LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, tặng quà cho mô hình “Chợ 0 đồng”

NGUYỄN QUYỀN |

Sáng 1.7, LĐLĐ TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi và trao quà cho đại diện “Chợ 0 đồng” tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nhằm mục đích khích lệ hoạt động ý nghĩa từ phiên chợ này.

Trong buổi đến thăm "Chợ 0 đồng", Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đã trao tặng các phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm gửi đến đại diện "Chợ 0 đồng" tại Trường Tiểu học Ngô Quyền nhằm khích lệ, động viên cho mô hình hoạt động ý nghĩa này.

Liên đoàn Lao động Thành Phố Cần Thơ đến thăm hỏi và trao tặng quà cho mô hình "Chợ 0 đồng" tại Trường tiểu học Ngô Quyền. Ảnh: Nguyễn Quyền

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết: "Mô hình "Chợ 0 đồng" tại Trường Tiểu học Ngô Quyền là hoạt động hết sức ý nghĩa và nhân văn, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, giúp người dân đảm bảo cuộc sống hằng ngày trong thời buổi dịch bệnh".

"Những phần quà trao tay nhằm khích lệ tinh thần, động viên mọi người tại phiên chợ. Trong suốt thời gian qua, họ đã cố gắng nhiều, vất vả rất nhiều vì mục tiêu chung san sẻ phần nào nỗi khó khăn cho bà con" – bà Lê Thị Sương Mai cho biết thêm.

Đón nhận phần quà ý nghĩa của tổ chức Công đoàn, đại diện "Chợ 0 đồng", bà Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, chia sẻ: "Chúng tôi chân thành cảm ơn đến LĐLĐ thành phố đã quan tâm, khích lệ tinh thần cho chúng tôi. Đây là niềm động lực rất lớn cho "Chợ 0 đồng" để chúng tôi tiếp tục cố gắng, đồng hành mang lại những niềm vui cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGUYỄN QUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đầu tư gần 4.000 tỉ đồng làm đường phía tây chống ùn tắc

TRẦN LƯU |

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.837 tỉ đồng, nhằm xử lý triệt để tình trạng ùn tắc giao thông đang là điểm nóng tại một số tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ…

Cần Thơ tiêm vaccine COVID-19 cho 1.500 cán bộ làm công tác thi

TRẦN LƯU |

Ngày 29.6, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ cho biết, từ ngày 30.6, sẽ tổ chức tiêm ngừa cho khoảng 1.500 cán bộ làm công tác thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

"Chợ 0 đồng" hỗ trợ cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Toạ lạc trên đường Trần Hưng Đạo (Lê Bình, TP. Cần Thơ), có một "chợ 0 đồng" - nơi hỗ trợ cho những người lao động nghèo những thực phẩm rau, củ quả miễn phí trong thời điểm dịch bệnh khó khăn.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Cần Thơ đầu tư gần 4.000 tỉ đồng làm đường phía tây chống ùn tắc

TRẦN LƯU |

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.837 tỉ đồng, nhằm xử lý triệt để tình trạng ùn tắc giao thông đang là điểm nóng tại một số tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ…

Cần Thơ tiêm vaccine COVID-19 cho 1.500 cán bộ làm công tác thi

TRẦN LƯU |

Ngày 29.6, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ cho biết, từ ngày 30.6, sẽ tổ chức tiêm ngừa cho khoảng 1.500 cán bộ làm công tác thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

"Chợ 0 đồng" hỗ trợ cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Toạ lạc trên đường Trần Hưng Đạo (Lê Bình, TP. Cần Thơ), có một "chợ 0 đồng" - nơi hỗ trợ cho những người lao động nghèo những thực phẩm rau, củ quả miễn phí trong thời điểm dịch bệnh khó khăn.