LĐLĐ Vũ Thư, Thái Bình biểu dương hơn 200 học sinh học giỏi, vượt khó

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 18.8, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) tổ chức gặp mặt, biểu dương con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi, năm học 2020-2021.

Theo báo cáo, trong năm học 2020-2021, toàn huyện Vũ Thư có 8.903 học sinh là con của đoàn viên, công nhân lao động đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong đó, 3.637 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 385 em đạt giỏi cấp huyện, thành phố; 59 em đạt giỏi cấp tỉnh; 6 em đạt giỏi cấp quốc gia; 73 em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt khó đạt học sinh giỏi.

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư trao quà động viên các cháu đạt thành tích trong năm học 2020 - 2021
Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư trao quà động viên các em đạt thành tích trong năm học 2020-2021. Ảnh: B.M

Để động viên kịp thời các em học sinh là con đoàn viên, công nhân lao động trước khi vào năm học mới 2021-2022, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã trao 15 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cho 15 học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất 500.000 đồng; trao 73 suất cho học sinh vượt khó học giỏi từ quỹ bảo trợ trẻ em của UBND huyện, mỗi suất 200.000 đồng.

Liên đoàn Lao động huyện cũng khen thưởng cho 138 em là học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, học sinh vượt khó học giỏi là con đoàn viên, công nhân lao động ở 53 công đoàn cơ sở, mỗi suất 400.000 đồng cùng với tập vở viết.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động huyện chỉ tổ chức gặp mặt và trao đại diện cho một số em.

Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Thư - Phạm Công Diện phát biểu tại buổi gặp mặt các cháu là con đoàn viên, CNLĐ đạt thành tích cao trong năm học vừa qua. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư Phạm Công Diện phát biểu tại buổi gặp mặt các em là con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích cao trong năm học vừa qua. Ảnh: B.M

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư Phạm Công Diện đã biểu dương tinh thần học tập của các em trong năm học vừa qua, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, đã vươn lên đạt được những thành tích tốt trong học tập.

Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn, đề nghị các em tiếp tục nỗ lực, cố gắng rèn luyện trong học tập để sau này trở thành những công dân có ích, làm giàu cho bản thân và xã hội, góp phần cho sự phát triển chung của đất nước.

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hành trình gian nan đòi nợ lương, bảo hiểm cho công nhân

TRUNG DU |

Sau gần 3 năm theo đuổi, đeo bám vụ khởi kiện mở thủ tục phá sản đối với chi nhánh Công ty TNHH May mặc Vina Kagaroo tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), mới đây, nỗ lực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải và công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty đã mang lại thành quả xứng đáng khi gần 600 công nhân, người lao động đã được trả một phần nợ lương, nợ BHXH.

LĐLĐ TP.Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm

TRUNG DU |

Ngày 6.8, tại gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hương (trú tổ 14, phường Quang Trung, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm.

LĐLĐ Đông Hưng (Thái Bình) triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương, khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Hành trình gian nan đòi nợ lương, bảo hiểm cho công nhân

TRUNG DU |

Sau gần 3 năm theo đuổi, đeo bám vụ khởi kiện mở thủ tục phá sản đối với chi nhánh Công ty TNHH May mặc Vina Kagaroo tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), mới đây, nỗ lực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải và công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty đã mang lại thành quả xứng đáng khi gần 600 công nhân, người lao động đã được trả một phần nợ lương, nợ BHXH.

LĐLĐ TP.Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm

TRUNG DU |

Ngày 6.8, tại gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hương (trú tổ 14, phường Quang Trung, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm.

LĐLĐ Đông Hưng (Thái Bình) triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương, khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020.