LĐLĐ tỉnh Quảng Trị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

HƯNG THƠ |

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019).

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; LĐLĐ tỉnh Quảng Trị... dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Lập – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định, cùng với sự phát triển lớn mạnh của Công đoàn Việt Nam 90 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn Quảng Trị đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Năm 1989, tỉnh Quảng Trị được tái lập, lúc đó chỉ có 236 CĐCS tập hợp chưa đầy 20 nghìn đoàn viên. Đến nay, sau 30 năm, đã tập hợp gần 40 nghìn đoàn viên trong tổng số 60 nghìn CNVCLĐ với 1.200 CĐCS. Những năm qua, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Quảng Trị đã phát huy vai trò sứ mệnh lịch sử to lớn, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, vì mục tiêu xây dựng Quảng Trị phát triển bền vững hơn theo hướng công nghiệp. Hoạt động của các cấp công đoàn luôn đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng đi vào chiều sâu. Chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động ngày càng được phát huy.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bìa trái ảnh) và đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải ảnh) tặng bằng khen cho Chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bìa trái ảnh) và đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải ảnh) tặng bằng khen cho CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh: Hưng Thơ.

Bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn Quảng Trị đã chủ động tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đồng chí Hà Sỹ Đồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa phải ảnh) và đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị (bìa trái ảnh) tặng bằng khen cho Chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Hà Sỹ Đồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa phải ảnh) và đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị (bìa trái ảnh) tặng bằng khen cho Chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Ảnh: Hưng Thơ.

Ghi nhận những đóng góp này, LĐLĐ tỉnh được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh trao tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc toàn diện.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các cấp công đoàn Quảng Trị. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong những năm tới, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị, Công đoàn Quảng Trị cần tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, lực lượng CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; coi trọng việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tăng cường giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng…

30 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu được nhận hoa và bằng khen. Ảnh: Hưng Thơ.
30 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu được nhận hoa và bằng khen. Ảnh: Hưng Thơ.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ Thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng Bằng khen cho 30 Chủ tịch CĐCS và 30 CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2019.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bến Tre kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn VN

Kỳ Quan |

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (CĐVN) và tuyên dương CNLĐ tiêu biểu xuất sắc.

Nghệ An: Biểu dương 47 cán bộ công đoàn và công nhân lao động tiêu biểu

QUANG ĐẠI |

Ngày 26.7, tại thị xã Cửa Lò, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, biểu dương cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam ở huyện vùng sâu Hậu Giang

Hoài Phúc |

Tại buổi họp mặt, các thế hệ cán bộ CĐ đã ôn lại những kỷ niệm của thời gian khó và bày tỏ kỳ vọng vào thế hệ cán bộ trẻ hôm nay, góp sức dựng xây tổ chức Công đoàn ngày một lớn mạnh...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ tỉnh Bến Tre kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn VN

Kỳ Quan |

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (CĐVN) và tuyên dương CNLĐ tiêu biểu xuất sắc.

Nghệ An: Biểu dương 47 cán bộ công đoàn và công nhân lao động tiêu biểu

QUANG ĐẠI |

Ngày 26.7, tại thị xã Cửa Lò, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, biểu dương cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam ở huyện vùng sâu Hậu Giang

Hoài Phúc |

Tại buổi họp mặt, các thế hệ cán bộ CĐ đã ôn lại những kỷ niệm của thời gian khó và bày tỏ kỳ vọng vào thế hệ cán bộ trẻ hôm nay, góp sức dựng xây tổ chức Công đoàn ngày một lớn mạnh...