LĐLĐ Vĩnh Lộc: Chăm lo, mang phúc lợi đến với hàng nghìn đoàn viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc quan tâm, chăm lo và hỗ trợ cho hàng nghìn đoàn viên, đặc biệt là những trường hợp khó khăn.

Theo đó ngày 4.7, LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Q.D
Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Q.D

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc, các công đoàn cơ sở trực thuộc và nhiều công nhân lao động trên địa bàn.

Theo LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức lao động.

Các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau thai sản, tiền lương, tiền thưởng Tết... được các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 cho công nhân lao động; thăm tặng quà một số doanh nghiệp; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho 1 đoàn viên công đoàn khó khăn, với trị giá 50 triệu đồng; trao 500 suất quà, trị giá 315 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã quyết định chi hỗ trợ cho tất cả đoàn viên, công nhân lao động ở các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có đóng kinh phí công đoàn, với số tiền là hơn 840 triệu đồng (chi chăm lo Tết cho mỗi công nhân lao động tối thiểu 300.000 đồng/người), với mục tiêu tất cả đoàn viên, người lao động đều có quà trong dịp Tết. Các công đoàn cơ sở trực thuộc đã trao tặng cho 6.716 đoàn viên công đoàn, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

 
Ông Nguyễn Văn Thư - Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc báo cáo về hoạt động công đoàn, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Q.D

Lập hồ sơ công nhân lao động, đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để báo cáo LĐLĐ tỉnh cấp kinh phí và tổ chức trao hỗ trợ cho 71 người, với số tiền là 73 triệu đồng.

Hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2022, LĐLĐ huyện và các CĐCS trực thuộc tổ chức trao 157 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đã thành lập 3/4 công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước (đạt 75% chỉ tiêu) và kết nạp mới 205/400 đoàn viên công đoàn (đạt 51,3% chỉ tiêu).

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, tập trung cụ thể hoá phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động huyện Vĩnh Lộc chung sức, thực hiện hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030".

Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết quả giai đoạn 1, toàn huyện đã tham gia 1.635 sáng kiến/1200 sáng kiến (đạt 137,8% kế hoạch tỉnh giao).

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở, thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Trao Kỷ niệm chương, Bằng khen và Giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Q.D
Trao Kỷ niệm chương, Bằng khen và Giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Q.D
Trao Kỷ niệm chương, Bằng khen và Giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Q.D

Thực hiện quyền dân chủ của công nhân, viên chức lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập, đặc biệt chính sách đối với lao động nữ. Chủ động nắm bắt, dự báo, đề xuất và tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề, chế độ và nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động, đoàn viên đông đoàn.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn đã được nhận Kỷ niệm chương, Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng tặng giấy khen cho 20 tập thể và 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã có 2.320 sáng kiến

Hà Anh |

Các cấp Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (GTVT VN) đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 36 gia đình đoàn viên làm nhà mới và sửa nhà

Hà Anh |

Tuyên Quang - Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, chăm lo đối với đoàn viên, người lao động.

Hơn 6,9 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên ngành Ngân hàng bị ảnh hưởng của COVID-19

Hà Anh |

Căn cứ quy định của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã ban hành văn bản hướng dẫn về việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15.12.2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Đoàn viên Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã có 2.320 sáng kiến

Hà Anh |

Các cấp Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (GTVT VN) đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 36 gia đình đoàn viên làm nhà mới và sửa nhà

Hà Anh |

Tuyên Quang - Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, chăm lo đối với đoàn viên, người lao động.

Hơn 6,9 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên ngành Ngân hàng bị ảnh hưởng của COVID-19

Hà Anh |

Căn cứ quy định của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã ban hành văn bản hướng dẫn về việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15.12.2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.