Lễ Quốc khánh 2.9, nhiều công nhân tận dụng ngày nghỉ ngơi hiếm hoi

Minh Phương |

Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay chỉ được nghỉ 1 ngày, nhiều công nhân ở Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) lựa chọn không về quê với gia đình mà ở lại xóm trọ.

Khu Công nghiệp Thăng Long là nơi tập trung làm việc của rất đông công nhân lao động xuất thân từ nông thôn. Với đồng lương không nhiều, họ chấp nhận cảnh xa quê, xa gia đình để thuê trọ trong những căn phòng chỉ 10m2 hoặc hơn.

Nói về ngày nghỉ 2.9, anh Ma Công Phác, quê Tuyên Quang, công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam cho biết, năm nay theo quy định, mọi người trong công ty đều được nghỉ 1 ngày nhưng anh được nghỉ thêm một ngày nữa vì đã tăng ca hôm trước.

Tuy vậy nhưng anh Phác quyết định không về quê. Anh nói, năm nay lễ 2.9 trùng với ngày Rằm tháng bảy (âm lịch), anh sợ về uống rượu, bia nhiều hôm sau trở lại đi làm sẽ rất mệt.

 
Ngày Quốc khánh 2.9, anh Phác lựa chọn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, không về quê. Ảnh: M.Phương

"Công nhân cùng xóm trọ với tôi kết hợp nghỉ lễ 2.9 với ăn Rằm tháng 7 nên họ về quê tấp nập. Ở đây chỉ còn mình tôi" - anh Phác tâm sự.

Nhớ lại, anh Phác bảo, lễ 2.9 năm trước anh cũng về quê nhưng không trùng ngày Rằm. Ở quê anh, ngày Rằm họ tổ chức rất to, to như tết Nguyên Đán. Nhà nhà mổ lợn, mổ bò, mổ trâu chung nhau ăn trong mấy ngày.

Năm nay một phần vì được nghỉ ít, phần vì dịch COVID-19 nên anh cũng không muốn về quê, sợ mọi người lại xa lánh.

"Nhưng may là công ty dù có giảm sản xuất do dịch nhưng không đáng kể. Lễ 2.9 năm nay, lương, thưởng của chúng tôi vẫn nhận đều" - anh Phác cho hay.

Sống một mình trong căn phòng nhỏ 18m2, anh Phác muốn phòng luôn sạch sẽ để tạo động lực làm việc. Ảnh: M.Phương
Sống một mình trong căn phòng nhỏ 18m2, anh Phác muốn phòng luôn sạch sẽ để tạo động lực làm việc. Ảnh: M.Phương

Ở lại khu trọ chỉ có một mình, xa bố mẹ, vợ và 2 con nhỏ, anh Phác cho biết sẽ dành thời gian dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, thời gian còn lại anh cũng chỉ ở nhà xem tin tức hay xem phim. "Tôi sẽ "cày" những bộ phim hành động mình thích mà chưa có thời gian xem hay lên phố lê la quán xá, thưởng thức những món ngon của Hà Nội " - anh Phác nói thêm.

Nhiều công nhân cũng thuê trọ không về quê như anh cũng ở lại thành phố nghỉ lễ 2.9.

Chưa có gia đình, chị Nguyễn Thu Linh (23 tuổi, quê Hoà Bình), công nhân Công Ty TNHH Linh Kiện Điện Tử SEI cho biết, năm nay lễ Quốc khánh công ty chỉ cho nghỉ 1 ngày nên chị ở lại thành phố.

Một góc sinh hoạt của anh được sắp xếp lại gọn gàng hơn. Ảnh: M.Phương
Một góc sinh hoạt của anh được sắp xếp lại gọn gàng hơn. Ảnh: M.Phương

Chị Linh trọ một mình, không người thân ở Hà Nội nên ngày nghỉ, chị sẽ cùng với một số người bạn trong xóm trọ tổ chức nấu ăn, sau đó sẽ cùng mọi người đi chùa ở gần khu trọ.

"Ngày Quốc khánh của tôi chỉ đơn giản vậy thôi, sau hôm nay, ngày mai chúng tôi lại tất bật với công việc, sáng đi làm, tối đến tăng ca 9-10 giờ đêm mới về.

Hi vọng ngày 2.9 năm sau, tôi có người bầu bạn để không còn một mình. Nếu được vậy, tôi sẽ dẫn bạn về nhà ra mắt với bố mẹ, ngày Quốc khánh của tôi cũng sẽ ý nghĩa hơn nhiều" - chị Linh chia sẻ.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Ngày Quốc khánh, nhắc lại bài học về lợi ích quốc gia, dân tộc

Hoàng Lâm |

Thành quả của ngày hôm nay chính là dựa trên một nền tảng vững chắc, đó là tinh thần đại đoàn kết dân tộc với những con người đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết.

Làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội tất bật trước ngày Quốc khánh 2.9

Minh Thành - Hoàng Huy |

Trước ngày Quốc khánh 2.9, bà con từ già tới trẻ tại làng nghề may cờ Tổ quốc - Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) luôn nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp lễ.

Người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 qua đời ở tuổi 95

Vương Trần |

Bà Lê Thi - người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 95.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngày Quốc khánh, nhắc lại bài học về lợi ích quốc gia, dân tộc

Hoàng Lâm |

Thành quả của ngày hôm nay chính là dựa trên một nền tảng vững chắc, đó là tinh thần đại đoàn kết dân tộc với những con người đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết.

Làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội tất bật trước ngày Quốc khánh 2.9

Minh Thành - Hoàng Huy |

Trước ngày Quốc khánh 2.9, bà con từ già tới trẻ tại làng nghề may cờ Tổ quốc - Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) luôn nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp lễ.

Người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 qua đời ở tuổi 95

Vương Trần |

Bà Lê Thi - người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 95.