LĐLĐ TP Đà Nẵng: 5 năm, kết nạp phát triển mới 61.056 đoàn viên công đoàn

Thái Bình |

Chiều 20.11, LĐLĐ thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ sau 5 năm thực hiện (giai đoạn 2013-2018).  
Chiều ngày 20.11, LĐLĐ thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCĐ và chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ sau 5 năm thực hiện (giai đoạn 2013-2018).

Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Thành (Trưởng Ban chỉ đạo chương trình) chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, thực hiện kế hoạch, Ban Thường vụ LĐLĐ TP đã chỉ đạo các ban, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng thiết thực... để thực hiện chương trình phát triển đoàn viên phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từng đối tượng như: Phát hành tờ rơi, mẫu đơn xin gia nhập CĐ và thành lập các nhóm đến tận các doanh nghiệp tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp để NLĐ hiểu và tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ, thành lập CĐCS.

Cán bộ CĐ chuyên trách đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền để người sử dụng LĐ hiểu về tổ chức CĐ, phương thức hoạt động và lợi ích của việc thành lập tổ chức CĐ trong doanh nghiệp.

Qua 5 năm thực hiện, đến nay đã kết quả kết nạp mới 61.056 đoàn viên công đoàn.

Các cấp CĐ Đà Nẵng tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo theo hướng tạo nguồn cán bộ, quy hoạch cán bộ trẻ có tính kế thừa, kết hợp giữa đào tạo với đào tạo lại phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của hệ thống CĐ công đoàn thành phố.

CĐ các cấp đã thực hiện tốt việc phối hợp với các dự án của ILO, Tổng LĐLĐVN, Trường Đại học CĐ, đào tạo theo phương pháp mới, phương pháp học tập tích cực, lấy học viên làm trung tâm, chú trọng đổi mới đào tạo theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, các buổi thảo luận và thực hành.

Trong giai đoạn 2013-2017, các cấp CĐ đã tổ chức được 659 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 56.167 lượt người, trong đó số cán bộ công đoàn cơ sở từ tổ phó, tổ trưởng trở lên tham gia tập huấn, bồi dưỡng đạt 85%.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đề cập tới nhiều vấn đề đang được quan tâm, cũng như nêu bật những khó khăn, hạn chế, tồn tại và các giải pháp cần khắc phục như: cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động NLĐ hiểu, tham gia tổ chức CĐ; quy chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức tuyên truyền các chế độ, chính sách cho NLĐ và phối hợp giải các khiếu nại liên quan đến quyền lợi NLĐ; định hướng nâng cao chất lượng hoạt động CĐ thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ…

Tại hội nghị, LĐLĐ TP đã tuyên dương 3 tập thể và 9 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ giai đoạn 2013-2018.

Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Sabalenka đăng quang đơn nữ Australian Open 2023

TAM NGUYÊN |

Chức vô địch Australian Open 2023 là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Aryna Sabalenka.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%

Lan Hương |

Lãi suất cao nhất lên tới gần 13%. “Mặc cả” là thói quen tưởng chỉ áp dụng khi mua đồ ở chợ nhưng hiện tượng khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng phải biết “mặc cả” để được lãi suất cao ngày càng phổ biến. Lãi suất thực tế tại một ngân hàng tại quầy giao dịch chênh lệch tới 3% so với lãi suất công khai niêm yết trên website.

Tuyển sinh năm 2023: Nhiều kỳ thi riêng sẽ được tổ chức

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, thí sinh có thể đăng kí tham dự nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy, tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.