LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

Bá Mạnh - HĐ |

LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3.6.2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình và các thành viên của đoàn giám sát Tỉnh ủy; Bùi Xuân Vinh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình và các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của LĐLĐ tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị đoàn giám sát đã được nghe đồng chí: Trần Văn Toản – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo việc tổ chức, chỉ đạo, xây dựng chương trình kế hoạch, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25. Qua đó, các cấp công đoàn trong tỉnh nghiêm túc triển khai Nghị quyết đảm bảo yêu cầu của tỉnh, của Tổng LĐLĐVN, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, về vị trí, vai trò của công tác dân vận.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã từng bước cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, thành lập CĐCS, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kết quả thực hiện Nghị quyết đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thắng lợi các mục tiêu kinh tế của đơn vị, địa phương đã đề ra.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Thành đánh giá cao về những mặt đã làm được của tổ chức Công đoàn của tỉnh Thái Bình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu tổ chức Công đoàn tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp để hiểu từ đó nâng cao vai trò thực hiện Nghị quyết, tạo một sự thống nhất trong hệ thống. Trách nhiệm của công đoàn phải tạo được niềm tin, mối quan hệ vững chắc với người lao động…

Bá Mạnh - HĐ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.