LĐLĐ TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi): Tổ chức phiên chợ tết “Vì đoàn viên công đoàn khó khăn”

TRẦN HÓA |

Mỗi đoàn viên tham gia “Phiên chợ CĐ” ít nhất 1 sản phẩm, mỗi đơn vị hỗ trợ cho gian hàng trung tâm 1 sản phẩm để trưng bày và bán. Kinh phí gian hàng trung tâm bán được sẽ dùng để hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Trong các ngày 23 - 24.12, LĐLĐ TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã tổ chức chương trình “Phiên chợ CĐ” lần thứ I năm 2017. Chương trình huy động được 34 gian hàng của các đơn vị trên địa bàn. Sản phẩm trưng bày tại phiên chợ gồm vật dụng gia đình, sách, áo quần.

9h sáng 23.12, “Phiên chợ CĐ” mới bắt đầu khai mạc, nhưng trong 34 gian hàng ở Nhà văn hóa Lao động TP.Quảng Ngãi đã chật cứng người mua. Một số gian hàng áo quần phải gọi điện “tiếp viện” thêm. “Khi nghe LĐLĐ thành phố mở “Phiên chợ CĐ”, từ 7h tôi đã có mặt ở đây để mua áo quần. Nghe nói đồ bán ở phiên chợ này phần nhiều là đồ cũ, nhưng tôi thấy mới lắm, lại rất rẻ. Thật ra, không phải vì rẻ mà tôi mua, nhưng vì phiên chợ lấy lợi nhuận để hỗ trợ tết cho đoàn viên khó khăn nên tôi rất hưởng ứng” - chị Lê Thị Thắm (trú TP.Quảng Ngãi) chia sẻ.

Nhằm tăng cường đổi mới hoạt động CĐ, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, trước đó, LĐLĐ thành phố vừa tổ chức ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ với 6 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tiếp tục cụ thể hóa chủ đề hoạt động CĐ năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, trong 2 ngày 23-24.12, LĐLĐ thành phố tổ chức chương trình “Phiên chợ CĐ” với mong muốn mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho NLĐ là đoàn viên CĐ; tạo không khí vui tươi nhân dịp chào đón năm mới 2018.

Ông Trần Thanh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ TP.Quảng Ngãi - cho biết: “Chúng tôi yêu cầu những đơn vị tham gia phiên chợ phải thực hiện theo đúng nội quy của ban tổ chức như sản phẩm mới hoặc đã qua sử dụng, nhưng phải còn giá trị, trao đổi hoặc mua bán; hàng hóa phải đảm bảo chất lượng; không hàng giả; hàng kém chất lượng. Phiên chợ nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, CNVCLĐ các đơn vị có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác; nâng cao tinh thần tiết kiệm trong đoàn viên; nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, phát triển”.

“Trên tinh thần mỗi đoàn viên tham gia “Phiên chợ CĐ” ít nhất 1 sản phẩm, mỗi đơn vị hỗ trợ cho gian hàng trung tâm 1 sản phẩm để trưng bày và bán, kinh phí gian hàng trung tâm bán được sẽ dùng để hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2018, các gian hàng còn trích 15% lợi nhuận cho hoạt động CĐ. “Phiên chợ Công đoàn” hoạt động không vì lợi nhuận” - ông Trần Thanh Tuấn khẳng định.

TRẦN HÓA
TIN LIÊN QUAN

Vượt khó khăn, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu

XUÂN NHÀN - ÁNH NGUYỆT |

“2017 là năm thứ 2 liên tiếp 6 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ hứng chịu thiên tai, bão lũ nặng nề. Vượt lên chồng chất khó khăn, chúng ta đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu. Điều đó cho thấy, thi đua hoàn toàn không phải là “phong trào” nhất thời, bề nổi” - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đồng phát biểu tại Hội nghị tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, diễn ra tại TP.Quy Nhơn cuối tuần qua.

Giúp người lao động hiểu luật để tự bảo vệ mình

DŨNG HOA VƯƠNG |

Nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho cán bộ, CNVCLĐ, sáng 23.12, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Hưng Yên, Báo Lao Động phối hợp với BHXH Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tư vấn giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân, NLĐ trên địa bàn tỉnh. Dự chương trình có đại diện Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Báo Lao Động, lãnh đạo BHXH Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đội ngũ các chuyên gia, luật sư giàu kinh nghiệm trên lĩnh vực BHYT, BHXH, BHTN và đặc biệt là gần 1.000 cán bộ, CNVCLĐ đến từ các đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

ĐH Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương: Ngày hội của người lao động

HĐ |

Ngày 22 và 23.12.2017, CĐ cơ quan NHNN Trung ương (CQ NHNN TƯ) tổ chức ĐH lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vượt khó khăn, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu

XUÂN NHÀN - ÁNH NGUYỆT |

“2017 là năm thứ 2 liên tiếp 6 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ hứng chịu thiên tai, bão lũ nặng nề. Vượt lên chồng chất khó khăn, chúng ta đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu. Điều đó cho thấy, thi đua hoàn toàn không phải là “phong trào” nhất thời, bề nổi” - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đồng phát biểu tại Hội nghị tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, diễn ra tại TP.Quy Nhơn cuối tuần qua.

Giúp người lao động hiểu luật để tự bảo vệ mình

DŨNG HOA VƯƠNG |

Nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho cán bộ, CNVCLĐ, sáng 23.12, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Hưng Yên, Báo Lao Động phối hợp với BHXH Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tư vấn giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân, NLĐ trên địa bàn tỉnh. Dự chương trình có đại diện Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Báo Lao Động, lãnh đạo BHXH Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đội ngũ các chuyên gia, luật sư giàu kinh nghiệm trên lĩnh vực BHYT, BHXH, BHTN và đặc biệt là gần 1.000 cán bộ, CNVCLĐ đến từ các đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

ĐH Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương: Ngày hội của người lao động

HĐ |

Ngày 22 và 23.12.2017, CĐ cơ quan NHNN Trung ương (CQ NHNN TƯ) tổ chức ĐH lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.