LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ

Tuấn Hiệp |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2023 và Hội nghị Ban Thường vụ nhằm lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ.

Dự hội nghị có Lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Duy Hoàng quán triệt các nội dung của công tác cán bộ: Việc rà soát, bổ sung qui hoạch, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Theo đó, các đồng chí được đưa vào diện qui hoạch phải đảm bảo phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, năng lực công tác… Tiếp theo đó, hội nghị tiến hành qui trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành LĐLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, qui hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã thực hiện qui trình hoàn thiện công tác nhân sự ở LĐLĐ huyện Đồng Hỷ, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Thông qua việc rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ LĐLĐ tỉnh nhằm đề xuất tiếp tục giữ trong qui hoạch những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc đưa ra khỏi qui hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định; khắc phục tình trạng thiếu hụt trong đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đảm bảo tính kế thừa, phát triển ổn định giữa các thế hệ cán bộ công đoàn. Đây cũng là căn cứ để LĐLĐ tỉnh tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với thực tiễn.

Cũng trong chương trình hội nghị, đồng chí Hà Văn Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin tới đại biểu dự hội nghị kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XII; Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lí phản ánh những kiến nghị của dân và định hướng công tác tuyên truyền quý II.2019.

Tuấn Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền, động viên CNLĐ không lơ là công việc vì lễ hội

VŨ HẢI |

Đến thời điểm này, nhiều nơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn tổ chức lễ hội đầu năm. Do đó cùng với việc thăm, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, động viên CNVCLĐ không xao nhãng công việc vì lễ hội đầu năm.

Thái Nguyên: Hơn 4.000 công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Hải Đăng |

Ngày 22.2, hơn 4.000 công nhân Cty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội (đường Thống Nhất, phường Cải Đan, TP. Sông Công, Thái Nguyên) ngừng việc tập thể đòi quyền lợi.

LĐLĐ TP. Thái Nguyên nắm bắt tình hình doanh nghiệp đầu năm

Duy Cương |

Đoàn công tác do đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ TP. Thái Nguyên - đến thăm, tặng quà ban lãnh đạo, CĐCS và người lao động Cty TNHH Glonics Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuyên truyền, động viên CNLĐ không lơ là công việc vì lễ hội

VŨ HẢI |

Đến thời điểm này, nhiều nơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn tổ chức lễ hội đầu năm. Do đó cùng với việc thăm, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, động viên CNVCLĐ không xao nhãng công việc vì lễ hội đầu năm.

Thái Nguyên: Hơn 4.000 công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Hải Đăng |

Ngày 22.2, hơn 4.000 công nhân Cty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội (đường Thống Nhất, phường Cải Đan, TP. Sông Công, Thái Nguyên) ngừng việc tập thể đòi quyền lợi.

LĐLĐ TP. Thái Nguyên nắm bắt tình hình doanh nghiệp đầu năm

Duy Cương |

Đoàn công tác do đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ TP. Thái Nguyên - đến thăm, tặng quà ban lãnh đạo, CĐCS và người lao động Cty TNHH Glonics Việt Nam.