LĐLĐ Tuyên Quang biểu dương gia đình tiêu biểu

Phong Quang |

Ngày 9.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Biểu dương gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. 38 gia đình tiêu biểu đại diện cho trên 20 nghìn gia đình đoàn viên và CNVCLĐ đã đc tôn vinh, trao tặng bằng khen.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: "38 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ được biểu dương tại Hội nghị là các gia đình xuất sắc, luôn đề cao giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Thấu hiểu, chia sẻ giữa họ các thành viên trong gia đình cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, vươn lên xây dựng gia đình hạnh phúc, đạt thành tích cao trong lao động".

Các gia đình tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc tại Hội nghị. Ảnh: P.Q
Các gia đình tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc tại Hội nghị. Ảnh: P.Q

Những gia đình được tôn vinh, biểu dương cũng chính là hạt nhân tiêu biểu để tiếp tục phát huy, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tạo sức lan toả tốt đẹp tới cộng đồng xã hội.

Từ khi ngày 26.8 được lấy là ngày Truyền thống gia đình Việt Nam, hàng năm công đoàn các cấp luôn xây dựng kế hoạch tổ chức biểu dương các gia đình tiêu biểu. LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã xét chọn, đề nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ trao tặng bằng khen cho 1 gia đình và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 37 gia đình.

Gia đình anh Ngọ Văn Nguyên (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) là gia đình duy nhất trong tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng bằng khen gia đình công đoàn viên tiêu biểu phấn khởi: "Thực sự cũng rất xúc động, bất ngờ khi gia đình nhận được bằng khen của Tổng LĐLĐ, bản thân chỉ nghĩ cố gắng hết sức trong công việc cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc làm điểm tựa cho con cái. Đây cũng là động lực để gia đình tiếp tục giữ gìn những truyền thống tốt đẹp trong thời gian tới".

Anh Ngọ Văn Nguyên (thứ 3 từ trái) cùng gia đình nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: P.Q
Anh Ngọ Văn Nguyên (thứ 3 từ trái) cùng gia đình nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: P.Q

Anh Nguyên cũng chia sẻ bí quyết để giữ được gia đình hạnh phúc đó là sự thấu hiểu, cùng giúp đỡ lần nhau trong công việc và cuộc sống. Đứng trước khó khăn các thành viên trong gia đình luôn động viên và là điểm tựa cho nhau để vươn lên.

Còn chị Nguyễn Thị Minh Thu, phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, một trong 37 gia đình tiêu biểu được nhận bằng khen năm nay cho rằng: "Một gia đình hạnh phúc thực sự là một gia đình mà mọi thành viên đều ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình, từ đó chia sẻ và cùng gánh vác các công việc dù là nhỏ nhất. Bên cạnh đó, những giá trị truyền thống của gia đình cần phải được tôn trọng".

Ý thức được bối cảnh của hội nhập Quốc tế và nền kinh tế thị trường đã ít nhiều tác động, làm thay đổi cấu trúc gia đình Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung thực hiện tốt những mục tiêu, chủ trương của Đảng về công tác gia đình, tăng cường giáo dục, tuyên truyền về xây dựng đời sống ấm no, gia đình hạnh phúc, nhân rộng các gia đình tiêu biểu và lan toả, chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết để xây dựng gia đình hành phúc cho cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Tuyên Quang

Phong Quang |

Trong các ngày 1 và 2.7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Nhiều con CNLĐ vượt khó ở Hải Dương được nhận quà ngày Gia đình Việt Nam

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Ngày 28.6, Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương thăm, tặng quà công nhân và con công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Tuyên Quang

Phong Quang |

Trong các ngày 1 và 2.7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Nhiều con CNLĐ vượt khó ở Hải Dương được nhận quà ngày Gia đình Việt Nam

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Ngày 28.6, Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương thăm, tặng quà công nhân và con công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.