LĐLĐ TP.Hà Nội: Công nhân phải nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế

Hà Anh |

Để tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, cùng với các cấp chính quyền và nhân dân thủ đô tham gia phòng chống dịch bệnh COVID - 19, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn thủ đô tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID - 19 trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt trên địa bàn TP.Hà Nội đã xuất hiện 2 trường hợp dương tính SAR-CoV-2 là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh là nơi tập trung đông CNLĐ nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn trong giai đoạn sắp tới… do đó ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội đề nghị các cấp công đoàn iếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm yêu cầu "5K" của Bộ Y tế, sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 người lao động trở lại làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố cần phải nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế.

Đặc biệt với đối tượng là CNLĐ làm việc trong các khu công nghiệp và khu chế xuất, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu Ban Thường vụ công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và LĐLĐ các huyện nơi có các khu công nghiệp tập trung đông CNLĐ cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí ủy viên BCH, cán bộ chuyên trách công đoàn thường xuyên liên hệ, bám sát địa bàn để hướng dẫn CĐCS tuyên truyền, vận động, thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung về phòng chống dịch tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tránh những tin đồn thất thiệt vi phạm luật an ninh mạng gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh tại địa phương, doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương làm tốt công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly với phương châm "Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình", đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ” và thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Kể từ ngày 1.5, LĐLĐ Thành phố đã tái khởi động 5 tổ công tác phòng chống dịch COVID - 19; đề nghị các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 (theo Công văn số 486/LĐLĐ ngày 14/8/2020 của LĐLĐ Thành phố).

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 tại Hà Nam: Thông báo mới cho lao động nơi có dịch

Bảo Hân |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nam, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời không tiếp nhận người lao động đã đi, đến từ những nơi có dịch đã được công bố, đặc biệt là các xã Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý (huyện Lý Nhân).

Công nhân khu công nghiệp phòng dịch: Cẩn thận không bao giờ thừa

Minh Phương |

Trước thông tin 2 công nhân của 2 công ty thuộc Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) dương tính với SAR-CoV-2, nhiều công nhân làm việc ở đây tỏ ra lo lắng vì dịch không chỉ ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập mà còn đe doạ trực tiếp tới sức khoẻ.

Công nhân mong muốn công đoàn hỗ trợ phòng chống COVID-19

Hải Lâm |

Ngày 1.5, Ngày Quốc tế lao động là dịp nghỉ ngơi, đi du lịch, về quê thăm gia đình của công nhân khu công nghiệp sau những ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) ở lại phòng trọ nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Dịch COVID-19 tại Hà Nam: Thông báo mới cho lao động nơi có dịch

Bảo Hân |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nam, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời không tiếp nhận người lao động đã đi, đến từ những nơi có dịch đã được công bố, đặc biệt là các xã Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý (huyện Lý Nhân).

Công nhân khu công nghiệp phòng dịch: Cẩn thận không bao giờ thừa

Minh Phương |

Trước thông tin 2 công nhân của 2 công ty thuộc Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) dương tính với SAR-CoV-2, nhiều công nhân làm việc ở đây tỏ ra lo lắng vì dịch không chỉ ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập mà còn đe doạ trực tiếp tới sức khoẻ.

Công nhân mong muốn công đoàn hỗ trợ phòng chống COVID-19

Hải Lâm |

Ngày 1.5, Ngày Quốc tế lao động là dịp nghỉ ngơi, đi du lịch, về quê thăm gia đình của công nhân khu công nghiệp sau những ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) ở lại phòng trọ nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình.