LĐLĐ TP.Hà Nội hỗ trợ Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân 50 triệu đồng

Kiều Vũ |

Ngày 25.6, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại Vườn hoa Cây xanh thị trấn Vân Đình.

Điểm sinh hoạt được thực hiện trong khuôn viên Vườn hoa cây xanh Trung tâm Thương mại thị trấn Vân Đình, diện tích trên 8.000m2, thuộc Tổ dân phố phố Lê Lợi thị trấn Vân Đình. Đây là nơi công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trong huyện thường xuyên tham gia hoạt động thể dục thể thao sau những giờ làm việc mỗi ngày. Tuy nhiên, nơi đây chưa được đầu tư, trang bị những vật dụng phục vụ hoạt động thể dục thể thao.

Sau khi phối hợp hoàn thiện các điều kiện, thủ tục pháp lý để thực hiện việc xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, LĐLĐ huyện Ứng Hoà đã mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị. Bước đầu là 13 loại dụng cụ như bộ tập xà đơn, xà kép, trụ bóng rổ, cầu lông, máy chạy bộ trên không… để phục vụ nhu cầu của công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tổng kinh phí đầu tư là 120 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, LĐLĐ huyện đầu tư, hỗ trợ 30 triệu đồng; huy động nguồn xã hội hóa 40 triệu đồng.

Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân được LĐLĐ huyện giao Công đoàn cơ sở thị trấn Vân Đình, cùng Tổ dân phố phố Lê Lợi xây dựng quy chế hoạt động và chịu trách nhiệm quản lý các trang thiết bị thuộc thiết chế văn hóa, thể thao tại Điểm sinh hoạt.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trên 58 nghìn suất quà tặng con người lao động ngành Dệt may Việt Nam

Hải Anh |

Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021, Công đoàn Dệt may Việt Nam và các đơn vị trong ngành có nhiều hoạt động chăm lo người lao động, trong đó có 58 suất quà tặng cho con người lao động.

Công trình Công đoàn có tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 24.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội phối hợp với Công đoàn bộ phận Phân xưởng Sửa chữa đảm nhận thực hiện và đang hoàn thành công trình Công đoàn sản phẩm “Sửa chữa lớn toa xe CV-PĐ 81508” với tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng bao gồm tiết kiệm vật tư và nhân công.

Công nghiệp văn hóa Thủ đô: Làm nên thương hiệu thành phố văn hoá

THANH HƯƠNG |

Theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia văn hóa, trong công cuộc định vị thương hiệu “thành phố văn hoá” và “thành phố sáng tạo”, Hà Nội đang đối mặt với không ít thách thức. Để biến chuyển công nghiệp văn hóa Thủ đô thành “sức mạnh mềm”, những người làm văn hóa của Hà Nội còn rất nhiều việc cần phải làm...

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trên 58 nghìn suất quà tặng con người lao động ngành Dệt may Việt Nam

Hải Anh |

Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021, Công đoàn Dệt may Việt Nam và các đơn vị trong ngành có nhiều hoạt động chăm lo người lao động, trong đó có 58 suất quà tặng cho con người lao động.

Công trình Công đoàn có tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 24.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội phối hợp với Công đoàn bộ phận Phân xưởng Sửa chữa đảm nhận thực hiện và đang hoàn thành công trình Công đoàn sản phẩm “Sửa chữa lớn toa xe CV-PĐ 81508” với tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng bao gồm tiết kiệm vật tư và nhân công.

Công nghiệp văn hóa Thủ đô: Làm nên thương hiệu thành phố văn hoá

THANH HƯƠNG |

Theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia văn hóa, trong công cuộc định vị thương hiệu “thành phố văn hoá” và “thành phố sáng tạo”, Hà Nội đang đối mặt với không ít thách thức. Để biến chuyển công nghiệp văn hóa Thủ đô thành “sức mạnh mềm”, những người làm văn hóa của Hà Nội còn rất nhiều việc cần phải làm...