LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ giám sát việc chi trả tiền lương của công nhân thuỷ lợi

Hà Anh |

Ngày 5.8, ông Phan Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - đã ký công văn gửi Thường trực Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi người lao động tại các công ty thuỷ lợi trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội, sau khi nhận được Văn bản số 2386/TLĐ ngày 22.7.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc Báo Lao Động phản ánh vấn đề công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Tích, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội chưa nhận được tiền lương 3 tháng nay, dẫn đến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, LĐLĐ TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời nhằm ổn định quan hệ lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Được biết, ngày 28.7.2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã ban hành Quyết định số 864/QĐ - SNN về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021, trong đó giao Ban quản lý và Dịch vụ thủy lợi Hà Nội ký hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ thủy lợi với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Tích và các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi: Sông Nhuệ, Sông Đáy, Hà Nội.

Như vậy, các công ty này có thể nhận tiền tạm ứng để thanh toán các chi phí phục vụ tưới tiêu vụ Xuân năm 2021. Sau khi nhận được quyết định, các công ty đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và đang làm thủ tục rút tiền tại Kho bạc nhà nước để thanh toán tiền lương 7 tháng đầu năm 2021 cho người lao động.

Ông Phan Bá Vĩnh cho hay, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ tiếp tục giảm sát, nắm bắt việc chi trả tiền lương cho người lao động của các công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài: DN phải đi vay để trả lương

Việt Lâm - Tất Thảo |

Để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hơn 870 cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) đang bị nợ lương gần 3 tháng, dẫn đến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã gặp ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Cty sông Đáy. Ông Kính khẳng định, việc nợ lương là có và nguyên nhân là do sự lúng túng của các ngành chức năng của TP.Hà Nội.

Công nhân thuỷ nông bị nợ lương, về hưu cũng chưa được nhận sổ BHXH

Việt Lâm |

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, việc chưa có quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 của UBND TP.Hà Nội đã khiến quyền lợi của công nhân lao động tại 4 công ty thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Tâm sự buồn của công nhân bị nợ lương trong mùa COVID-19

Việt Lâm |

Từ năm 2017 đến nay, năm nào công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) cũng rơi vào cảnh bị chậm, nợ lương. Hiện, giữa “mùa COVID-19”, họ lại bị chậm lương tháng 5-6.2021.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội kêu cứu vì lại bị nợ lương

Việt Lâm - Bảo Hân |

Làm việc vất vả trong môi trường độc hại với đồng lương thấp, trong khi lại đang bị nợ lương 2 tháng nay,... là tình cảnh của nhiều công nhân thuỷ nông tại Hà Nội. Trước đó, đã rất nhiều lần công nhân thuỷ nông Hà Nội bị lâm vào tình cảnh bị nợ lương.

Công nhân môi trường bị nợ lương sẽ được chi trả hết trong tháng 7

Tùng Giang |

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội cho biết, trong tháng 7, đơn vị này sẽ chi trả hết toàn bộ số tiền lương còn nợ cho công nhân môi trường.

Man United vô địch Carabao Cup

Văn An |

Sau 6 năm chờ đợi mòn mỏi, Man United đã có danh hiệu đầu tiên sau khi đánh bại Newcastle ở chung kết Carabao Cup.

Nhân viên y tế: Chứng kiến sự mất mát do dịch bệnh, càng quý trọng nghề hơn

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Thành phố hiện có trên 10 triệu dân, tuy nhiên, chỉ có 310 trạm y tế phường, xã với 1.700 nhân viên y tế. Với nhân lực mỏng, việc đảm trách chức năng quản lý sức khoẻ người dân trên địa bàn còn gặp khó. Tuy nhiên, với lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc, mỗi nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ sở đều nỗ lực hết mình trên chặng đường chăm sóc sức khỏe cho từng người dân.

Đắm thuyền chở người di cư ở Italia, hàng chục thi thể dạt vào bờ

Song Minh |

Ít nhất 59 người thiệt mạng khi một chiếc thuyền buồm bằng gỗ chở người di cư đến châu Âu va vào đá gần bờ biển miền nam Italia sáng sớm 26.2.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài: DN phải đi vay để trả lương

Việt Lâm - Tất Thảo |

Để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hơn 870 cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) đang bị nợ lương gần 3 tháng, dẫn đến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã gặp ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Cty sông Đáy. Ông Kính khẳng định, việc nợ lương là có và nguyên nhân là do sự lúng túng của các ngành chức năng của TP.Hà Nội.

Công nhân thuỷ nông bị nợ lương, về hưu cũng chưa được nhận sổ BHXH

Việt Lâm |

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, việc chưa có quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 của UBND TP.Hà Nội đã khiến quyền lợi của công nhân lao động tại 4 công ty thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Tâm sự buồn của công nhân bị nợ lương trong mùa COVID-19

Việt Lâm |

Từ năm 2017 đến nay, năm nào công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) cũng rơi vào cảnh bị chậm, nợ lương. Hiện, giữa “mùa COVID-19”, họ lại bị chậm lương tháng 5-6.2021.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội kêu cứu vì lại bị nợ lương

Việt Lâm - Bảo Hân |

Làm việc vất vả trong môi trường độc hại với đồng lương thấp, trong khi lại đang bị nợ lương 2 tháng nay,... là tình cảnh của nhiều công nhân thuỷ nông tại Hà Nội. Trước đó, đã rất nhiều lần công nhân thuỷ nông Hà Nội bị lâm vào tình cảnh bị nợ lương.

Công nhân môi trường bị nợ lương sẽ được chi trả hết trong tháng 7

Tùng Giang |

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội cho biết, trong tháng 7, đơn vị này sẽ chi trả hết toàn bộ số tiền lương còn nợ cho công nhân môi trường.