LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Nhiều hoạt động nổi bật trong phong trào thi đua năm 2019

HOÀNG TUÂN |

Ngày 20.12.2019, Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Trong đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị có nhiều hoạt động nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - Trưởng khối thi đua chủ trì hội nghị.

Năm 2019, bám sát nội dung giao ước thi đua, chương trình công tác trọng tâm của từng đơn vị, các thành viên trong khối đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, tổ chức phát động thi đua trong toàn hệ thống và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong khối được gắn với việc thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua đã được đổi mới, chú trọng vào tổ chức các hành động cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, đoàn viên, như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động, trao tặng 26.992 suất quà cho người nghèo, trị giá 13,9 tỉ đồng; xây dựng 44 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1,82 tỉ đồng;

Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 45 nhà ở Mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở trị giá 1,8 tỉ đồng; các cấp công đoàn khởi công xây dựng 14 công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị với tổng trị giá 2 tỉ đồng; Tỉnh đoàn vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện 4 công trình thanh niên cấp tỉnh và hàng trăm công trình thanh niên cấp huyện, cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng;

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện vì nông thôn mới” đóng góp trên 13.500 ngày công, hiến 34.500m² đất và hỗ trợ trên 4,2 tỉ đồng xây dựng 134 km đường giao thông nông thôn, nạo vét, tu sửa 150km kênh mương nội đồng; Hội LHPN tỉnh đã triển khai có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ xây dựng được 1.208 nhà tiêu trị giá 3,62 tỉ đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên thuộc Khối đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2020 với các nội dung về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của Mặt trận và các đoàn thể; đẩy mạnh các phong thi đua yêu nước trong hội viên, đoàn viên, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

HOÀNG TUÂN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn các khu công nghiệp Quảng Nam tổng kết hoạt động năm 2019

Thanh Chung |

Sáng 20.12,  Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong mua sắm công

Quế Chi |

Nhằm “Nói không với rác thải nhựa”, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn triển khai nhiều nội dung, trong đó, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong mua sắm công hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần…

Các doanh nghiệp ở Quảng Nam nợ bảo hiểm hơn 235 tỷ đồng trong năm 2019

H.V.M |

Năm 2019, các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam trốn đóng, chiếm dụng, nợ các loại Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể... tăng hơn 3,4 tỷ đồng so với năm 2018

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công đoàn các khu công nghiệp Quảng Nam tổng kết hoạt động năm 2019

Thanh Chung |

Sáng 20.12,  Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong mua sắm công

Quế Chi |

Nhằm “Nói không với rác thải nhựa”, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn triển khai nhiều nội dung, trong đó, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong mua sắm công hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần…

Các doanh nghiệp ở Quảng Nam nợ bảo hiểm hơn 235 tỷ đồng trong năm 2019

H.V.M |

Năm 2019, các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam trốn đóng, chiếm dụng, nợ các loại Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể... tăng hơn 3,4 tỷ đồng so với năm 2018