LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kim Ngân |

Ngày 15.4, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp Công đoàn và Đảng bộ LĐLĐ tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung: Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025.

Trong chương trình hội nghị, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã truyền đạt tới các đại biểu Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thư XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Ông Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của công đoàn tỉnh, và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong hệ thống Công đoàn đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Sau Hội nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Công đoàn sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch, cập nhật, bổ sung, sửa đổi chương trình hành động của đơn vị phù hợp thực tế của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền với những cách làm sáng tạo, hiệu quả phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận diện chính xác và đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái của các thế lực thù địch; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Quang cảnh khai trương phòng họp trực tuyến. Ảnh: Kim Ngân
Quang cảnh khai trương phòng họp trực tuyến. Ảnh: Kim Ngân

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai trương phòng họp trực tuyến kết nối đến các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Ông Phạm Việt Dũng cho biết, với mục tiêu đổi mới phương thức làm việc theo Nghị Quyết 01 về chuyển đổi số của của Tỉnh ủy Thái Nguyên, thời gian tới LĐLĐ tỉnh sẽ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hướng tới kỳ họp, phiên họp không giấy tờ, đảm bảo tiết kiệm thời gian chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý…

Kim Ngân
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Nâng cao kiến thức cho cán bộ công đoàn cơ sở

Xuân Hảo |

Trong hai ngày 9-10.4, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về kiến thức công đoàn, pháp luật lao động cho 89 cán bộ công đoàn cơ sở chuyên trách.

Thái Nguyên: Công đoàn chi trên 250 tỉ đồng để chăm lo đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 6.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ 2018-2023.

Thái Nguyên: Xây dựng Chương trình chuyển đổi số trong các cấp công đoàn

Hà Anh |

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31.12.2020, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng chương trình chuyển đổi số trong các cấp công đoàn.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Thái Nguyên: Nâng cao kiến thức cho cán bộ công đoàn cơ sở

Xuân Hảo |

Trong hai ngày 9-10.4, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về kiến thức công đoàn, pháp luật lao động cho 89 cán bộ công đoàn cơ sở chuyên trách.

Thái Nguyên: Công đoàn chi trên 250 tỉ đồng để chăm lo đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 6.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ 2018-2023.

Thái Nguyên: Xây dựng Chương trình chuyển đổi số trong các cấp công đoàn

Hà Anh |

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31.12.2020, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng chương trình chuyển đổi số trong các cấp công đoàn.