LĐLĐ TP.Đà Nẵng: Trao nhà tình nghĩa cho người có công

Hoàng Phương |

Sáng 22.7, LĐLĐ TP.Đà Nẵng trao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp lễ kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017), LĐLĐ TP.Đà Nẵng tiến hành trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Tám (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) là thương binh, anh hùng LLVTND và ông Nguyễn Văn Một – Đoàn viên CĐ Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, thuộc CĐVC Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP.Đà Nẵng (thứ 2, từ trái sang) trao nhà tình nghĩa cho đoàn viên công đoàn Lê Văn Một. Ảnh: HP

Với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/căn nhà, nguồn kinh phí này được cấp thành 2 đợt: Ngày khởi công xây dựng cấp 15 triệu đồng và ngày bàn giao nhà cấp 15 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng và những đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một việc làm thiết thực giúp họ có nơi ở thuận tiện, thể hiện sự tri ân của cộng đồng xã hội đối với thế hệ cha ông; giúp các đoàn viên CĐ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phương
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh Lào: “Đà Nẵng là quê hương thứ 2 của chúng tôi”

THUỲ TRANG - HOÀNG PHƯƠNG |

Rời xa gia đình, đến Việt Nam với ước mơ của chính bản thân và trách nhiệm học tập để trở về xây dựng địa phương, các du học sinh Lào gặp không ít khó khăn từ ngôn ngữ, văn hoá. Thế nhưng cũng chính từ mảnh đất Đà Nẵng, nơi mỗi năm đón hơn 400 du học sinh Lào theo học ở các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng, các sinh viên Lào đã được các thầy cô giáo, các bạn sinh viên Việt Nam giúp đỡ nhiệt tình. Từ đó, “Chúng tôi xem Đà Nẵng là quê hương thứ 2 của mình”, Lattanabouavone Butdy, Chủ nhiệm Hội sinh viên Lào tại TP. Đà Nẵng chia sẻ.

Đà Nẵng kỷ niệm 40 năm hữu nghị và hợp tác Việt - Lào

THUỲ TRANG |

Sáng 18.7, TP.Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2017) và 40 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt - Lào (18.7.1977 - 18.7.2017).

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Du học sinh Lào: “Đà Nẵng là quê hương thứ 2 của chúng tôi”

THUỲ TRANG - HOÀNG PHƯƠNG |

Rời xa gia đình, đến Việt Nam với ước mơ của chính bản thân và trách nhiệm học tập để trở về xây dựng địa phương, các du học sinh Lào gặp không ít khó khăn từ ngôn ngữ, văn hoá. Thế nhưng cũng chính từ mảnh đất Đà Nẵng, nơi mỗi năm đón hơn 400 du học sinh Lào theo học ở các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng, các sinh viên Lào đã được các thầy cô giáo, các bạn sinh viên Việt Nam giúp đỡ nhiệt tình. Từ đó, “Chúng tôi xem Đà Nẵng là quê hương thứ 2 của mình”, Lattanabouavone Butdy, Chủ nhiệm Hội sinh viên Lào tại TP. Đà Nẵng chia sẻ.

Đà Nẵng kỷ niệm 40 năm hữu nghị và hợp tác Việt - Lào

THUỲ TRANG |

Sáng 18.7, TP.Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2017) và 40 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt - Lào (18.7.1977 - 18.7.2017).