LĐLĐ TP. Hà Nội: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPNVN

Xuân Trường |

Ngày 16.10, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm thành lập Hội LHPNVN và Ngày Phụ nữ VN 20.10; tổng kết hoạt động Câu lạc bộ (CLB) Nữ công CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2018; 25 năm hoạt động CLB Nữ khoa học LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường
Dự lễ có các bà: Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công  Tổng LĐLĐVN; TS. Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội, Chủ nhiệm CLB Nữ khoa học LĐLĐ TP. Hà Nội; đại diện Hội LHPN TP. Hà Nội…
Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội ôn lại truyền thống phụ nữ VN tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường
Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội ôn lại truyền thống phụ nữ VN tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường
Tại buổi lễ, bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ VN. Bà Hoa nhấn mạnh, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, phát huy truyền thống phụ nữ VN “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, dù ở lĩnh vực công tác nào, cương vị nào, nữ CNVCLĐ Thủ đô đã và đang làm đẹp thêm những phẩm chất cao quý, tô thắm thêm truyền thống yêu nước, đoàn kết, vượt khó, năng động, sáng tạo, làm việc với ý thức trách nhiệm cao, với tất cả sức lực, trí tuệ, tâm huyết của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Cũng theo bà Hoa, trong 25 năm qua, CLB Nữ khoa học LĐLĐ TP. Hà Nội với khoảng 100 hội viên đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, nói chuyện chuyên đề và các hoạt động khác một cách thiết thực, bổ ích, thu hút đông đảo chị em hội viên tham gia. Cùng với hoạt động của CLB Nữ khoa học, 36 CLB Nữ công CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở với 7.484 hội viên (năm 2018 phát triển mới 2.127 hội viên) thực sự  là nơi để các hội viên có dịp gặp gỡ, sinh hoạt và giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống…

Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Thị Hoa Đăng - Phó trưởng khoa Nhạc cụ truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia VN giới thiệu các tiết mục âm nhạc biểu diễn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Trường
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Hoa Đăng - Phó trưởng khoa Nhạc cụ truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia VN giới thiệu các tiết mục âm nhạc biểu diễn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự đóng góp của các thành viên CLB Nữ khoa học LĐLĐ TP. Hà Nội và các CLB Nữ công CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở vào thành tích chung của phong trào CNVCLĐ và các cấp CĐ TP. Hà Nội; đồng thời mong các chị em nữ cán bộ, CNVCLĐ TP. Hà Nội phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ VN, không ngừng phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực hơn nữa cho các cấp CĐ TP. Hà Nội nói riêng và sự phát triển của Thủ đô và đất nước nói chung.

Bà Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công  Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của CLB Nữ khoa học LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường
Bà Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của CLB Nữ khoa học LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường
Tại buổi lễ, LĐLĐ TP. Hà Nội đã khen thưởng 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động CLB Nữ công CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2018; khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB Nữ khoa học LĐLĐ TP. Hà Nội 5 năm  2013 - 2018.
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động CLB  Nữ công CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động CLB Nữ công CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Ảnh: Xuân Trường
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Lào Cao tuyên truyền chính sách BHXH cho người lao động Cty Apatít Việt Nam

Phương Thúy - Đồng Hồng (LĐLĐ tỉnh Lào Cai) |

LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho 120 đoàn viên, người lao động của Cty Apatit Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

HƯNG THƠ |

Ngày 15.10, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012. 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang thăm công nhân nhà máy tuyển quặng sắt

Hùng Mạnh |

Ngày 14.10, ông Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang đến thăm và làm việc nhằm nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập và đời sống, nơi ăn ở của CN tại Nhà máy tuyển quặng sắt Minh Sơn (xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) thuộc Cty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản An Thông.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ tỉnh Lào Cao tuyên truyền chính sách BHXH cho người lao động Cty Apatít Việt Nam

Phương Thúy - Đồng Hồng (LĐLĐ tỉnh Lào Cai) |

LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho 120 đoàn viên, người lao động của Cty Apatit Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

HƯNG THƠ |

Ngày 15.10, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012. 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang thăm công nhân nhà máy tuyển quặng sắt

Hùng Mạnh |

Ngày 14.10, ông Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang đến thăm và làm việc nhằm nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập và đời sống, nơi ăn ở của CN tại Nhà máy tuyển quặng sắt Minh Sơn (xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) thuộc Cty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản An Thông.