LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Tổ chức “Tết sum vầy” năm 2018 cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Xuân |

Ngày 28.1, tại Công ty Nhựa và Khoáng sản An Phát (TP.Yên Bái), nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến, LĐLĐ tỉnh Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy”chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tới dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có trên 41.000 đoàn viên CĐ, sinh hoạt tại 985 CĐ cơ sở. Trong những năm qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã tích cực triển khai các nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế chính sách pháp luật liên quan tới NLĐ, việc làm, tham gia kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật lao động, tuyên truyền pháp luật, tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, thương lượng ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng (ngoài cùng bên phải ảnh) và đại diện lãnh đạo tỉnh trao hỗ trợ 3 “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.X
Chủ tịch UBND tỉnh Yên bái Đỗ Đức Duy (ngoài cùng bên trái ảnh) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng (ngoài cùng bên phải ảnh) trao hỗ trợ 3 “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.X

Năm 2017, LĐLĐ tỉnh trực tiếp ký thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ với 7 Cty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cũng trong năm 2017, toàn tỉnh hỗ trợ 16 nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 400 triệu đồng; trợ cấp khó khăn, trao tặng trên 10.500 suất quà cho công nhân viên chức lao động với số tiền 5,5 tỉ đồng.

Đặc biệt, CĐ các cấp đã tặng trên 200 suất quà cho các hộ gia đình công nhân viên chức lao động và nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tổng kinh phí các cấp CĐ hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng và phối hợp với các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm chăm lo NLĐ đạt trên 12 tỉ đồng…

Phát biểu tại chương trình, đồng Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích trong lao động sản xuất kinh doanh, hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên NLĐ mà các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, CĐ các cấp và tập thể công nhân viên chức NLĐ đã đạt được trong năm 2017.

Đồng chí cũng khẳng định Tết Sum vậy được tổ chức là một hoạt động có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc nhằm động viên công nhân viên chức, NLĐ sau 1 năm lao động vất vả. Đồng thời hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có được cái tết đầm ấm sum vầy. Đây cũng là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị doanh nghiệp và CĐ các cấp trong năm vừa qua trong công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho công nhân viên chức NLĐ. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, năm qua tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức NLĐ tại các công ty doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh tỉnh Yên Bái hiện mới có 158 doanh nghiệp có tổ chức CĐ, do đó để chăm lo tốt hơn tới đời sống quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ thời gian tới LĐLĐ tỉnh và CĐ các cấp cần tích cực chủ động, đổi mới hơn nữa việc tổ chức phong trào công nhân; thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất cần tiếp tục quan tâm tới NLĐ, chủ động tham mưu, đề xuất để các cấp, ngành phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách lương, thưởng tết, tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho công nhân lao động.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao những nỗ lực của các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh Yên Bái và gửi lời chúc tết vui vẻ, hạnh phúc, thành công tới các công nhân viên chức NLĐ trong tỉnh. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng cũng mong muốn các doanh nghiệp, Cty đang đóng chân trên địa bàn cần tiếp tục phối hợp với các cấp CĐ chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần của NLĐ, đội ngũ đoàn viên CĐ, qua đó, đoàn viên, NLĐ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, tích cực học hỏi, nâng cao tay nghề cống hiến cho đơn vị mình công tác nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nói chung.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐ Việt Nam tặng 20 triệu hỗ trợ con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã trao hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” cho 3 đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng bằng khen cho 7 CĐ cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo quyền lợi ích chính đáng cho NLĐ năm 2017; LĐLĐ tỉnh trích Quỹ “Tấm lòng vàng” trao trên 180 suất quà cho đoàn viên CĐ và NLĐ, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng; các cơ quan, đơn vị, DN trong tỉnh tặng hàng trăm xuất quà cho đoàn viên, NLĐ trong tỉnh.

Thanh Xuân
TIN LIÊN QUAN

“Tết sum vầy năm 2018” trên quê hương Đồng khởi

Trần Quốc |

Ngày 28.1, tại Khu du lịch Lan Vương, TP. Bến Tre, LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2018” cho 466 công nhân lao động (CNLĐ) không về quê đón Tết Nguyên đán năm 2018, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Hải Phòng: Gần 5 tỷ đồng dành tặng CNVCLĐ đón Tết Sum vầy

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 28.1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình vui Tết cùng công nhân lao động (CNLĐ) với chủ đề Tết Sum vầy. Hàng nghìn suất quà đã được gửi trao tới CNVCLĐ chuẩn bị đón Tết.

"Nghỉ Tết xong, NLĐ cần hăng hái thi đua LĐSX ngay những ngày đầu xuân"

Việt Lâm |

Sáng 28.1, chia vui với CNLĐ và đoàn viên CĐ tham gia Chương trình "Tết sum vầy 2018" do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã đề nghị "Nghỉ Tết xong NLĐ cần hăng hái thi đua LĐSX ngay những ngày đầu xuân".

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi kêu cứu, Sở GTVT TPHCM lên tiếng

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đơn kêu cứu của tập thể người lao động và thân nhân người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) về tạo điều kiện để nhà xe này hoạt động lại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM để làm rõ một số nội dung.

Đào Tết xuống núi và hy vọng của vùng trồng đào nổi tiếng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Cùng với những cành đào Tết xuyên màn sương lần lượt đi xuống núi, là những hy vọng về một cái tết đủ đầy của người nông dân ở vùng đào nổi tiếng Vân Hồ.

Thắng kịch tính phút bù giờ, tuyển Jordan giành vé vào tứ kết Asian Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Jordan giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2023 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển Iraq ở vòng 1/8.

Giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc

Thu Giang |

Các chuyên gia cho rằng, giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi nhiều nhà sản xuất từ các quốc gia đang có xu hướng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Cập nhật giá vàng sáng 30.1: Bật tăng, có nên đầu tư lúc này

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 30.1: Tính đến 5h30, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 74,15 - 76,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 23h ngày 29.1 ở mức 2.024,9 USD/ounce.

“Tết sum vầy năm 2018” trên quê hương Đồng khởi

Trần Quốc |

Ngày 28.1, tại Khu du lịch Lan Vương, TP. Bến Tre, LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2018” cho 466 công nhân lao động (CNLĐ) không về quê đón Tết Nguyên đán năm 2018, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Hải Phòng: Gần 5 tỷ đồng dành tặng CNVCLĐ đón Tết Sum vầy

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 28.1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình vui Tết cùng công nhân lao động (CNLĐ) với chủ đề Tết Sum vầy. Hàng nghìn suất quà đã được gửi trao tới CNVCLĐ chuẩn bị đón Tết.

"Nghỉ Tết xong, NLĐ cần hăng hái thi đua LĐSX ngay những ngày đầu xuân"

Việt Lâm |

Sáng 28.1, chia vui với CNLĐ và đoàn viên CĐ tham gia Chương trình "Tết sum vầy 2018" do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã đề nghị "Nghỉ Tết xong NLĐ cần hăng hái thi đua LĐSX ngay những ngày đầu xuân".