LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tổ chức tri ân thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ

Hưng Thơ |

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động, nhằm tri ân thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Thời gian qua, từ nguồn ngân sách công đoàn và nguồn hỗ trợ của các đơn vị, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, với tổng trị giá hàng tỉ đồng.

Trong năm 2017, LĐLĐ tỉnh và cấp huyện, ngành đã tổ chức thăm hỏi, tặng 100 suất quà cho các đối tượng chính sách; tổ chức gặp mặt đoàn viên công đoàn là thương binh, con liệt sĩ; kêu gọi hỗ trợ trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, trùng tu bia di tích nơi thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xây dựng, sửa chữa 6 nhà tình nghĩa...

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị gặp mặt, tặng quà cho cán bộ công đoàn là thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ. Ảnh: HT.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn là thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ. Tại đây, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã tôn vinh công lao, sự hi sinh của các thương binh liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; chia sẻ, động viên đội ngũ cán bộ công đoàn có thân nhân là thương binh liệt sĩ vượt qua những đau thương mất mát, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong công tác.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 21 suất quà trị giá 21 triệu đồng cho các đồng chí cán bộ công đoàn là thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ.

Trước đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ công đoàn nghỉ hưu là thương binh.

Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị BCH lần thứ 11 Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu

Như Quỳnh |

LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 khóa XI nhằm sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đưa ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Hội nghị BCH lần thứ 11 Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu

Như Quỳnh |

LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 khóa XI nhằm sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đưa ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh.