Lễ Quốc khánh 2.9: Không tiền thưởng, công nhân đi làm để hưởng 300% lương

Minh Hương |

Không được nhận tiền thưởng lễ Quốc khánh 2.9 của công ty, năm nay, chị Hồng Nhung - Công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đăng ký đi làm 3 ngày lễ để nhận tối đa 300% tiền lương.

Chị Nhung có thâm niên 10 năm làm ở công ty, theo chị, những năm trước, vào ngày Quốc khánh, công ty đều thưởng 500.000 - 1.000.000 đồng cho công nhân. Nhưng 2 năm gần đây, công ty đã cắt giảm chế độ thưởng vào ngày 2.9 và chỉ duy trì 2 đợt thưởng trong năm.

Chị Nhung - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) chọn đi làm trong ngày lễ Quốc khánh để được tăng lương. Ảnh: M.Hương.
Chị Nhung - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) chọn đi làm trong ngày lễ Quốc khánh để được tăng lương. Ảnh: M.Hương.

Hiện lương cơ bản của chị Nhung ở mức 8 triệu đồng, nếu tăng ca thì thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Nhưng theo chị Nhung, rất ít khi công nhân được làm thêm giờ nên tiền lương của chị thường chưa đến 10 triệu đồng mỗi tháng.

"Ở công ty, lương tăng theo đánh giá xếp loại hằng năm. Người làm việc có thâm niên, mỗi năm tăng thêm 50.000 đồng" - chị Nhung nói.

Ngày Quốc khánh rất gần với năm học mới của các con, theo nữ công nhân này, dù tiền thưởng ít hay nhiều cũng là khoản có thể lo liệu, sắm sửa cho con trước thềm khai giảng. "Năm nay tiếp tục không có thưởng, tôi sẽ ở lại đi làm để nhận tiền lương cao hơn ngày thường" - chị Nhung nói.

Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, theo quy định, người lao động được nghỉ 4 ngày từ ngày 1.9 - 4.9, song chị Nhung đăng ký đi làm vào 3 ngày lễ để được 200-300% lương.

Còn anh Phạm Văn Thanh (32 tuổi, Công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long) được công ty thưởng 200.000 đồng vào dịp lễ 2.9. "Năm trước, tôi được thưởng 100.000 đồng vào ngày Quốc khánh, số tiền thưởng không nhiều nhưng tôi vẫn rất vui vì ngoài tiền lương, công nhân không có thu nhập nào thêm khác" - anh Thanh nói.

Lễ Quốc khánh năm nay, anh Thanh đăng ký đi làm 2 ngày để hưởng 300% tiền lương so với ngày thường; 2 ngày còn lại, anh sẽ đưa vợ con về quê ở Vĩnh Phúc bằng chiếc xe máy quen thuộc.

Phải ngưng việc cả tuần nay, chị Nguyễn Thị Thu Ngọc - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) rầu rĩ vì tiền lương bị ảnh hưởng ít nhiều. Tháng trước, chị cũng có 1 tuần nghỉ ở nhà vì công ty ít việc.

Việc làm bị ảnh hưởng, công ty đang trong giai đoạn khó khăn, chị Ngọc nói: "Hiện tôi chỉ cần được đi làm đều đặn, bao giờ tình hình sản xuất kinh doanh ổn định tôi mới mong có thưởng cho công nhân".

Bà Vũ Thuỳ Trang (Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe) cho biết - việc chi trả tiền thưởng cho người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động 2019.

Theo đó, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, thưởng vào dịp lễ hoặc Tết cho người lao động không phải phải là quy định bắt buộc. Mà căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, các chỉ số hiệu quả, năng suất làm việc và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong một năm mà doanh nghiệp có thể xây dựng quy chế nội bộ của doanh nghiệp về việc thưởng tết cho người lao động.

Tùy vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có thể xây dựng quy chế thưởng lễ, Tết cho người lao động một lần hoặc theo từng năm.

Do đó, mức thưởng Tết hằng năm (đối với doanh nghiệp có thực hiện thưởng Tết) cho người lao động sẽ do doanh nghiệp tự quyết định dựa vào tình hình kinh doanh và các chỉ số mức độ hoàn thành công việc của từng người lao động.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ việc cả tháng, công nhân nặng lòng trước thềm khai trường của con

Phương Chi |

Hà Nội - Từ một người có thu nhập bình quân ăn theo sản phẩm khoảng 7 triệu đồng/tháng, có tháng tăng ca nhiều được 9-10 triệu đồng, cả 1 tháng nay - chị Tạ Thị Hiền - công nhân ở Khu công nghiệp Quang Minh không được đồng lương nào do phải ngưng việc ở nhà. Khi năm học mới sắp bắt đầu, lòng nữ công nhân thêm nặng trĩu vì các khoản học phí của các con.

Công đoàn động viên người lao động trực trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Hồ Vân |

Hà Nội - Ngày 31.8, Chủ tịch Công đoàn Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) - ông Nguyễn Trường Giang đến thăm hỏi, động viên người lao động trực trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2022.

Công nhân gửi con về quê vì khó xin vào trường công lập

Minh Hương |

Khó xin vào trường công lập, không thể gánh chi phí khi con học trường tư thục, nhiều bố mẹ công nhân phải gửi con về quê, chấp nhận cuộc sống xa con.

Khách quốc tế thích thú đi chợ nhà giàu giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TP Hồ Chí Minh - Chợ Tôn Thất Đạm (Quận 1) còn được biết đến với tên gọi là chợ Cũ hay chợ nhà giàu trở thành địa điểm được nhiều du khách quốc tế ghé thăm bởi khu chợ nằm ngay giữa trung tâm thành phố, buôn bán đa dạng hàng hóa,...

Cập nhật giá vàng sáng 17.4: Liên tục bị bán tháo, có đáng lo

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 17.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,35 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.004 USD/ounce.

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4: Miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng oi bức

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4, khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất có thể vượt mốc 35 độ C. Nam Bộ đêm ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Thị trường lao động phục hồi nhưng cung - cầu lao động vẫn mất cân đối

LƯƠNG HẠNH |

Sau dịch COVID-19, thị trường lao động Việt Nam đã dần phục hồi. Tuy nhiên, người lao động đã không còn mặn mà với công việc ban đầu; cung - cầu lao động trở nên mất cân đối và bộc lộ những vấn đề bất cập.

Xử lý nghiêm hành vi mua bán phụ kiện, trang phục ngành công an

Minh Hạnh |

Tình trạng mua bán quần áo, công vụ hỗ trợ để giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần được xử lý nghiêm minh.

Nghỉ việc cả tháng, công nhân nặng lòng trước thềm khai trường của con

Phương Chi |

Hà Nội - Từ một người có thu nhập bình quân ăn theo sản phẩm khoảng 7 triệu đồng/tháng, có tháng tăng ca nhiều được 9-10 triệu đồng, cả 1 tháng nay - chị Tạ Thị Hiền - công nhân ở Khu công nghiệp Quang Minh không được đồng lương nào do phải ngưng việc ở nhà. Khi năm học mới sắp bắt đầu, lòng nữ công nhân thêm nặng trĩu vì các khoản học phí của các con.

Công đoàn động viên người lao động trực trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Hồ Vân |

Hà Nội - Ngày 31.8, Chủ tịch Công đoàn Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) - ông Nguyễn Trường Giang đến thăm hỏi, động viên người lao động trực trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2022.

Công nhân gửi con về quê vì khó xin vào trường công lập

Minh Hương |

Khó xin vào trường công lập, không thể gánh chi phí khi con học trường tư thục, nhiều bố mẹ công nhân phải gửi con về quê, chấp nhận cuộc sống xa con.