LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (ở TP.Hải Phòng và quê nhà tỉnh Thái Bình) để dâng hương tưởng niệm.

Ngày 25.7, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa do ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, tại nhà tưởng niệm đồng chí (ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) và khu tưởng niệm ở quê nhà (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: M.C
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: M.C

Tại các khu tưởng niệm, ông Võ Mạnh Sơn cùng đoàn công tác đã thành kính dâng nén tâm nhang, tưởng nhớ công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, một người con ưu tú của dân tộc đã trọn đời hy sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (sinh ngày 2.2.1908, tại Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là một nhà hoạt động cách mạng Việt Nam, ông là Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng và là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao Động.

Ngày 9.4.1931, trên đường từ cuộc họp quan trọng của Xứ ủy Trung kỳ trở về cơ sở, đồng chí bị chính quyền thực dân Pháp bắt giữ (tại làng Yên Dũng Hạ - nay thuộc phường Hưng Thủy, TP.Vinh, Nghệ An).

Khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: M.C
Khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: M.C

Đến cuối tháng 4.1931, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị giải từ Vinh ra Hà Nội, giam tại nhà giam Hỏa Lò chờ xét xử. Tại phiên tòa đế quốc Pháp xử tù chính trị (ở Hà Nội), với lời lẽ đanh thép, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh dùng cả tiếng Việt và tiếng Pháp để lên án chế độ thực dân cướp nước, bác bỏ mọi lời buộc tội của chúng.

Ngày 30.7.1932, chúng đưa đồng chí Nguyễn Đức Cảnh về nhà lao Hải Phòng. Đến 5h sáng 31.7.1932, chúng đưa ông ra pháp trường xử tử.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 26.7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022).

Người dân, học sinh “đội nắng” đến nghĩa trang liệt sĩ để dâng hương

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để tưởng nhớ công ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những ngày qua, dù thời tiết khá nắng nóng, nhưng nhiều người dân, học sinh đã “đội nắng” đến nghĩa trang Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa) để dâng hương.

LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ở Quảng Trị

MAI ANH |

QUẢNG TRỊ - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), ngày 24.7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch Nguyễn Văn Danh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 26.7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022).

Người dân, học sinh “đội nắng” đến nghĩa trang liệt sĩ để dâng hương

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để tưởng nhớ công ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những ngày qua, dù thời tiết khá nắng nóng, nhưng nhiều người dân, học sinh đã “đội nắng” đến nghĩa trang Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa) để dâng hương.

LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ở Quảng Trị

MAI ANH |

QUẢNG TRỊ - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), ngày 24.7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch Nguyễn Văn Danh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.