LĐLĐ TP.Hà Nội thông tin về dịch SARS-CoV-2

T.E.A |

Cuộc họp đột xuất được LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức ngày 9.3,  để thông báo kịp thời tình hình, diễn biến dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) đến cán bộ, công chức, người lao động cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Tham dự có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố; Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; các Phó Chủ tịch: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến đã thông tin tới toàn thể các cán bộ, CNVCLĐ tại Cơ quan LĐLĐ Thành phố về công tác chủ động, quyết liệt của Thành phố Hà Nội ngay sau khi xác nhận thông tin về ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 17 tại Việt Nam, cũng là ca đầu tiên tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch cho biết, lãnh đạo Thành phố khuyến cáo người dân Thủ đô bình tĩnh, không lo lắng thái quá, không ồ ạt tích trữ thực phẩm, không phát tán những thông tin sai lệch chưa được kiểm duyệt gây hoang mang dư luận. Đặc biệt, người dân nên chủ động khai báo tình hình sức khỏe và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch SARS-CoV-2 (COVID-19).

Riêng đối với các cấp Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đề nghị thông tin tuyên truyền kịp thời về tình dịch bệnh đến CNVCLĐ Thủ đô, nhất là những nơi tập trung đông công nhân lao động như các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.

Chủ động nắm thông tin qua công đoàn cơ sở, các ngành chức năng về lãnh đạo doanh nghiệp là người nước ngoài có di chuyển trong và ngoài  nước; tuyên truyền CNVCLĐ tự phòng chống dịch, chủ động khai báo y tế khi cần thiết.

Tập trung tuyên truyền để chủ doanh nghiệp và người lao động yên tâm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế góp phần cùng Thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Đối với cán bộ cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đề nghị mỗi cán bộ, công chức cơ quan nên là người tuyên truyền tích cực với gia đình, bà con hàng xóm, đồng nghiệp hết sức bình tĩnh, không nên quá lo lắng, hãy tin tưởng vào chính quyền thành phố trong công tác phòng chống dịch. Chúng ta đang kiểm soát hết sức hiệu quả dịch bệnh và chắc chắn tình hình sẽ sớm được ổn định.

T.E.A
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội tăng cường chống SARS-CoV-2

Hà Anh |

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng SARS-CoV-2. Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xây dựng và ban hành 3 văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để triển khai thực hiện.

CĐ Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 3.3, LĐLĐ Hà Nội đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình việc làm, lương thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

CĐ Dầu khí Việt Nam nắm bắt phòng, chống dịch COVID-19

L.Nguyên |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) để  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động công đoàn, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm cán bộ Công đoàn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công đoàn Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội tăng cường chống SARS-CoV-2

Hà Anh |

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng SARS-CoV-2. Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xây dựng và ban hành 3 văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để triển khai thực hiện.

CĐ Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 3.3, LĐLĐ Hà Nội đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình việc làm, lương thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

CĐ Dầu khí Việt Nam nắm bắt phòng, chống dịch COVID-19

L.Nguyên |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) để  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động công đoàn, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm cán bộ Công đoàn.