LĐLĐ tỉnh Thái Bình bám sát cơ sở, chăm lo tốt quyền lợi NLĐ

Bá Mạnh |

LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác CĐ năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2017, các cấp CĐ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành, địa phương, triển khai và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác do Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thái Bình đề ra.

Trong năm, các cấp CĐ thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý nhà nước thông qua các hoạt động đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ; chú trọng các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, tham gia giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc tập thể, thương lượng với chủ sử dụng lao động các kiến nghị của đoàn viên; hoạt động tư vấn pháp luật, thăm hỏi, trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăm và các hoạt động xã hội đã góp phần động viên kịp thời đoàn viên và người lao động.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - tặng bức trướng cho các tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động CĐ.
Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - tặng bức trướng cho các tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động CĐ.
Tháng Công nhân diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động. Năm 2017, LĐLĐ tỉnh Thái Bình hỗ trợ xây dựng 45 nhà mái ấm CĐ; CĐ ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố đã tổ chức thăm hỏi tặng quà tết cho trên 4.400 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 880 triệu đồng; thành lập được 19 CĐCS (vượt 35,7% kế hoạch năm); kết nạp 8.697 đoàn viên (vượt 148,8% kế hoạch năm), kết nạp 12.806 đoàn viên…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Việt An trao cờ cho các đơn vị có nhiều thành tích trong hoạt đội trog hoạt động CĐ.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Việt An trao cờ cho các đơn vị có nhiều thành tích trong hoạt đội trong hoạt động CĐ.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các cấp CĐ trong việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đồng chí đề nghị trong năm 2018 LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các CĐ cơ sở quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là của tỉnh trong việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đồng thời phát động các phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi và giải quyết những vướng mắc cho người lao động…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - trao Huân chương Lao Động hạng Ba cho đồng chí Hoành Công Xuân - Chủ tịch CĐ ngành Công Thương do có nhiều đoạt động trong tổ chức CĐ...

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

“Tết sum vầy” 2018 tại Quảng Trị: Bữa cơm ấm cúng với công nhân nghèo

HƯNG THƠ |

Khác với những năm trước, năm 2018 này, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã thay đổi cách tổ chức nên “Tết sum vầy” 2018 diễn ra rất ấm cúng, cảm động. Ngoài những phần quà mà tổ chức Công đoàn (CĐ) gửi đến, người lao động (NLĐ) và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị còn cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm. Từ đó, những câu chuyện, lời chúc một năm mới sức khỏe, thành công diễn ra rất gần gũi, tự nhiên.

CĐ Dầu khí Việt Nam tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân nghĩa tình dầu khí”: Gần 5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

T.E.A |

300 NLĐ dầu khí (DK) khu vực phía Bắc đã có mặt tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân nghĩa tình dầu khí” khu vực phía Bắc do CĐ Dầu khí VN tổ chức. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn DKVN; Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DKVN; Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ DKVN.

Chuyến tàu nghĩa tình đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Tiếp tục các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là công nhân đang làm việc tại các tỉnh phía Nam, chiều 8.2, tại tỉnh Đồng Nai, Tổng LĐLĐVN và TCty Viễn thông MobiFone đã công bố chương trình “Tết tình nghĩa - Xuân kết nối 2018” trao tặng vé tàu tết cho 1.200 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp tại các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

“Tết sum vầy” 2018 tại Quảng Trị: Bữa cơm ấm cúng với công nhân nghèo

HƯNG THƠ |

Khác với những năm trước, năm 2018 này, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã thay đổi cách tổ chức nên “Tết sum vầy” 2018 diễn ra rất ấm cúng, cảm động. Ngoài những phần quà mà tổ chức Công đoàn (CĐ) gửi đến, người lao động (NLĐ) và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị còn cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm. Từ đó, những câu chuyện, lời chúc một năm mới sức khỏe, thành công diễn ra rất gần gũi, tự nhiên.

CĐ Dầu khí Việt Nam tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân nghĩa tình dầu khí”: Gần 5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

T.E.A |

300 NLĐ dầu khí (DK) khu vực phía Bắc đã có mặt tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân nghĩa tình dầu khí” khu vực phía Bắc do CĐ Dầu khí VN tổ chức. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn DKVN; Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DKVN; Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ DKVN.

Chuyến tàu nghĩa tình đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Tiếp tục các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là công nhân đang làm việc tại các tỉnh phía Nam, chiều 8.2, tại tỉnh Đồng Nai, Tổng LĐLĐVN và TCty Viễn thông MobiFone đã công bố chương trình “Tết tình nghĩa - Xuân kết nối 2018” trao tặng vé tàu tết cho 1.200 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp tại các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An.