LĐLĐ TP. Bảo Lộc: Giúp cô giáo gặp tai nạn giao thông vơi bớt khó khăn

ĐỨC THIỆM |

Giữa đại dịch COVID-19, tình yêu thương vẫn được san sẻ đến cô giáo bị tai nạn giao thông ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Lúc đoàn cán bộ công đoàn đến thăm gia đình cô giáo Chu Thị Vân Anh, giáo viên Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái – người gặp tai nạn giao thông trên đường từ nhà đến trường trước đó 3 ngày - thì con mưa giông ập xuống. Như hiểu được những băn khoăn của tôi, bà Nguyễn Hà Thanh – Chủ tịch LĐLĐ TP. Bảo Lộc – nói: “Cán bộ công đoàn cơ sở mỗi người một đơn vị, cách xa nhau và để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh nên không tập trung trước, mà chỉ hẹn giờ đến nơi. Đã hẹn gia đình cô ấy (cô giáo Vân Anh) rồi thì mưa mấy cũng phải đến anh ạ”.

Được tin cô giáo Vân Anh trên đường đến trường bị tai nạn giao thông trọng thương, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn, một mình nuôi 2 con nhỏ đang học mầm non, chưa có nhà riêng mà đang ở nhờ nhà cha mẹ đẻ đều đã già yếu, Ban Thường vụ LĐLĐ TP đã hội ý nhanh và quyết định vận động trong các công đoàn cơ sở khối trường học “nhường cơm sẻ áo” trong lúc khó khăn để giúp cô giáo vượt qua hoạn nạn này.

“Mặc dù giữa lúc đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của biết bao người, công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ cũng gặp không ít khó khăn do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi phải linh hoạt mọi hình thức tiếp nhận qua tài khoản, qua điện thoại, qua tin nhắn, zalo… vậy mà chỉ trong vòng 3 ngày vận động đã tiếp nhận được hơn 77 triệu đồng – “của ít lòng nhiều” - bà Thanh cho biết thêm.

Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái – bà Đỗ Thị Thanh Đoài – chia sẻ, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cùng Hiệu trưởng nhà trường phân công giáo viên, nhân viên thay phiên nhau tới nhà động viên, hỗ trợ gia đình và đến bệnh viện chăm sóc cô giáo Vân Anh, chỉ có điều giữa đại dịch nên việc đi lại, thăm nom cũng phải hạn chế và tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh. Mong rằng với những tình cảm yêu thương và số tiền trao tặng này sẽ giúp cha mẹ cô giáo Vân Anh lo thuốc thang, chữa trị và chăm sóc cho cô vượt qua hoạn nạn, sớm trở về với gia đình, với mái trường thân yêu nơi có vòng tay ấm áp của công đoàn.

Trong cơn mưa chiều, căn nhà của hai cụ già (cha mẹ cô giáo Vân Anh) như được sửa ấm thêm, hai đứa trẻ thơ cũng vui hơn vì có khách tới thăm nhà. Có lẽ chúng chưa biết vì sao mấy ngày hôm nay vắng bóng người mẹ thân yêu, chúng cũng chưa hiểu rằng vì dịch bệnh COVID-19 mà người thân không thể đến chăm sóc mẹ chúng đang điều trị tại bệnh viện, và chắc chắn chúng cũng chưa thể cảm nhận được tình yêu thương san sẻ mà đồng nghiệp và tổ chức công đoàn đã dang rộng vòng tay, vun đắp cho mái ấm gia đình bé nhỏ của chúng được hạnh phúc hơn.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng tổ chức giải Báo chí về phong trào công nhân, Công đoàn

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn”.

Doanh nghiệp thiếu năng lực, đại dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng vẫn được cứu?

Hữu Long |

Theo Thanh tra Chính phủ, chủ đầu tư dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng không có năng lực tài chính nên đề nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án. Tuy nhiên sau đó, cũng chính Thanh tra Chính phủ thay đổi quan điểm theo hướng không thu hồi dự án này. Tỉnh Lâm Đồng đang rà soát toàn bộ hiện trạng dự án để có hướng xử lý tiếp theo.

Lâm Đồng từ chối dự án nghỉ dưỡng vì doanh nghiệp xin xây trên đất rừng

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận đề xuất thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đam Rông theo đề nghị của Công ty TNHH Tà Đùng Topview vì dự án nằm trong trong quy hoạch đất rừng phòng hộ.

Xem xét kiểm điểm loạt quan chức Lâm Đồng để biệt thự khủng xây trái phép

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng đang xem xét trách nhiệm xử lý đối với Sở Xây dựng, TP.Bảo Lộc liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trái phép. Đặc biệt để cả căn biệt thự khủng mọc trái phép nhưng cơ quan quản lý nhà nước không hề hay biết.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lâm Đồng tổ chức giải Báo chí về phong trào công nhân, Công đoàn

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn”.

Doanh nghiệp thiếu năng lực, đại dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng vẫn được cứu?

Hữu Long |

Theo Thanh tra Chính phủ, chủ đầu tư dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng không có năng lực tài chính nên đề nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án. Tuy nhiên sau đó, cũng chính Thanh tra Chính phủ thay đổi quan điểm theo hướng không thu hồi dự án này. Tỉnh Lâm Đồng đang rà soát toàn bộ hiện trạng dự án để có hướng xử lý tiếp theo.

Lâm Đồng từ chối dự án nghỉ dưỡng vì doanh nghiệp xin xây trên đất rừng

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận đề xuất thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đam Rông theo đề nghị của Công ty TNHH Tà Đùng Topview vì dự án nằm trong trong quy hoạch đất rừng phòng hộ.

Xem xét kiểm điểm loạt quan chức Lâm Đồng để biệt thự khủng xây trái phép

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng đang xem xét trách nhiệm xử lý đối với Sở Xây dựng, TP.Bảo Lộc liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trái phép. Đặc biệt để cả căn biệt thự khủng mọc trái phép nhưng cơ quan quản lý nhà nước không hề hay biết.