LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương

Bá Mạnh |

LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Đảng bộ tỉnh khóa XIX cho toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Lễ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Xuân Vinh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được đã được nghe đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội cơ bản của Kết luận số 43-KL/TW ngày 7.1.2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 7.1.2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, các đại biểu được truyền đạt nội dung Nghị quyết số 02, 03-NQ/TU ngày 21.12.2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX về: Tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30.1.2019 của Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị, trong đó có vai trò không nhỏ của các cấp Công đoàn toàn tỉnh trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên, CNLĐ, nhân dân tích cực hưởng ứng, đồng thuận với cơ chế chính sách của tỉnh đề ra theo từng giai đoạn. Mục tiêu của tỉnh đề ra đến năm 2025 sẽ tạo việc làm mới cho 30 - 40 nghìn lao động, thu nhập tăng từ 1,5 - 2 lần. Do vậy, tổ chức Công đoàn cần tham mưu việc xây dựng các thiết chế liên quan đến đời sống của CNLĐ và các chế độ, quyền lợi để cho lực lượng CNLĐ phát triển bền vững góp phần thực hiện các mục tiêu đặt ra.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, giáo viên thi cắm hoa dịp 8.3

VH |

CĐ ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên. Tham dự có 20 đội đến từ các cụm trường THPT các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải và TP.Thái Bình, các CĐCS trực thuộc. 

Thái Bình: LĐLĐ huyện Thái Thụy đẩy mạnh văn hóa ứng xử nơi công sở

Bá Mạnh |

LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức học tập chuyên đề “Văn hóa ứng xử nơi công sở, phòng chống bạo lực gia đình” cho gần 450 đoàn viên nữ làm công tác nữ công ở các CĐCS của huyện.

Tổ chức hoạt động về nguồn cho cán bộ nữ công dịp 8.3

PV |

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức cho đoàn gồm 36 cán bộ nữ công tiêu biểu của các CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thành phố dâng hương, học tập truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam tại đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội).

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cán bộ, giáo viên thi cắm hoa dịp 8.3

VH |

CĐ ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên. Tham dự có 20 đội đến từ các cụm trường THPT các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải và TP.Thái Bình, các CĐCS trực thuộc. 

Thái Bình: LĐLĐ huyện Thái Thụy đẩy mạnh văn hóa ứng xử nơi công sở

Bá Mạnh |

LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức học tập chuyên đề “Văn hóa ứng xử nơi công sở, phòng chống bạo lực gia đình” cho gần 450 đoàn viên nữ làm công tác nữ công ở các CĐCS của huyện.

Tổ chức hoạt động về nguồn cho cán bộ nữ công dịp 8.3

PV |

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức cho đoàn gồm 36 cán bộ nữ công tiêu biểu của các CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thành phố dâng hương, học tập truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam tại đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội).