LĐLĐ TP. Đà Nẵng: Một Trung thu đặc biệt cho con em lao động nghèo

Tường Minh |

“Đêm hội trăng rằm” là sự kiện thường niên của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng dành riêng cho con em người lao động gặp khó khăn trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên “Đêm hội trăng rằm” năm nay là một lễ hội đặc biệt, bởi đây là những đêm vui hiếm hoi trong gian khó sau những ngày dài thành phố bị phong tỏa do dịch bệnh.

“Con cứ tưởng sẽ không có Trung thu...”

Tối 29.9, bé Hải, 8 tuổi, con gái của anh Phong - đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ quận Hải Châu có rất nhiều sự lựa chọn để đi chơi Trung thu. Đầu tiên là xem show diễn “Những kẻ đánh cắp mặt trăng cùng rất nhiều hoạt động vui chơi lý thú tại Nhà hát BNF - Sân khấu Cầu Vồng. Tiếp đến là xem phim tại rạp chiếu phim Lê Độ hoặc vui chơi Trung thu, xem triển lãm tranh thiếu nhi tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Tuy nhiên, điểm đến cuối cùng mà bé Hải lựa chọn là lễ hội “Đêm hội trăng rằm” do LĐLĐ quận Hải Châu tổ chức tại sân trường tiểu học Phù Đổng - lễ hội đầu tiên do CĐ tổ chức sau khi Đà Nẵng bình thường trở lại sau dịch bệnh.

Một phần lý do đến từ việc chương trình vui chơi giải trí nào cũng hay, hấp dẫn, miễn phí. Tuy nhiên “Đêm hội trăng rằm” là lễ hội đặc biệt của tổ chức Công đoàn (CĐ), cũng hay ho, cũng miễn phí lại còn... có cả quà mang về. “Món quà chỉ là sự động viên, nhưng đây là nghĩa tình, sự quan tâm đặc biệt của tổ chức CĐ đối với con em người lao động (NLĐ) như chúng tôi trong những lúc khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh như thế này. Và cũng chỉ có tổ chức CĐ mới có sự quan tâm đầm ấm như thế này”, anh Phong xúc động. “Đêm hội trăng rằm” là hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn. “Và cách đây mấy hôm, tôi còn lo là năm nay LĐLĐ quận và thành phố còn không tổ chức được sự kiện đặc biệt này do dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thành phố chưa kịp trở lại trạng thái bình thường”, anh Phú, một phụ huynh khác có con trai đã 4 mùa tham gia “Đêm hội trăng rằm” nói.

Gần 1 tỉ đồng tiền quà

“Đêm hội Trăng rằm” do LĐLĐ quận Hải Châu tổ chức diễn ra sôi nổi. Ngoài các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật, múa lân và giao lưu trò chơi cùng chị Hằng, chú Cuội... còn có trao tặng 400 suất quà Trung thu cho thiếu nhi, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Trong đó, từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ thành phố là 120 suất, từ UBMTTQ Việt Nam quận Hải Châu là 150 suất và từ nguồn kinh phí của CĐ quận là 130 suất. Phát biểu tại “Đêm hội trăng rằm”, ông Lữ Trọng Phương, Chủ tịch LĐLĐ Hải Châu đã chúc mừng các cháu, hy vọng, những món quà ấm áp, không khí Trung thu vui vẻ sẽ mang đến cho các cháu niềm hạnh phúc trẻ thơ - và góp phần động viên các bậc phụ huynh là cán bộ, Đoàn viên CĐ, NLĐ phấn khởi hơn, có động lực hăng say trong công việc góp phần xây dựng quận nhà và thành phố cũng như phong trào CĐ ngày một phát triển, nhất là giai đoạn “bình thường mới” sau dịch bệnh.

Ở cấp thành phố, tối 30.9, tại Nhà văn hóa Lao Động, LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức “Đêm hội trăng rằm 2020” dành cho con đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn của 19 CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố. Tại lễ hội này, có gần 500 suất quà Trung thu được ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao cho con đoàn viên, CNVCLĐ. Cùng lúc với “Đêm hội trăng rằm” ở Nhà văn hóa Lao động, hoạt động Tết Trung thu được tổ chức đồng loạt trong 30.9.2020 ở các cấp Công đoàn thành phố. Theo đó, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao 1.500 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho con đoàn viên, CNVCLĐ. Ngoài ra dịp này, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cũng trao gần 2.000 suất quà Trung thu cho con đoàn viên, CNVCLĐ. Tổng tiền quà Trung thu cho con em lao động ở hai cấp thành phố và cấp trên trực tiếp cơ sở được trao trong dịp Trung thu năm nay trị giá gần 1 tỉ đồng.

“Đây là một cái Tết Trung thu vô cùng đặc biệt”, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tâm sự: “Đặc biệt bởi Đà Nẵng vừa ra khỏi tình trạng giãn cách, nhiều DN, NLĐ rơi vào tình trạng khó khăn chung. Vậy nên chúng tôi ngoài việc chăm lo đời sống NLĐ vẫn không quên các cháu là con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, cận nghèo; khuyết tật, mồ côi, bố hoặc mẹ bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... Với sự kiện “Đêm hội Trăng rằm”, chúng tôi mong muốn các cháu được hưởng một mùa Trăng đầy ắp niềm vui của tuổi thơ, xem đây như động lực để các cháu bước vào năm học mới với nhiều kết quả tốt đẹp...”.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân với Tết Trung thu xa con

Đỗ Phương - Tú Quỳnh |

Dịp Trung thu đến, nữ công nhân (CN) bật khóc vì không thể bên con. Bởi cuộc sống CN xa nhà, thuê trọ ở TP.Hà Nội quá khó khăn nên họ đành phải gửi con về quê để nhờ gia đình ở quê chăm sóc.

Công đoàn tỉnh Hưng Yên thăm, tặng quà bệnh nhi

Thu Nguyệt |

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu bệnh nhi đang điều trị bệnh tại Khoa nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh.

LĐLĐ Đà Nẵng: Trao hơn 3.500 suất quà Trung thu cho con em lao động

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức "Đêm hội trăng rằm" dành cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn của 19 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Nữ công nhân với Tết Trung thu xa con

Đỗ Phương - Tú Quỳnh |

Dịp Trung thu đến, nữ công nhân (CN) bật khóc vì không thể bên con. Bởi cuộc sống CN xa nhà, thuê trọ ở TP.Hà Nội quá khó khăn nên họ đành phải gửi con về quê để nhờ gia đình ở quê chăm sóc.

Công đoàn tỉnh Hưng Yên thăm, tặng quà bệnh nhi

Thu Nguyệt |

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu bệnh nhi đang điều trị bệnh tại Khoa nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh.

LĐLĐ Đà Nẵng: Trao hơn 3.500 suất quà Trung thu cho con em lao động

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức "Đêm hội trăng rằm" dành cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn của 19 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố.