LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Thành lập mới được 27 CĐCS

|

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Theo LĐLĐ tỉnh, 6 tháng đầu năm, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của CNVCLĐ ổn định, các DN đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định của Chính phủ và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLĐ. Năm 2017, các cấp CĐ trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực đối với đoàn viên và NLĐ Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Kết quả, tính đến hết tháng 6.2017, đã có 27 CĐCS được thành lập mới với 5.178 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS trong tỉnh lên 1.303 CĐCS với 113.236 đoàn viên. K.Y.M

CĐ Dệt May Việt Nam: Tư vấn pháp luật 23 cuộc cho CNLĐ

CĐ Dệt May VN đã thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật (VPTVPL) và đưa vào hoạt động từ tháng 4.2017 nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn về pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho NLĐ và các CĐCS. Nhân sự gồm 10 đồng chí kiêm nhiệm tại các ban của CĐ Dệt May VN, các cộng tác viên có kinh nghiệm làm công tác pháp luật của Tập đoàn Dệt May VN và các đơn vị cơ sở. VPTVPL đăng tin 1 lần/tuần và đến nay đã đăng 9 bản tin tư vấn pháp luật lao động gửi tới CĐCS trực thuộc và tư vấn 23 cuộc cho CNLĐ. V.T

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”

LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã triển khai Hướng dẫn số 284/HD-TLĐ ngày 9.3.2017 của Tổng LĐLĐVN thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” đến các cấp CĐ và đoàn viên trong tỉnh; xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh triển khai thực hiện; trong đó tập trung tuyên truyền đến đoàn viên về việc giảm giá cho đoàn viên CĐ khi mua các sản phẩm, dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác mà Tổng LĐLĐVN đã ký kết với các tập đoàn, TCty, doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh đang làm việc với các DN trên địa bàn tỉnh để giảm giá sản phẩm cho đoàn viên CĐ, trong đó Cty TNHH Du lịch CĐ Điện Biên đã cam kết giảm 10-20% giá phòng nghỉ cho đoàn viên CĐ. H.A

LĐLĐ huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội): Bàn giao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

LĐLĐ huyện Phú Xuyên vừa bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên Hà Thị Tiến thuộc CĐ Trường Mầm non Sao Mai. Theo đó, gia đình chị Tiến đã nhận được 30 triệu đồng từ LĐLĐ TP.Hà Nội; 3 triệu đồng từ LĐLĐ huyện Phú Xuyên. CĐ Trường Mầm non Sao Mai và các đoàn viên trong trường cũng có quà tặng gia đình chị Tiến. Với sự giúp đỡ của các cấp CĐ, gia đình chị Tiến đã có động lực để xây dựng ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp thay cho ngôi nhà cũ xuống cấp, không an toàn. X.T
TIN LIÊN QUAN

Mua, thuê nhà ở thuộc thiết chế công đoàn: Đoàn viên công đoàn sẽ được ưu tiên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Đó là khẳng định của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tại hội thảo “Góp ý Quy chế quản lý, sử dụng thiết chế công đoàn và quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê nhà ở thuộc thiết chế công đoàn” diễn ra chiều qua (17.7) tại Hà Nội.

Lao động ngành điện yên tâm công tác vì có công đoàn

HÀ NGUYÊN |

Từ đầu năm đến nay, CĐ Điện lực VN phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của CBCNV. Theo đó, các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực VN (EVN) thực hiện tốt pháp luật lao động như tham gia đóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; hỗ trợ “Mái ấm CĐ” giúp đoàn viên có nơi ở ổn định, an cư lạc nghiệp...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mua, thuê nhà ở thuộc thiết chế công đoàn: Đoàn viên công đoàn sẽ được ưu tiên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Đó là khẳng định của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tại hội thảo “Góp ý Quy chế quản lý, sử dụng thiết chế công đoàn và quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê nhà ở thuộc thiết chế công đoàn” diễn ra chiều qua (17.7) tại Hà Nội.

Lao động ngành điện yên tâm công tác vì có công đoàn

HÀ NGUYÊN |

Từ đầu năm đến nay, CĐ Điện lực VN phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của CBCNV. Theo đó, các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực VN (EVN) thực hiện tốt pháp luật lao động như tham gia đóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; hỗ trợ “Mái ấm CĐ” giúp đoàn viên có nơi ở ổn định, an cư lạc nghiệp...