LĐLĐ TPHCM: Chăm lo cho gần 20.000 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương - Chân Phúc |

Các cấp công đoàn TPHCM đã chăm lo cho gần 19.140 đoàn viên công đoàn, người lao động (trong đó trên 50% là nữ công nhân mang thai và nuôi con nhỏ), mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, với tổng số tiền chăm lo gần 23 tỉ đồng.

“Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định”

Sáng 2.7, LĐLĐ TPHCM đã tổng kết hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 12 năm 2020 với chủ đề: “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt và “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định”.

Thực hiện “Tháng Công nhân” lần thứ 12, các cấp công đoàn của thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động và các đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các cấp công đoàn cũng tuyên truyền, vận động người lao động nhận thức đầy đủ, không vay mượn từ tín dụng “đen”, không “bán” sổ bảo hiểm xã hội, không nên nhận bảo hiểm xã hội một lần, đồng thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn tài chính công đoàn, vận động người sử dụng lao động và các đối tác phúc lợi hỗ trợ, chăm lo đời sống người lao động.

Cụ thể, LĐLĐ thành phố tổ chức ký kết với các đối tác là doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nhằm cung cấp dịch vụ có giá rẻ, với nhiều chính sách hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19, giảm giá từ 10% đến 40% các mặt hàng thiết yếu. Đã có 53/53 công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Tổ chức chăm lo cho 295 công nhân bị tai nạn lao động từ 51% trở lên mỗi người 1 triệu đồng, tặng 5 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho gia đình 5 công nhân bị tai nạn lao động có tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ 24 quận, huyện chăm lo cho khoảng 400 công nhân bị tai nạn lao động tỉ lệ thương tật từ 31% đến 50% mỗi người 500.000 đồng, trao tặng 6 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho các công nhân bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 19.140 đoàn viên CĐ, người LĐ được chăm lo

Các cấp công đoàn TPHCM đã chăm lo cho gần 19.140 đoàn viên công đoàn, người lao động (trong đó trên 50% là nữ công nhân mang thai và nuôi con nhỏ), mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, với tổng số tiền chăm lo gần 23 tỉ đồng, vận động các chủ nhà trọ giảm giá cho thuê trên 57.600 phòng trọ và miễn thu tiền 200 phòng trọ vào thời điểm các doanh nghiệp tạm dừng, thu hẹp sản xuất. LĐLĐ TPHCM đã chi gần 900 triệu đồng hỗ trợ 742 đoàn viên của các nghiệp đoàn giáo viên mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ tư thục, nghiệp đoàn giáo viên, bảo mẫu ngoài công lập bị ngừng việc do dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn TPHCM phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố và Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao hỗ trợ 7.000 suất ăn (từ 6.4 đến 15.4.2020) cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ bị mất việc làm do doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã tuyên dương 50 tập thể có thành tích xuất sắc trong “Tháng Công nhân” lần thứ 12 năm 2020.

Nam Dương - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bị giãn việc, giảm thu nhập, công nhân vật lộn mưu sinh

Quế Chi |

Trưa 2.7, chúng tôi tìm đến nhà trọ của chị Dương Thị Mai (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đúng lúc chị đang bế con sang quán tạp hoá bên cạnh mua gói mỳ trắng với giá 4.000 đồng để nấu ăn trưa. Một ít sợi mỳ, vài cọng rau mồng tơi cùng quả trứng là chị nấu xong bữa trưa của mình. “Một phần là vì ăn một mình nên tôi ngại nấu, phần nữa là vì thu nhập giảm so với trước nên phải chắt bóp, tằn tiện hơn” - chị Mai nói.

Công đoàn Viên chức Vĩnh Long tuyên dương 6 tập thể, 50 cá nhân

Thanh Thủy |

Ngày 2.7, Công đoàn Viên chức Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CB, CCVC-LĐ) giai đoạn (2016 - 2020) và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về Công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. Đồng chí Lê Thị Hồng Đào - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã đến dự.

An Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ gần 800 người lao động do ảnh hưởng COVID-19

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, chia sẻ trước những khó khăn giai đoạn hậu COVID-19, thay mặt tổ chức Công đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang Phan Thị Diễm đã trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 500.000đ/người để có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong lao động, sản xuất.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bị giãn việc, giảm thu nhập, công nhân vật lộn mưu sinh

Quế Chi |

Trưa 2.7, chúng tôi tìm đến nhà trọ của chị Dương Thị Mai (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đúng lúc chị đang bế con sang quán tạp hoá bên cạnh mua gói mỳ trắng với giá 4.000 đồng để nấu ăn trưa. Một ít sợi mỳ, vài cọng rau mồng tơi cùng quả trứng là chị nấu xong bữa trưa của mình. “Một phần là vì ăn một mình nên tôi ngại nấu, phần nữa là vì thu nhập giảm so với trước nên phải chắt bóp, tằn tiện hơn” - chị Mai nói.

Công đoàn Viên chức Vĩnh Long tuyên dương 6 tập thể, 50 cá nhân

Thanh Thủy |

Ngày 2.7, Công đoàn Viên chức Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CB, CCVC-LĐ) giai đoạn (2016 - 2020) và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về Công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. Đồng chí Lê Thị Hồng Đào - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã đến dự.

An Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ gần 800 người lao động do ảnh hưởng COVID-19

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, chia sẻ trước những khó khăn giai đoạn hậu COVID-19, thay mặt tổ chức Công đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang Phan Thị Diễm đã trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 500.000đ/người để có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong lao động, sản xuất.