LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long: Vận động đóng góp hơn 1,9 tỉ đồng vào quỹ xã hội

|

Trong Tháng Công nhân năm 2017, các cấp CĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức thăm, tặng 232 phần quà (mỗi phần là 300.000đ) cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh nằm viện dài ngày với tổng số tiền là 69,6 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ tiếp tục vận động công chức viên chức và CNLĐ đóng góp vào “Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh” hỗ trợ xây dựng “Mái ấm CĐ”, ủng hộ nhân đạo xã hội, tính đến nay đã thu được tổng số tiền trên 1,987 tỉ đồng, đạt 99,38% so với kế hoạch. Trong tháng 5, LĐLĐ tỉnh đã giải ngân xây dựng mới được 9 “Mái ấm CĐ”, nâng tổng số giải ngân được 24 căn. Riêng Ban giám đốc và chuyên gia các doanh nghiệp thuộc CĐ các KCN tặng 7 “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên CĐ khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng. S.T

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC. Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, đến nay, đã có 769/769 cơ quan HCSN tổ chức hội nghị cán bộ công chức (CBCC); có 139/141 cơ quan xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị CBCC, đạt 99%; có 93/134 DN có từ 10 lao động trở lên (có tổ chức CĐ) tổ chức hội nghị NLĐ, đạt tỉ lệ 69%; có 43% số DN có tổ chức CĐ xây dựng quy chế đối thoại; có 138/207 DN có tổ chức CĐ đã ký kết TƯLĐTT (chiếm 67%). Một số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tích cực bám sát cơ sở để hỗ trợ CĐCS DN thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT như: LĐLĐ thị xã Quảng Trị; LĐLĐ huyện Gio Linh, LĐLĐ TP.Đông Hà, CĐ ngành Công thương. Trong tháng 5, LĐLĐ tỉnh còn tham gia với liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại 10 DN. Q.Đ

Các cấp CĐ tỉnh Hoà Bình: 104 triệu đồng chăm lo cho CNLĐ. Nhân dịp Tháng Công nhân, các cấp CĐ trong tỉnh Hòa Bình đã tập trung cao điểm thực hiện nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ: Hỗ trợ xây dựng 5 nhà “Mái ấm CĐ” với số tiền 150 triệu đồng; CĐ các KCN tổ chức “Ngày hội văn nghệ, thể thao năm 2017” tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Lương Sơn với 35 đơn vị, hơn 1.600 VĐV, HLV, diễn viên tham gia; thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 104 triệu đồng. K.Y.M
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.