LĐLĐ tỉnh Thái Bình thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ BCH khóa mới

Bá Mạnh (LĐLĐ tỉnh Thái Bình) |

Ngày 29.7, theo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ tỉnh khóa XXIII đã tổ chức kì họp thứ 3 để thông báo một số nội dung quan trọng và sơ kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại hội nghị đã công bố quyết định công nhận BCH LĐLĐ tỉnh khóa XXIII; thông qua dự thảo quy chế làm việc của BCH, dự thảo nghị quyết phân công nhiệm vụ của BCH LĐLĐ tỉnh khóa XXIII; thảo luận dự thảo quy chế làm việc, dự thảo nghị quyết phân công công việc của các đồng chí trong BCH LĐLĐ tỉnh khóa XXIII. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng đề nghị cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để đưa tổ chức CĐ ngày càng lớn mạnh. Mỗi tập thể, cá nhân cần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu cho tỉnh những vấn đề về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NLĐ để có sự điều chỉnh phù hợp.

BCH LĐLĐ tỉnh khóa mới cần phát huy tốt năng lực, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong công việc, xứng đáng với sự tin tưởng mà ĐHCĐ tỉnh khóa XXIII đã tín nhiệm bầu ra. 

Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng (phải) tặng Huân chương lao động cho nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn An.
Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng (phải) tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Trần Việt An.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Trọng Thăng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Trần Việt An - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XXII.

Bá Mạnh (LĐLĐ tỉnh Thái Bình)
TIN LIÊN QUAN

Tranh chấp lao động giảm có vai trò rất lớn của chủ tịch công đoàn cơ sở

ĐINH TRỌNG |

“Ở cấp công đoàn (CĐ) cơ sở, các chủ tịch CĐ và Ban chấp hành (BCH) CĐ đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động (NLĐ). Thông qua việc tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, giúp cho tình hình quan hệ lao động được cải thiện rõ rệt, số vụ tranh chấp lao động ngày càng giảm, điều đó thể hiện vai trò của các chủ tịch CĐ cơ sở”.

2 tác phẩm đoạt giải A báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018

Hải Đăng |

Chiều 28.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức trao giải thi báo chí về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật tham dự.

Tuyên dương các chủ tịch công đoàn hết mình vì người lao động

LÊ TUYẾT |

“Những năm qua, thành phố đã có nhiều chương trình cải thiện cuộc sống cho anh chị em công nhân (CN), người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, cuộc sống của một bộ phận CN, NLĐ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính sự nỗ lực của các chủ tịch công đoàn cơ sở, mà tiêu biểu là 6 anh chị nhận Giải thưởng 28.7 năm 2018, với sự khéo léo trong thương lượng với chủ doanh nghiệp, đã có những chương trình phúc lợi tốt hơn, chăm lo cho CN, NLĐ”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tranh chấp lao động giảm có vai trò rất lớn của chủ tịch công đoàn cơ sở

ĐINH TRỌNG |

“Ở cấp công đoàn (CĐ) cơ sở, các chủ tịch CĐ và Ban chấp hành (BCH) CĐ đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động (NLĐ). Thông qua việc tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, giúp cho tình hình quan hệ lao động được cải thiện rõ rệt, số vụ tranh chấp lao động ngày càng giảm, điều đó thể hiện vai trò của các chủ tịch CĐ cơ sở”.

2 tác phẩm đoạt giải A báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018

Hải Đăng |

Chiều 28.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức trao giải thi báo chí về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật tham dự.

Tuyên dương các chủ tịch công đoàn hết mình vì người lao động

LÊ TUYẾT |

“Những năm qua, thành phố đã có nhiều chương trình cải thiện cuộc sống cho anh chị em công nhân (CN), người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, cuộc sống của một bộ phận CN, NLĐ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính sự nỗ lực của các chủ tịch công đoàn cơ sở, mà tiêu biểu là 6 anh chị nhận Giải thưởng 28.7 năm 2018, với sự khéo léo trong thương lượng với chủ doanh nghiệp, đã có những chương trình phúc lợi tốt hơn, chăm lo cho CN, NLĐ”.