LĐLĐ TP. Hà Nội yêu cầu các cấp CĐ tham gia ổn định thị trường LĐ

Xuân Trường |

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - đã ký văn bản chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tình cảm của CNLĐ trên địa bàn thuộc đơn vị, địa phương quản lý, tham gia ổn định thị trường lao động (LĐ) và quan hệ LĐ sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo nội dung văn bản này, vào dịp đầu năm 2019, TP. Hà Nội được lựa chọn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện chính trị quốc tế quan trọng, Ban thường vụ LĐLĐ TP. Hà Nội yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở khẩn trương phối hợp với chính quyền tổ chức phát động thi đua trong CNVCLĐ, tạo khí thế tập trung, sôi nổi trong sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tình cảm của CNLĐ trên địa bàn thuộc đơn vị, địa phương quản lý, tham gia ổn định thị trường LĐ và quan hệ LĐ sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019.

Văn bản cũng nêu rõ, các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để CNLĐ nhận thức đúng đắn về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, không để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động tham gia khiếu kiện, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Các đơn vị cần phối hợp với UBND, Công an các quận, huyện, thị xã, chính quyền đồng cấp giải quyết kịp thời vụ việc mới, các tranh chấp LĐ, không để phát sinh điểm nóng, đình công, ngừng việc tập thể xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Khi vai trò của công đoàn được phát huy hiệu quả

TRÍ DŨNG |

Xác định đây là vụ việc sẽ tác động rất lớn đến đời sống, việc làm, quyền lợi của NLĐ, ngay khi xảy ra vụ hơn 10.000 công nhân mất việc ngay trước thềm Tết Nguyên đán, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động nắm tình hình, hỗ trợ CĐCS giải thích cho NLĐ biết quyền lợi của họ khi bị chấm dứt hợp đồng lao động.

75 hồ sơ công đoàn khởi kiện DN nợ đọng BHXH đã được Tòa án thụ lý

H.A |

Trong thời gian qua, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động (NLĐ).

Hà Nội: Không có hiện tượng cán bộ CĐ dùng xe công du xuân

Xuân Trường |

Sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ TP Hà Nội đã triển khai nắm tình hình CNVCLĐ và kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính ở một số đơn vị, CĐCS.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khi vai trò của công đoàn được phát huy hiệu quả

TRÍ DŨNG |

Xác định đây là vụ việc sẽ tác động rất lớn đến đời sống, việc làm, quyền lợi của NLĐ, ngay khi xảy ra vụ hơn 10.000 công nhân mất việc ngay trước thềm Tết Nguyên đán, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động nắm tình hình, hỗ trợ CĐCS giải thích cho NLĐ biết quyền lợi của họ khi bị chấm dứt hợp đồng lao động.

75 hồ sơ công đoàn khởi kiện DN nợ đọng BHXH đã được Tòa án thụ lý

H.A |

Trong thời gian qua, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động (NLĐ).

Hà Nội: Không có hiện tượng cán bộ CĐ dùng xe công du xuân

Xuân Trường |

Sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ TP Hà Nội đã triển khai nắm tình hình CNVCLĐ và kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính ở một số đơn vị, CĐCS.