LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Phát động thi đua vì quê hương văn minh, thịnh vượng

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 22.1, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua công nhân viên chức, lao động chung sức, hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Võ Mạnh Sơn - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, lễ phát động là hoạt động cụ thể biểu thị lòng quyết tâm, tin tưởng, niềm tự hào, phấn khởi của đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn Thanh Hóa nỗ lực thi đua trong lao động, sản xuất, học tập và công tác góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn kêu gọi phát động thi đua. Ảnh: Q.D
Ông Võ Mạnh Sơn kêu gọi phát động thi đua. Ảnh: Q.D

Ông Võ Mạnh Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn, thi đua sôi nổi với những việc làm cụ thể, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà phong trào đề ra, đáp lại sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương đối với Thanh Hóa và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá cao Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã nhanh nhạy, kịp thời phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 58 về phát triển Thanh Hoá.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, để thực hiện tốt phong trào thi đua, trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý chí, nghị lực phi thường và khát vọng vươn lên của CNVCLĐ, để làm sao mỗi người lao động nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cốt lõi của Nghị quyết 58.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Q.D
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Q.D

“Mỗi đảng viên, CNVCLĐ cần tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tỉnh xây dựng cơ chế để cụ thể hoá Nghị quyết 58. Nghị quyết là những chủ trương, quan điểm lớn cần phải cụ thể hoá một cách thông minh, khoa học bằng những việc làm, phong trào cụ thể chứ không phải hô hào, chung chung” - ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Theo đó, cần có các hình thức tổ chức thi đua, tuyên truyền hấp dẫn, lay động, có sức hút làm sao hình thành sự tự giác, thành hành động tự thân với niềm tự hào cao cả nhất. Phong trào phải thực chất, hiệu lực, tạo cao trào, lưu ý ở những nơi gian khó, những công trình lớn, trọng điểm.

Cũng theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp Công đoàn cần phát hiện, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, có chế độ khen thưởng phù hợp, tạo động lực thi đua thực sự. “Nghị quyết có rồi, vấn đề có thực hiện được hay không là ở nguồn nhân lực. Cần quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh gắn liền với nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở, tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; xây dựng hình ảnh Công đoàn thân thiện, tin cậy để làm sao người lao động coi Công đoàn là tổ chức trước hết và duy nhất đại diện cho họ” - ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Theo đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá, cần cụ thể hoá phong trào thi đua bằng việc làm cụ thể. Ảnh: Q.D
Theo ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá, cần cụ thể hoá phong trào thi đua bằng việc làm cụ thể. Ảnh: Q.D

Ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá - cho hay, LĐLĐ là cơ quan đầu tiên trong tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 58 về phát triển Thanh Hoá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá mong muốn sau lễ phát động này, các cấp Công đoàn trong tỉnh nhanh chóng triển khai xuống cơ sở với những việc làm, kế hoạch cụ thể.

Xuân Hùng - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá mở cửa tự do tiếp đón nhà vô địch Viettel

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Thanh Hoá quyết định không bán vé và mở cửa tự do trong trận cầu tiếp đón Viettel trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2021.

Thanh Hoá: Cần xem lại việc thu hồi rừng của dân giao cho doanh nghiệp

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Văn Đình – thương binh nặng và một số hộ dân tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, Thanh Hoá nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến Báo Lao Động vì bỗng dưng ông và nhiều người lao động khác bị thu hồi đất rừng giao cho doanh nghiệp khai thác đá mà không hề hay biết.

Thanh Hoá: CĐ Ngành Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

Trần Lâm |

Sáng 14.1, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn ngành khóa III và Tổng kết công tác công đoàn năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Thanh Hoá mở cửa tự do tiếp đón nhà vô địch Viettel

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Thanh Hoá quyết định không bán vé và mở cửa tự do trong trận cầu tiếp đón Viettel trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2021.

Thanh Hoá: Cần xem lại việc thu hồi rừng của dân giao cho doanh nghiệp

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Văn Đình – thương binh nặng và một số hộ dân tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, Thanh Hoá nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến Báo Lao Động vì bỗng dưng ông và nhiều người lao động khác bị thu hồi đất rừng giao cho doanh nghiệp khai thác đá mà không hề hay biết.

Thanh Hoá: CĐ Ngành Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

Trần Lâm |

Sáng 14.1, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn ngành khóa III và Tổng kết công tác công đoàn năm 2020.