LĐLĐ TP.Đà Nẵng: Hỗ trợ khẩn cấp cho 1.000 lao động gặp khó khăn

Hoàng Văn Minh |

Thống kê chưa đầy đủ từ LĐLĐ TP.Đà Nẵng, thời điểm này, toàn thành phố có hơn 56.000 công nhân lao động bị mất việc, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết, trước mắt sẽ hỗ trợ cho 1.000 lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hơn 30 người mắc COVID-19 là đoàn viên Công đoàn

Theo báo cáo của LĐLĐ thành phố, hiện Đà Nẵng có hơn 56.000 công nhân lao động (CNLĐ) bị mất việc, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó tập trung nhiều nhất ở khối ngành Du lịch, dịch vụ với 44.274 người. Trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao (KCN, KCNC), hiện có 514 doanh nghiệp (DN) bị tác động lớn, trong đó có 14 DN phải tạm ngừng hoạt động, khiến trên 8.000 LĐ phải nghỉ việc 7-14 ngày trở lên.

Trong số 14 DN này, phần lớn tạm dừng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do có công nhân mắc COVID-19. Một số do gặp khó khăn về đơn hàng, trong đó có DN tạm ngừng hoạt động sản xuất, đóng cửa hoàn toàn nhà máy đến tháng 9.2020. Đặc biệt, có DN còn không chủ động được thời gian sản xuất trở lại. Hơn 8.000 người lao động (NLĐ) nói trên, một số nghỉ không lương theo thỏa thuận, một số được hưởng 70% lương, một số được hưởng lương theo bảo hiểm... Và theo kế hoạch, hầu hết DN trong số 14 DN nói trên sẽ mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 10.8.2020.

Một thống kê khác cũng đến thời điểm này, Đà Nẵng ghi nhận 11 ca mắc COVD-19 là CNLĐ thuộc 8 DN ở tất cả 4 KCN trên địa bàn thành phố. Ngoài 11 công nhân ở các KCN, toàn thành phố còn ghi nhận hơn 30 trường hợp mắc COVID-19 là đoàn viên Công đoàn - nhân viên y tế trong các bệnh viện, giáo viên các trường học.

Hỗ trợ khẩn cấp cho 1.000 lao động gặp khó khăn

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đang tiếp tục theo dõi, rà soát để thống kê, tổng hợp số lượng NLĐ bị mất việc, tạm ngừng việc trong giai đoạn để có những bước hỗ trợ cụ thể. Trước mắt, LĐLĐ thành phố chi 2 tỉ đồng, trong đó 1 tỉ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho 1.000 LĐ đang gặp khó khăn do mất việc hoặc nhiễm SARS-CoV-2. 1 tỉ đồng còn lại sẽ chi hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các dụng cụ hỗ trợ NLĐ phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay...

Đặc biệt ngoài nguồn hỗ trợ của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, các công đoàn cơ sở như quận, huyện, KCN... thời gian qua cũng đã huy động từ nhiều nguồn để hỗ trợ CNLĐ như giúp đỡ gia đình công nhân trong khu cách ly, khu vực phong tỏa, khu nhà trọ, tổ công nhân tự quản... về lương thực, thực phẩm, nước, thuốc, sữa, khẩu trang...

LĐLĐ tỉnh cũng kiến nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội dùng quỹ bảo hiểm y tế để duy trì thẻ cho NLĐ bị mất việc làm trong 3-5 tháng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

“Hiện nay, dù chỉ có 1 ca bệnh nhưng DN phải đóng cửa, cho nghỉ toàn bộ CNLĐ với số lượng đông, kéo dài từ 14-30 ngày. Do đó, DN sẽ khó đảm bảo tiền lương và chế độ bảo hiểm xã hội. Vấn đề nữa là việc yêu cầu NLĐ tự mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trong lúc không việc làm, không có thu nhập khiến đời sống NLĐ khó khăn hơn. Vì thế, việc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam dùng quỹ bảo hiểm y tế để duy trì thẻ cho NLĐ bị mất việc làm trong 3-5 tháng là việc làm cần thiết, nhân văn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội” - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng đề xuất.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn và DN: Đồng hành chống dịch, ổn định việc làm cho người lao động

Mai Dung - Mai Chi |

Đến thời điểm này, Hải Phòng chưa xuất hiện ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các cấp Công đoàn Hải Phòng “kích hoạt” trạng thái tối đa phòng dịch bệnh, quyết tâm không để công nhân viên chức lao động nhiễm bệnh.

Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam: Mang lại bình yên trong khu công nghiệp

Bảo Hân |

Cùng với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn (CĐ) là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động (CNLĐ), thời gian qua, CĐ các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam đã tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần mang lại bình yên trong các KCN.

Người cán bộ Công đoàn luôn bám sát cơ sở

Thu Trang |

Là một Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), trong những năm qua, đồng chí Phạm Văn Dương (SN 1962) đã không ngừng phát huy vai trò của người đứng đầu, để có những chỉ đạo và làm tốt công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công đoàn và DN: Đồng hành chống dịch, ổn định việc làm cho người lao động

Mai Dung - Mai Chi |

Đến thời điểm này, Hải Phòng chưa xuất hiện ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các cấp Công đoàn Hải Phòng “kích hoạt” trạng thái tối đa phòng dịch bệnh, quyết tâm không để công nhân viên chức lao động nhiễm bệnh.

Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam: Mang lại bình yên trong khu công nghiệp

Bảo Hân |

Cùng với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn (CĐ) là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động (CNLĐ), thời gian qua, CĐ các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam đã tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần mang lại bình yên trong các KCN.

Người cán bộ Công đoàn luôn bám sát cơ sở

Thu Trang |

Là một Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), trong những năm qua, đồng chí Phạm Văn Dương (SN 1962) đã không ngừng phát huy vai trò của người đứng đầu, để có những chỉ đạo và làm tốt công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.