LĐLĐ TP.Hà Nội: Tiếp nhận 583 hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH

PV |

Thời gian qua, LĐLĐ TP.Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trong đó LĐLĐ TP.Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30.6.2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổ chức Công đoàn đã nhận được 583 hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội và có 75 hồ sơ Công đoàn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý; qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức Công đoàn đã có 118 đơn vị, doanh nghiệp trả hết nợ bảo hiểm xã hội, có 180 doanh nghiệp tự giác nộp 1 phần số tiền nợ với tổng số tiền thu nợ đọng bảo hiểm xã hội là 99,673 tỉ đồng. H.A

LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động. Theo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, sau nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết lao động tại các doanh nghiệp đã trở lại làm việc, đạt tỉ lệ trên 98%. Trong đó, tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, NLĐ trở lại làm việc rất sớm từ ngày 10-12.2. Một số doanh nghiệp có số lượng lao động lớn như Cty CP sản xuất hàng thể thao MXP có khoảng 15.000 công nhân, sau Tết Nguyên đán, Cty này có 14.880 lao động trở lại làm việc; Cty CP TBS Sông Trà với trên 2.000 lao động, sau Tết có 1.930 lao động trở lại làm việc. Do vậy, tại các doanh nghiệp không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động đầu năm. Việc NLĐ phấn khởi trở lại doanh nghiệp làm việc cho thấy các tổ chức Công đoàn, chủ sử dụng lao động luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, qua đó giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. V.H

PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.