LĐLĐ TP. Hà Tĩnh tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.7, Liên đoàn Lao động TP Hà Tĩnh tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và năm học 2019 – 2020

Theo báo cáo, hiện LĐLĐ TP. Hà Tĩnh có 113 công đoàn cơ sở với  4949 đoàn viên.  6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Tại chương trình “Tết sum vầy” năm 2019  đã trao hỗ trợ 72 suất quà với số tiền hơn 43 triệu đồng, LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ 30 suất quà với số tiền 21 triệu đồng.

Dịp này Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Tĩnh cũng trích quỹ Mái ấm công đoàn  trao 163 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 114 triệu đồng và hỗ trợ làm 2 nhà Mái ấm công đoàn số tiền 40 triệu đồng. Dịp Tết nguyên đán 2019, các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố đã quyên góp được 715 suất quà với số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, trẻ mồ côi, gia đình khó khăn ăn tết. Dịp Tháng Công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động Thành phố  đã tặng 25 suất quà với số tiền 17,5 triệu đồng, hỗ trợ làm 6 Nhà Mái ấm công đoàn số tiền 115 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Long - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Tĩnh tổng hợp, đánh giá một số nội dung tại hội nghị. Ảnh: TT
Đồng chí Nguyễn Xuân Long - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Tĩnh tổng hợp, đánh giá một số nội dung tại hội nghị. Ảnh: TT

6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ TP. Hà Tĩnh đã  thành lập mới được 5 CĐCS (đạt 83% chỉ tiêu cả năm), phát triển mới được 293 đoàn viên (đạt 73% chỉ tiêu cả năm). Về phong trào thi đua, năm học 2018 – 2019 có 161 đề tài sáng kiến được thành phố công nhận; có 72 công trình sản phẩm triển khai thực hiện, trong đó có 2 công trình được LĐLĐ thành phố chọn gắn biển. Tham gia hơn 10.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Qua các phong trào thi đua có 28 công nhân lao động được tôn vinh, 18 chủ tịch CĐCS tiêu biểu được tôn vinh.

5 tập thể được tặng bằng khen. Ảnh: TT
5 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen. Ảnh: TT

Về hoạt động công đoàn khối giáo dục, các CĐCS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và phát triển vững chắc, các phong trào thi đua đạt kết quả tốt. Năm học 2018 – 2019 có 556 em đạt học sinh giỏi thành phố; 563 em đạt học sinh giỏi tỉnh; 36 em đạt học sinh giỏi Quốc gia; 39 giáo viên đạt giỏi cấp tỉnh, 211 giáo viên giỏi cấp thành phố. Với những thành tích đạt được, năm học 2018 – 2019, 1 tập thể, 1 cá nhân được đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen; 5 tập thể, 14 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 13 tập thể, 41 cá nhân được LĐLĐ thành phố tặng giấy khen.

Các cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen. Ảnh: TT
Các cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen. Ảnh: TT

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động công đoàn của đơn vị mình, đồng thời cũng kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu đánh giá cao công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ và công tác thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên của LĐLĐ thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới LĐLĐ thành phố tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động biết về các chế độ chính sách để họ chấp hành tốt trong đảm bảo các chế độ cho người lao động đúng quy định. Tăng cường phối hợp trong kí kết thỏa ước lao động tập thể và giám sát việc thực hiện. Tăng cường giám sát việc đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại nơi làm việc.

Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TT
Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TT

Tại hội nghị, 5 tập thể và 13 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, 13 tập thể và 41 cá nhân được LĐLĐ TP. Hà Tĩnh tặng giấy khen.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên

HÀ ANH thực hiện |

Với hơn 50 năm truyền thống “Đi trước mở đường”, Công đoàn (CĐ) và CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải (GTVT) VN đã góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh tôn vinh 8 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

TRẦN TUẤN |

Chiều 23.7, Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ và biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2018, nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019).

Đồng chí Trần Thanh Hải tiếp đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Áo

Hải Đăng |

Chiều 23.7, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Áo (Pro - Ge) do Chủ tịch Pro - Ge Rainer Wimmer làm trưởng đoàn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên

HÀ ANH thực hiện |

Với hơn 50 năm truyền thống “Đi trước mở đường”, Công đoàn (CĐ) và CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải (GTVT) VN đã góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh tôn vinh 8 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

TRẦN TUẤN |

Chiều 23.7, Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ và biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2018, nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019).

Đồng chí Trần Thanh Hải tiếp đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Áo

Hải Đăng |

Chiều 23.7, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Áo (Pro - Ge) do Chủ tịch Pro - Ge Rainer Wimmer làm trưởng đoàn.