Nậm Giôn huyện Quỳnh Nhai, nhằm động viên và nắm bắt kịp thời, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và người lao động trong giai đoạn chống dịch.

Đây là đường mòn lối mở giáp tỉnh Lai Châu gần biên giới Việt - Lào bà con, nhân dân thường hay qua lại giao thương hàng hóa. Chốt kiểm dịch cách xa trung tâm huyện 50 km, đoàn đến điểm chốt đúng lúc trời càng mưa nặng hạt, thấy cảnh 3 anh em trong trang phục Bộ đội, Công an, cán bộ Y tế đang ôm bó củi lom khom chạy nhanh vào lán cất cho khô để còn nấu cơm trưa, còn một người thì đang kéo phông bạt để tre đống chăn màn khỏi mưa hắt vào. Đến nơi mọi người tay bắt mặt mừng, hỏi han nắm bắt tình hình công việc, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên. Sau cuộc làm việc, mỗi người kể một câu chuyện vui về bất đồng ngôn ngữ, những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc sở Y tế và đồng chí Mùi Thị Trung Hậu đã tặng quà tiếp sức đoàn viên bằng hiện vật như Kẹo bánh, cà phê, đường sữa thăm hỏi cho anh em trực tiếp làm nhiệm vụ. Đoàn Viên công đoàn, Là Văn Hồng trung tâm Y tế Quỳnh Nhai xúc động nói: “Qua cuộc chống dịch COVID-19, chúng em càng thấu hiểu sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước, đã vì tổ quốc hy sinh, còn anh em thực hiện “chống dịch như chống giặc” bây giờ còn có sự động viên kịp thời và đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần của các cấp các ngành; Xin hứa với đoàn sẽ cùng anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh Sơn La ”.

32. Tác giả: Đào Thị Phúc – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

Tác phẩm “Chủ động phát hiện sớm các trường hợp bệnh”

Ảnh chụp tại khu cách ly tập trung huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Trong ảnh là các cán bộ giám sát dịch tễ, cán bộ xét nghiệm CDC Nghệ An đang tiếng hành lấy mẫu sàng lọc COVID-19 cho công dân khu cách ly ngày 10/4/2020.

Khu cách ly tập trung huyện Nghĩa Đàn gồm 160 công dân, bao gồm cả người lớn và trẻ em. Bà con đi làm ăn xa từ Lào và Thái Lan trở về ngày 30.3.2020. Sau khi qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), bà con được xe đưa đón về khu cách ly tập trung của huyện Nghĩa Đàn.

Theo quy định, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể công dân trước khi kết thúc thời gian cách ly.

Tại đây, chúng tôi-đội ngũ cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã đón nhận những món quà tinh thần, những hình ảnh đầy ý nghĩa, đó là:

- Những nụ cười qua ánh mắt, những câu cảm ơn và động viên chân thành từ bà con khu cách ly.

- Hình ảnh cậu bé 4 tuổi mang phần sữa của mình cho cô bác sỹ rồi bẽn lẽn chạy về phòng.

- Hình ảnh anh bộ đội, cầm chiếc lao, nhẫn nại yêu cầu mọi người giữ trật tự, đảm bảo khoảng cách, phụ giúp đội lấy mẫu.

- Những phần ăn ở khu cách ly, nhưng với khẩu phần nhiều hơn, do cán bộ hậu cần chia sẻ với lời nhắn nhủ : "Ăn nhiều vào để có sức chống dịch"

Tất cả những sự quan tâm ấy, đã giúp chúng tôi có thêm sức mạnh, vượt qua vất vả và có niềm tin chiến thắng dịch bệnh vào một ngày gần nhất.

33. Tác giả: Trần Thế Thành – Trạm y tế xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Tác phẩm “Phát khẩu trang miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao phòng chống dịch COVID- 19”

Xuân Quang là một xã nói riêng của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào cai với dân số 12144 khẩu, có 19 thôn trong đó có 3 thôn người dân tộc thiểu số người dân đi làm bên Trung Quốc với số lượng nhiều vì thế nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 rất cao, Trạm y tế đã tham mưu ban chỉ đạo xã quyên góp ủng hộ cho đồng bào dân tộc thiểu số khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

34. Tác giả: Phan Quang Huy – Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tác phẩm “Yên tâm vượt cạn”

Có lẽ trong thời điểm đại dịch bùng nổ và ngày càng trở nên phức tạp như hiện nay, các mẹ bầu chờ sinh chính là những người “nóng ruột” nhất. Tuy nhiên đến với Bệnh viện Phụ Sản Trung ương sản phụ có thể quẳng gánh mọi nỗi lo để có một thai kỳ khỏe mạnh và vượt cạn an toàn.

35. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Điều – BV Đa khoa TPCP

Tác phẩm “Máy rửa tay handmade của thành phố Cần Thơ”

Không khoác lên mình chiếc blouse trắng, anh vẫn được mọi người gọi theo cách thân thương là "chiến sĩ". Anh là kỹ sư Cao Văn Bình, nhân viên phòng Vật tư - Thiết bị y tế. Khi cuộc chiến COVID-19 đang căng thẳng, các nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được cử đi tuyến đầu phân luồng, kiểm tra thân nhiệt. Mọi người đứng dưới nắng nóng, tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Chính anh đã tìm tòi, nghiên cứu để sáng chế chiếc máy rửa tay tự động để tiếp sức cho chiến sĩ tuyến đầu đỡ vất vả.

Sự ra đời của chiếc máy này trở nên đặc biệt hơn khi anh Bình tham gia công việc thiết kế ngay những đêm trực, trong những ngày cuộc chiến COVID đang căng thẳng.

Gọi là cải tiến vì chiếc máy này được anh chế lại rất nhiều điểm để tiện dụng hơn. Sáng chế dựa trên cơ sở tận dụng những thiết bị vật tư cũ, hư. Cấu tạo của máy này gồm: bộ phận “mắt” cảm biến, bộ vi mạch, van điện từ đóng mở, bơm mini, và bình dung dịch khử khuẩn.

Nguyên lý hoạt động của máy giống hệt vòi rửa tay tự động ở các khách sạn, nhà hàng, khi đưa tay vào vòi, “mắt” cảm biến nhận, truyền tín hiệu, đóng rơ-le chạy máy bơm, đồng thời mở van điện từ cho nước khử khuẩn chảy ra. Khi đưa tay ra khỏi vị trí vòi thì cả bơm lẫn van điện từ cùng tắt một lúc nên không xảy ra hiện tượng nước tiếp tục nhỏ ra nơi đầu vòi, tiết kiệm dung dịch rửa tay.

Cũng giống như những nơi khác đang căng mình chống dịch, chúng tôi vững vàng một niềm tin rằng khi sát cánh bên nhau, cùng đồng lòng, dù là việc lớn hay nhỏ thì chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.

36. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm – Khoa mắt bệnh viện Bạch Mai

Tác phẩm “Khẩn trương”

Những bước chân khẩn trương, vội vã theo nhịp đập trái tim. Trong ranh giới của bệnh tật, của vùng cách ly các y bác sỹ luôn là điểm tựa vững chắc. Không những điều trị bệnh nhân sớm khỏi bệnh, khoẻ mạnh mà còn chu đáo chăm sóc, phục vụ những bữa ăn ấm tình người.

37. Tác giả: Đoàn Thế Anh – Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Bạch Mai

Tác phẩm “San sẻ yêu thương”

Với tinh thần “Nối vòng tay, trao yêu thương”, “Một nắm khi đói bằng một gói khi no”, ngày 15.4.2020, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành y tế cùng GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã trao quà cho bệnh nhân nghèo chạy thận tại Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai và tới xóm thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hà Nội để tận tay trao những món quà cho các bệnh nhân nghèo chạy thận đang sinh sống ở đây.

38. Tác giả: Nguyễn Hải Chiều – Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai

Tác phẩm “Chiến sĩ nhỏ”

Đúng 20h30 ngày 8.4.2020, bé Lê Trần Phú Vinh cất tiếng khóc chào đời giữa khu cách ly Bệnh viện Bạch Mai trong nghẹn ngào hạnh phúc của người mẹ trẻ và ekip mổ.

Sản phụ chính là bác sĩ Trần Bảo Trang - Công tác tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù bệnh viện đang bị phong tỏa trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, trong 14 ngày thực hiện cách ly (từ 28.3 đến 12.4) Khoa Sản đã đón 6 công dân chào đời, trong đó 4 sản phụ là nhân viên của Bệnh viện.

39. Tác giả: Phạm Thị Huệ - Bệnh viện ĐK An Giang

Tác phẩm “Sứ mệnh của những người thầy thuốc thế hệ mới”

Hai nữ điều dưỡng KKhoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đang may khẩu trang để cung cấp cho cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện. Họ tranh thủ thời gian sau ca trực và giành nhiều tình cảm cho công việc này vì đây là lúc họ phải chiến đấu hết mình trên mọi mặt trận. Họ coi đây là niềm hạnh phúc khi cùng nhân dân cả nước chung tay chống giặc COVID. Họ - những người thầy thuốc thời đại mới, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có thể làm được nhiều hơn thế.

40. Tác giả: Bùi Thị Lan Tâm – Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Ninh

Tác phẩm “Phát tờ rơi phòng chống dịch COVID - Tất cả vì cộng đồng”

Đoàn Thanh niên Khối văn phòng các cơ quan Sở Y tế phát tờ rơi phòng chống dịch COVID-19 cho du khách đến với Quảng Ninh tại Cảng tàu khách Tuần Châu.

9h05: Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế lên trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

 
Ảnh: Danh Nhân 
 
Ảnh: Danh Nhân 

8h57: Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu:

"Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Bộ Y tế, tôi xin trân trọng gửi lời tới lãnh đạo cuộc thi cũng như các tác giả, chúc các đồng chí mạnh khoẻ và chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. 

Thành công của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được cả thế giới công nhận. Qua đó, nhân dân Việt Nam đã có thêm niềm tin vào đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế. Hình ảnh các chiến sĩ áo trắng tận tâm, không quản ngày đêm để chăm sóc bệnh nhân hàng ngày, hàng giờ, cứu chữa chăm sóc và động viên tinh thần người bệnh. 

Bởi vậy, cuộc thi này đã giúp ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của các y bác sĩ cũng như để các thế hệ mai sau biết về một khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng rất tự hào của ngành y tế Việt Nam. Qua theo dõi, chúng tôi được biết, cuộc thi ảnh được tổ chức lần thứ 1 vào năm 2019. Trong cuộc thi lần thứ 2 năm nay đã thu hút đông đảo các tác giả tham gia, ghi lại những hình ảnh chiến sĩ áo trắng trong dịch COVID-19.

Chính nhờ những hoạt động này, không chỉ các cán bộ y tế hiểu hơn sự hi sinh của đồng nghiệp mà nhân dân trong và ngoài nước cũng hiểu được sự hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng. 

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu. Ảnh: Danh Nhân 

Thay mặt Bộ Y tế, tôi đánh giá cao ý tưởng của Công đoàn Y tế, chúng tôi đánh giá cao 71 đơn vị, 300 tác giả trên mọi miền của Tổ quốc tích cực tham gia cuộc thi. Các đồng chí vừa tận tâm tận lực nhưng vẫn không quên ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đồng nghiệp mình. Dù có được vào chung kết hay không nhưng các đồng chí đều là người xứng đáng được biểu dương, các đồng chí đều là người chiến thắng. Chúc các đồng chí sẽ thành công và đạt được kết quả cao hơn nữa. 

Thay mặt Ban Cán sự Đảng cũng như Bộ Y tế, tôi đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục triển khai cuộc thi hàng năm, sau nhiều năm, chúng ta sẽ có được kho lưu trữ những hình ảnh đẹp của ngành y tế, thông qua đó để quy tụ đoàn kết người lao động ngành y tế trên cả nước, đẩy mạnh những hoạt động bảo vệ lợi ích và quyền lợi chính đáng của người lao động, thực hiện tốt vai trò của người lao động, đặc biệt trong việc tham gia đề xuất những quyền lợi của người lao động ngành y tế. 

Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời chúc sức khoẻ tới các đồng chí. Chúc các đồng chí làm tốt hơn nữa, tiếp tục đồng hành cùng các cán bộ, công nhân để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. 

8h48: Đồng chí Phạm Thanh Bình – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc lễ trao giải:

Kính thưa đồng chí Đỗ Xuân Tuyên- Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo bộ ngành trung ương. Kính thưa các đồng chí trong ban giám khảo. Trong không khí cả nước kỉ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và 91 năm Ngày Công đoàn Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Y tế tổ chức cuộc thi "Nét đẹp công đoàn của người lao động y tế" lần thứ 2 với chủ đề “Các chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19”.

Đồng chí Phạm Thanh Bình – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc lễ trao giải.
Đồng chí Phạm Thanh Bình – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc lễ trao giải. Ảnh: Danh Nhân 

Thay mặt ban tổ chức cuộc thi, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các thí sinh. Xin cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên- Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Xin cảm ơn sự phối hợp của các lãnh đạo công đoàn cơ sở. Chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp.

8h43: Tới dự lễ trao giải hôm nay có sự tham dự của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí lãnh đạo Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; đồng chí Vũ Mạnh Tiêm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam. Đại biểu các công đoàn ngành trung ương trong khối thi đua; chủ tịch, trưởng phó ban các ban nghiệp vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công đoàn Thông tin và truyền thông...; PGS.TS Phạm Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị; PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam.

Về dự lễ trao giải hôm nay, còn có các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn y tế các tỉnh thành phố, các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam trên địa bàn Hà Nội; các tác giả có tác phẩm được lựa chọn... 

Thành phần Ban giám khảo: Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng ban; ông Vũ Huyến - nhà báo, nhà lý luận phê bình nguyên tổng biên tập tạp chí nhiếp ảnh - Phó Trưởng ban; ông Nguyễn Quang Hải - Phó trưởng ban biên tập ảnh TTXVN - Uỷ viên; bà Đặng Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông đa phương tiện - Phó Trưởng ban; bà Trần Thị Ngọc Dung- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và công đoàn - Uỷ viên.

8h40: Đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế lên tặng hoa đội văn nghệ. 

8h15: Lễ trao giải bắt đầu với các tiết mục văn nghệ. Ca khúc "Việt Nam ơi" (sáng tác: Bùi Quang Minh) vang lên thôi thúc mỗi chúng ta xây dựng đất nước và niềm tự hào trong mỗi con người. Ca khúc được thể hiện bởi dược sĩ Đỗ Hiệp và tốp nhảy. 

------

Thực hiện Hướng dẫn số 171/HD-TG ngày 20.3.2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời để chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước (Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 75 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2020); ngày thành lập tổ chức Công đoàn 28.7), Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề “Chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận chống dịch bệnh COVID-19”.

Tại vòng sơ khảo, gần 300 bức ảnh đã được tất cả các cán bộ y tế thuộc các đơn vị chia sẻ, tương tác trên mạng xã hội: Fanpage Công đoàn Y tế Việt Nam, Fanpage Báo Lao Động, Fanpage Bảo vệ Blouse trắng; các trang Báo điện tử Lao động, Sức khỏe và Đời sống, Cuộc sống an toàn; mạng xã hội Zalo. Ban giám khảo cuộc thi đã chọn được 40 bức ảnh chất lượng nhất về nhiếp ảnh và nội dung phù hợp chủ đề của cuộc thi. 

10 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất sẽ được trao giải tại Lễ trao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế" và tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn cơ sở và người lao động" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế" góp phần phản ánh những hoạt động tiêu biểu, hình ảnh đẹp của đoàn viên và người lao động ngành y tế trong công tác chăm lo, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng.

Thông qua cuộc thi, Công đoàn Y tế Việt Nam mong muốn chia sẻ đến cộng đồng, xã hội những khó khăn, vất vả, những sáng tạo trong việc phòng chống dịch cũng như tôn vinh những hy sinh thầm lặng của cán bộ y tế trong công cuộc chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh COVID-19, như lĩnh vực điều trị, dự phòng, nghiên cứu, sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế; tuyên truyền tới người dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Thu Hiền |

Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu; xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 và tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.2020. 

Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lan Anh |

​​​​​​​Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, sáng 16.5.2020, Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Công đoàn Y tế Việt Nam: Hỗ trợ sữa cho cán bộ y tế mang thai và cho con bú

Lan Anh |

Ngày 24.4, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam, Hiệp hội Sữa Việt Nam, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ trao hỗ trợ sữa cho cán bộ y tế mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 6 tuổi là con các “chiến sĩ áo trắng” tham gia chống dịch COVID-19 của 10 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế của 4 tỉnh phía bắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Thu Hiền |

Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu; xác định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 và tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.2020. 

Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lan Anh |

​​​​​​​Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, sáng 16.5.2020, Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Công đoàn Y tế Việt Nam: Hỗ trợ sữa cho cán bộ y tế mang thai và cho con bú

Lan Anh |

Ngày 24.4, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam, Hiệp hội Sữa Việt Nam, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ trao hỗ trợ sữa cho cán bộ y tế mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 6 tuổi là con các “chiến sĩ áo trắng” tham gia chống dịch COVID-19 của 10 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế của 4 tỉnh phía bắc.