LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mang lại lợi ích trực tiếp đến với CNVCLĐ trong đó có tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp... đến sâu rộng trong CNVCLĐ và nhiều hoạt động bảo vệ quyền lợi cho các cháu.
"Chúng ta hãy lên án những hành động bạo hành trẻ em để các cháu được phát triển trong môi trường bình yên, ấm áp tình yêu thương và để các bố mẹ có con trong độ tuổi nhà trẻ - mẫu giáo yên tâm công tác, lao động sản xuất và nâng cao chất lượng dân số Việt Nam" - đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhấn mạnh.
Nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong đó có các vấn đề giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều luật của trẻ em, các chính sách về dân số..., đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo các cấp CĐ "tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng nơi gửi con CNLĐ tại nhà trẻ, mẫu giáo tư thục".