LĐLĐ tỉnh Yên Bái cùng phát động ngày hội "hành trình đỏ"

An Trịnh |

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Yên Bái, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban tổ chức Hành trình đỏ trung ương tổ chức tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” tình nguyện trong công nhân viên chức lao động năm 2021 với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái - đã tới dự và tham gia chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã biểu dương và ghi nhận tinh thần nhân ái cao đẹp của công nhân viên chức lao động tỉnh Yên Bái khi tình nguyện tham gia hiến máu.

Trước nhu cầu về máu và chế phẩm từ máu dùng trong điều trị bệnh ngày càng cấp thiết, bà Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị cần tăng cường vận động, nâng cao nhận thức giúp nhân dân hiểu về sự cần thiết và lợi ích của công tác hiến máu tình nguyện, đồng thời làm tốt công tác tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân hiến máu tình nguyện trong công nhân viên chức lao động và trong cộng đồng...

Đồng chí Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết: “Ngày hội hiến máu năm nay diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2021) và 74 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28.7.1947 – 28.7.2021). Đây là năm thứ hai LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện".

"Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào để phong trào ngày càng rộng khắp và thường xuyên góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày một phát triển hơn” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nói.

Ngoài ra, tham gia ngày hội hiến máu còn có trên 400 đoàn viên, người lao động thuộc các đơn vị: LĐLĐ thành phố, LĐLĐ huyện Yên Bình, Công đoàn viên chức, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đăng ký tham gia hiến máu và đã có 246 đoàn viên tình nguyện hiến được gần 350 đơn vị máu.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Sau 3 tháng, Yên Bái ghi nhận 1 ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Văn Đức |

Ngày 26.7, Sở Y tế Yên Bái cho biết, trên địa bàn ghi nhận một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau điều trị tại Bắc Ninh.

Yên Bái đón công dân từ Hà Nội trở về địa phương theo nguyện vọng

Văn Đức |

Ngày 24.7, UBND tỉnh Yên Bái vừa ra văn bản rà soát số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nôi có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương.

LĐLĐ Yên Bái cần nâng cao cả "chất" và "lượng" cấp công đoàn cơ sở

An Trịnh |

Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái - Nguyễn Chương Phát cho rằng việc nâng cao chất lượng các cấp công đoàn cơ sở là nòng cốt cho những hoạt động của LĐLĐ tỉnh 6 tháng cuối năm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sau 3 tháng, Yên Bái ghi nhận 1 ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Văn Đức |

Ngày 26.7, Sở Y tế Yên Bái cho biết, trên địa bàn ghi nhận một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau điều trị tại Bắc Ninh.

Yên Bái đón công dân từ Hà Nội trở về địa phương theo nguyện vọng

Văn Đức |

Ngày 24.7, UBND tỉnh Yên Bái vừa ra văn bản rà soát số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nôi có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương.

LĐLĐ Yên Bái cần nâng cao cả "chất" và "lượng" cấp công đoàn cơ sở

An Trịnh |

Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái - Nguyễn Chương Phát cho rằng việc nâng cao chất lượng các cấp công đoàn cơ sở là nòng cốt cho những hoạt động của LĐLĐ tỉnh 6 tháng cuối năm.