LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Khám sức khoẻ miễn phí cho 200 CNLĐ

CĐ |

Ngày 13.5, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức thăm khám sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 CNLĐ trên địa bàn TP.Tuyên Quang.

Đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thăm khám bằng các thiết bị hiện đại. Qua đó phát hiện một số công nhân bị u tuyến giáp, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, sỏi thận, huyết áp cao. 

Từ kết quả trên, các cấp CĐ kiến nghị DN kịp thời bố trí công việc phù hợp với tình hình sức khỏe của CNLĐ và đề nghị tạo điều kiện cho CNLĐ tiếp tục đi khám, điều trị và giải quyết các chế độ theo quy định. Ngoài ra, CNLĐ còn được tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho một số bệnh thông thường. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 do LĐLĐ tỉnh phát động với chủ đề “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”. VŨ HẢI

CĐ ngành GTVT tỉnh Hà Tĩnh: Tôn vinh công nhân tiêu biểu ngành GTVT

CĐ ngành GTVT tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức biểu dương CNLĐ tiêu biểu và trao quà hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, đội ngũ công nhân đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành cũng như sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - đã định hướng một số nội dung các cấp CĐ ngành cần tập trung thực hiện trong Tháng Công nhân năm 2018: Bám sát chủ trương “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”, các CĐCS cần thực hiện những nội dung thực chất, có ý nghĩa đối với NLĐ.

Dịp này, CĐ ngành đã trao biểu trưng hỗ trợ làm nhà “Mái ấm CĐ” trị giá 25 triệu đồng cho 1 CNLĐ; trao 10 suất quà (trị giá mỗi suất 600.000 đồng) cho 10 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; biểu dương, khen thưởng 14 CNLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”. Thời gian qua, CĐ ngành GTVT cùng với các cấp CĐ toàn tỉnh đang không ngừng nỗ lực đồng hành, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. ÁI CHI - TRẦN LƯU

LĐLĐ HUYỆN QUẢN BẠ (HÀ GIANG): Gặp mặt đoàn viên công đoàn khó khăn nhân dịp “Tháng công nhân”

LĐLĐ huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã tổ chức gặp mặt đoàn viên CĐ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp “Tháng công nhân” năm 2018. Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ huyện Quản Bạ đã trao tiền hỗ trợ làm nhà ở mới từ Quỹ “Mái ấm CĐ” tỉnh Hà Giang cho 1 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với trị giá 30 triệu đồng; trao hỗ trợ 5 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho 5 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các CĐCS trực thuộc.

Đây cũng là dịp để LĐLĐ huyện nắm bắt dư luận, lắng nghe tiếng nói, lời tâm sự chân thành từ chính những đoàn viên, CNVCLĐ; từ đó có những kiến nghị đề xuất với cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhằm đảm bảo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Q.CHI

CÁC CẤP CĐ NNPTNT VIỆT NAM: 3.518 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

CĐ NNPTNT Việt Nam ngày 13.5 cho biết, phát huy vai trò tổ chức CĐ trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, CĐ các cấp trong hệ thống CĐ NNPTNT Việt Nam đã chú trọng công tác tham mưu với cấp ủy về công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên CĐ.

Theo đó, từ năm 2013 đến nay đã có 5.683 đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp nhận thức về Đảng; 3.518 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng, 2.818 đồng chí được chuyển đảng viên chính thức. XUÂN TRƯỜNG

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình triển khai công tác tài chính năm 2018

LĐLĐ tỉnh Hoà Bình cho biết đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tài chính CĐ năm 2018. Tại hội nghị, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hồng Thanh nêu bật các nội dung về công tác tài chính mà LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐCS trực thuộc cần tuân thủ; các văn bản hiện hành như công văn số 103/LĐLĐ về những vấn đề còn hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài chính CĐ;

Quyết định số 40/QĐ-LĐLĐ về việc ban hành quy định nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính CĐ năm 2018 và các văn bản hiện hành của Tổng LĐLĐVN; Chỉ thị 06/CT-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng tài chính tài sản tại các cấp CĐ.

Chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Tiến Lực nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tài chính - kế toán CĐ nói chung, việc xây dựng dự toán tài chính CĐ nói riêng. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp CĐ cần căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh, xây dựng dự toán tài chính CĐ một cách khả thi, tích cực, đảm bảo việc chi kinh phí CĐ tiết kiệm, hiệu quả. MC - HĐ

CÁC CẤP CĐ TỈNH VĨNH PHÚC: 100% số cán bộ CĐ các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc ngày 13.5 cho biết, những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ luôn được chú trọng và đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. LĐLĐ tỉnh đã hình thành đội ngũ giảng viên kiêm chức, tăng cường hình thức bồi dưỡng tại cơ sở, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động CĐ.

Từ năm 2013 đến nay, có 10 cán bộ CĐ chuyên trách đã và đang được đào tạo trình độ thạc sĩ, 11 cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 11 cán bộ CĐ chuyên trách được cử đi học đại học, 95 lượt cán bộ CĐ chuyên trách được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, tin học, quốc phòng; 100% số cán bộ CĐ các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ. XUÂN TRƯỜNG

TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.