LĐLĐ TP Cần Thơ gửi nhu yếu phẩm đến CNLĐ tại TP Hồ Chí Minh

Trân Trân |

Với tinh thần cùng chung tay, tiếp sức, kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động vượt qua khó khăn trong mùa dịch, LĐLĐ TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện hỗ trợ các mặt hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVId-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân lao động. Để chung tay cùng cả nước và TP Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh, sáng ngày 05.8, LĐLĐ TP Cần Thơ đã thực hiện chương trình "San sẻ yêu thương" đến với người lao động TP Hồ Chí Minh.

Chuyến xe hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm sẽ tiếp thêm động lực để công nhân, người lao động tại TP. Hồ Chí Minh cùng vượt qua khó khăn. Ảnh: Trân Trân.

Cụ thể, LĐLĐ TP Cần Thơ đã gửi những hàng hóa, nhu yếu phẩm đến đoàn viên, người lao động tại TP. Hồ Chí Minh. Với 3 tấn gạo, 10.000 trứng, 300 thùng mì và 750 hộp cá mòi với tổng số tiền trị giá 100 triệu đồng trích từ nguồn tài chính công đoàn của LĐLĐ TP.

Đây cũng chính là tấm lòng thơm thảo hướng đến bà con ở TPHCM trong những lúc khó khăn nhất. Ảnh: Trân Trân

Nói về hoạt động ý nghĩa này, bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ chia sẻ: "Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, với biến chủng mới của virus có độ nguy hiểm, lây lan nhanh, đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhất là tại TP.HCM, nơi tập trung đông đúc công nhân, người lao động đang sinh sống, học tập và lao động, trong đó có nhiều hoàn cảnh đang rất khó khăn, rất cần sự hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất để cùng vượt qua giai đoạn này."

Dự kiến chuyến xe "San sẻ yêu thương" sẽ đến với công nhân người lao động tại TP Hồ Chí Minh vào lúc 17h cùng ngày. Ảnh: Trân Trân.

Đây cũng chính là tấm lòng thơm thảo hướng đến bà con ở TPHCM trong những lúc khó khăn nhất. Thông qua đây, LĐLĐ TP Cần Thơ cũng gửi đến bà con ở TPHCM về niềm tin cùng nhau chung sức, đồng lòng chiến thắng bệnh tật.

"Thông qua hoạt động này, LĐLĐ TP Cần Thơ cũng mong muốn góp phần sức nhỏ, san sẻ yêu thương đến công nhân, người lao động tại TP Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đây sẽ là nguồn động lực to lớn giúp họ vượt qua khó khăn hiện tại, vững lòng chiến thắng dịch bệnh COVID-19"- bà Hiền cho biết thêm.

Trân Trân
TIN LIÊN QUAN

Sở Công Thương Cần Thơ nêu yêu cầu để lực lượng shipper hoạt động

Minh Ánh |

Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết mỗi doanh nghiệp sẽ phải giảm 30% số lượng nhân viên giao hàng và phải đăng ký danh sách để Sở có thể quản lý. Đối với shipper phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày.

Cần Thơ thu hồi thông báo đăng ký tiếp nhận tiêm vaccine

TRẦN LƯU |

Việc này nhằm “bó hẹp”, tập trung ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những nhóm đối tượng được ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

LĐLĐ Cần Thơ thăm, tặng quà của Công an An Giang cho CNLĐ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 26.7, LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao tặng 100 phần quà đến công nhân lao động thuộc khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, nhằm san sẻ khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Sở Công Thương Cần Thơ nêu yêu cầu để lực lượng shipper hoạt động

Minh Ánh |

Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết mỗi doanh nghiệp sẽ phải giảm 30% số lượng nhân viên giao hàng và phải đăng ký danh sách để Sở có thể quản lý. Đối với shipper phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày.

Cần Thơ thu hồi thông báo đăng ký tiếp nhận tiêm vaccine

TRẦN LƯU |

Việc này nhằm “bó hẹp”, tập trung ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những nhóm đối tượng được ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

LĐLĐ Cần Thơ thăm, tặng quà của Công an An Giang cho CNLĐ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 26.7, LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao tặng 100 phần quà đến công nhân lao động thuộc khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, nhằm san sẻ khó khăn trong mùa dịch COVID-19.