LĐLĐ TP. Hà Nội: 120 cán bộ công đoàn được tập huấn về chính sách pháp luật

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề Chính sách pháp luật năm 2018 với các nội dung liên quan đến các công tác thi đua khen thưởng và an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho các cán bộ công đoàn (CĐ) chuyên trách.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Lê Đình Hùng; các báo cáo viên là Đỗ Đức Thịnh - Phó ban Thi đua khen thưởng TP. Hà Nội và Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn TP. Hà Nội cùng 120 học viên là đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội; các chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ làm công tác chính sách pháp luật thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội.

Các cán bộ công đoàn chuyên trách TP. Hà Nội tham gia tập huấn. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Các cán bộ công đoàn chuyên trách TP. Hà Nội tham gia tập huấn. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

Phát biểu khai mạc hội nghi, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Lê Đình Hùng cho hay, tại hội nghị này, các học viên được tập huấn hai nội dung quan trọng trong chuyên đề chính sách pháp luật đó là công tác thi đua khen thưởng và công tác an toàn vệ sinh lao động.

Các thông tin, văn bản chỉ đạo mới của Chính phủ và UBND TP. Hà Nội được cập nhật kịp thời sẽ giúp các cán bộ CĐ có căn cứ, cơ sở trong quá trình thực hiện công tác chính sách pháp luật. Ông Hùng cũng đề nghị các học viên tham dự tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi học tập để bổ sung, trang bị những kiến thức cần thiết cho mình để thực thi nhiệm vụ hiệu quả.

Tại hội nghị, các báo cáo viên Đỗ Đức Thịnh và Nguyễn Xuân Hải đã phổ biến các văn bản triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng như: Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31.7.2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; trong đó, tập trung nhấn mạnh quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn xét khen cao; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 17.4.2017 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP. Hà Nội; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 16.1.2018 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn TP. Hà Nội và nội dung một số văn bản về công tác ATVSLĐ…

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

BHXH tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh bàn giao sổ BHXH cho NLĐ

N.B |

Theo BHXH tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 30.4, Bắc Ninh là một trong 16 địa phương có tỉ lệ bàn giao sổ BHXH đạt dưới 80%. Trước tình hình này, BHXH tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ. 

“Hội nghị đã chuẩn bị tốt những nội dung quan trọng cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”

NHÓM PV thực hiện |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngay sau khi kết thúc Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khoá XI), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra vào tháng 9.2018.

Tập huấn chuyên đề phòng chống ma túy trong CNVCLĐ

T. TUẤN |

Sáng 4.7, Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề ATGT và phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ năm 2018.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

BHXH tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh bàn giao sổ BHXH cho NLĐ

N.B |

Theo BHXH tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 30.4, Bắc Ninh là một trong 16 địa phương có tỉ lệ bàn giao sổ BHXH đạt dưới 80%. Trước tình hình này, BHXH tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ. 

“Hội nghị đã chuẩn bị tốt những nội dung quan trọng cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”

NHÓM PV thực hiện |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngay sau khi kết thúc Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khoá XI), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra vào tháng 9.2018.

Tập huấn chuyên đề phòng chống ma túy trong CNVCLĐ

T. TUẤN |

Sáng 4.7, Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề ATGT và phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ năm 2018.