LĐLĐ tỉnh Thái Bình động viên con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Minh Hạnh – Bá Mạnh |

Sáng 9.8, LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu học sinh là con CB CNVCLĐ trong tỉnh vượt khó học giỏi năm học 2016 - 2017. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Toản đã đến dự và trao quà cho các cháu.

Được biết, trong những năm qua, các cấp CĐ trong tỉnh, đặc biệt là các CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thành phố đã duy trì nề nếp tổ chức gặp mặt động viên, biểu dương khen thưởng các cháu học sinh con CB CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập.

Theo đó, mỗi năm có từ 90-95% CĐCS phối hợp với chuyên môn biểu dương khen thưởng các cháu học sinh con CB CNVCLĐ học giỏi, vượt khó học giỏi. Theo thống kê từ 16/17 CĐ ngành, huyện trong năm học 2016-2017 toàn tỉnh Thái Bình có 48.904 học sinh là con CB CNVCLĐ đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong đó, có 19.146 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; 23.663 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 5.271 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 713 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt có 111 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, giành giải quốc tế các môn học.

Đến thời điểm này, đã có 735 CĐCS và 10 CĐ ngành, huyện báo cáo kế hoạch và tổ chức gặp mặt trao thưởng cho các cháu với tổng số tiền gần 3,8 tỉ đồng. Ngoài ra, một số đơn vị đã tổ chức gặp mặt và phối hợp biểu dương khen thưởng và bằng nhiều hình thức tổ chức cho các cháu đi tham quan, nghỉ mát để động viên các cháu trước khi bước vào năm học mới.

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã tặng 120 suất quà trị giá 42.000.000đ cho 120 cháu là học sinh tiêu biểu, đại diện cho 639 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh đã phấn đấu, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập năm học vừa qua. Đây là những việc làm rất thiết thực mang ý nghĩa lớn lao không chỉ với thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với CB CNVCLĐ; đồng thời cũng đánh dấu vai trò của tổ chức CĐ trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ.

Minh Hạnh – Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thái Bình: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 45 nhà “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Khắc Tuấn - Bá Mạnh |

Sáng ngày 24.7, LĐLĐ tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; Bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đồng chí Trần Việt An – Ủy viên BCH Tổng liên đoàn, tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay toàn tỉnh có 128.455 CNVCLĐ, trong đó nữ giới là 80.449 đoàn viên, sinh hoạt ở 1.863 CĐCS.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

LĐLĐ Thái Bình: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 45 nhà “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Khắc Tuấn - Bá Mạnh |

Sáng ngày 24.7, LĐLĐ tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; Bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đồng chí Trần Việt An – Ủy viên BCH Tổng liên đoàn, tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay toàn tỉnh có 128.455 CNVCLĐ, trong đó nữ giới là 80.449 đoàn viên, sinh hoạt ở 1.863 CĐCS.